Chung kết cúp Nhà Vua: Cái "dớp" của Pep với hàng thủ Barca

24/05/2012 15:30 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Một điểm chung trong thời gian Pep Guardiola dẫn dắt Barca là ông gần như chưa bao giờ sở hữu một hàng thủ hoàn toàn lành lặn trước mỗi trận đánh lớn. Và trước trận chung kết Cúp nhà Vua với Athletic Bilbao vào cuối tuần này, Pep lại phải đối mặt với một vấn đề tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều khi Barca không có sự phục vụ của 3 trụ cột ở hàng thủ là Puyol, Alves và Abidal.


Pep luôn phải đau đầu với lực lượng ở hàng thủ trong thời gian dẫn dắt Barca - Ảnh Marca

Puyol dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và buộc phải trải qua một ca phẫu thuật, đồng nghĩa với việc anh sẽ không được tham dự Euro 2012. Trong khi đó, hậu vệ phải Alves cũng phải phẫu thuật vì bị gãy xương đòn tay phải sau pha va chạm với Thiago trong một buổi tập. Nghiêm trọng nhất là Abidal khi hậu vệ người Pháp phải tiến hành cấy ghép gan và chưa biết khi nào mới trở lại. Đó là chưa kể chấn thương dài hạn của trung vệ trẻ Fontas. Như vậy, hàng thủ của Barca trong trận CK Cúp Nhà vua sắp tới sẽ là bộ tứ Montoya, Pique, Mascherano và Adriano. Trong đó, Montoya sẽ đá thay Alves ở vị trí hậu vệ phải, còn hậu vệ trẻ Marc Bartra là dự bị duy nhất ở hàng thủ.

Trong 4 mùa giải dẫn dắt Barca, mùa nào Pep cũng phải đau đầu với vấn nạn chấn thương nơi hàng thủ trước mỗi trận đấu lớn. Và đó là lý do tại sao dưới thời của Pep, một số cầu thủ phải thi đấu không phải ở vị trí sở trường. Trường hợp đầu tiên là Yaya Toure. Tiền vệ phòng ngự người Bờ Biển Ngà đã đá cặp trung vệ với Pique trong trận chung kết Cúp nhà Vua với chính Bilbao năm 2009 (Barca thắng 4-1) và sau đó là chung kết Champions League với M.U (Barca thắng 2-0). Còn Abidal – vốn là một hậu vệ trái – đã rất nhiều lần được chuyển vào trung tâm để đá trung vệ và anh đã hoàn thành nhiệm vụ cực tốt. Nhưng trường hợp tiêu biểu phải là Mascherano. Cầu thủ người Argentina được đưa về Camp Nou để đá tiền vệ phòng ngự nhưng cựu ngôi sao của Liverpool lại được sử dụng phần lớn ở vị trí trung vệ.

Thậm chí, Mascherano hiện còn được coi là một trung vệ “xịn” ở Barca và anh đã “quên” cách đá của một tiền vệ phòng ngự. Trong trận chung kết Champions League năm 2011 với M.U, Mascherano đã chơi cực tốt bên cạnh Pique ở trung tâm hàng thủ. Thất bại duy nhất của Pep có lẽ là Sergio Busquets. Tiền vệ phòng ngự người TBN từng được thử nghiệm cho vị trí trung vệ nhưng không thành công.

Những hàng thủ "chắp vá" mà Pep sử dụng trong quá khứ:

+ Chung kết Cúp nhà Vua năm 2009: Barcelona 4-1 Athletic Bilbao

Hàng thủ: Alves, Toure, Pique, Puyol

+ Chung kết Champions League 2009: Barcelona 2-0 Manchester United

Hàng thủ: Puyol, Toure, Pique, Sylvinho 

+ Siêu Cúp TBN 2010

Lượt đi: Sevilla 3-1 Barcelona

Hàng thủ: Alves, Milito, Abidal, Sergi Gomez

Lượt về: Barcelona 4-0 Sevilla

Hàng thủ: Alves, Pique, Abidal, Maxwell

+ Chung kết Cúp nhà Vua 2011: Barcelona 0-1 Real Madrid

Hàng thủ: Alves, Mascherano, Pique, Maxwell

+ Chung kết Champions League 2011: Barcelona 3-1 Manchester United

Hàng thủ: Alves, Pique, Abidal, Mascherano.

+ Siêu Cúp TBN 2011

Lượt đi: Real Madrid 2-2 Barcelona

Hàng thủ: Alves, Mascherano, Abidal and Adriano.

Lượt về: Barcelona 3-2 Real Madrid

Hàng thủ: Alves, Mascherano, Pique, Abidal.


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm