Perez, Mourinho hay Jorge Mendes?

12/08/2010 11:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dù kế hoạch ban đầu của Mourinho có là như thế nào, thì ông chắc chắn cũng không bao giờ cảm thấy phiền lòng với sự xuất hiện của cậu học trò cũ, thậm chí còn hơn cả một học trò cũ, Ricardo Carvalho ở Bernabeu.

Không cần phải bàn về những phẩm chất của tuyển thủ BĐN nữa, bởi Mourinho hơn ai hết đã quá hiểu về anh. Và có lẽ, Mou cần Carvalho không chỉ bởi những lý do về chuyên môn. Với sự có mặt của cựu trung vệ Porto, Mourinho giờ đã có thể yên tâm là nếu phải lao vào một cuộc chiến quyền lực ở Bernabeu, ông sẽ không phải ở trong cảnh đơn độc. Ít ra thì sẽ luôn có những người đồng hương - Ronaldo, Pepe và Carvalho - ở bên ông. Sau vụ bị đâm sau lưng ở Stamford Bridge, Mou không thể không đề phòng.


Mourinho và những vấn đề mới - Ảnh Getty
Một người Bồ không kém phần nổi tiếng khác cũng có thể xoa tay mãn nguyện khi vụ chuyển nhượng Carvalho thông đồng bén giọt. Đó là "siêu cò" Jorge Mendes. Carvalho là người thứ năm mà Jorge Mendes và công ty của ông ta, Gestifute, đại diện có tên trong bảng lương của Real Madrid. Bốn người kia cũng toàn "hàng khủng", gồm Pepe (giá 30 triệu euro), Di Maria (25), Cristiano Ronaldo (94) và tất nhiên là cả Jose Mourinho. Tiếng nói của Jorge Mendes vốn đã có trọng lượng, nay với sự xuất hiện của Carvalho lại càng có trọng lượng hơn. Nếu chẳng may Real có làm điều gì không đúng, Mendes chỉ việc công khai xuất hiện ở một thành phố lớn nào đó (Milan, Manchester hay London) là kiểu gì Bernabeu cũng sẽ được một phen hỗn loạn. Ronaldo đòi ra đi? Hay Mourinho đòi tăng lương?... Đại loại thế!

Cho tới lúc này, người chịu trách nhiệm cao nhất ở Bernabeu, Chủ tịch Florentino Perez, vẫn chưa nói gì về vụ chuyển nhượng. Hoặc giá trị của vụ này quá nhỏ (8 triệu) để ông phải lên tiếng. Hoặc ông chẳng còn biết nói gì. Chiến lược chuyển nhượng của Perez ở mùa Hè này, thể hiện qua việc ông mua một loạt cầu thủ U-23 và đẩy đi một loạt lão tướng, kể cả Raul, Guti, là quá rõ ràng: Trẻ hóa Bernabeu. Ngoài ra, ông cũng nhiều lần bóng gió về việc không mua những cầu thủ đã ngoài 30. Lý do là nếu mua một cầu thủ trẻ, Real sẽ có nhiều thời gian để sửa sai. Nếu anh ta thành công thì ký hợp đồng mới, còn thất bại thì vẫn có thể bán anh ta đi. Vụ mua Carvalho, vì thế, là một hành động đầy mâu thuẫn.

Và chừng nào Perez còn chưa lên tiếng, thì người ta vẫn có thể nói rằng ông đang phải nhún mình đáp ứng những yêu cầu của Mourinho. Mà Mourinho thì hẳn không thể tách rời ý chí của ông khỏi ý chí của người đại diện, Jorge Mendes.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm