Pep Guardiola buồn khổ vì Vilanova qua đời

26/04/2014 14:28 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những người buồn khổ nhất khi Tito Vilanova qua đời là Pep Guardiola, bạn thân, đồng nghiệp cũ của ông.

Pep và Tito ăn tập cùng nhau ở đội trẻ Barcelona từ năm 14 tuổi, và từ đó, họ rất thân thiết. Hai người chia sẻ cùng triết lý bóng đá và là bạn thân ngoài đời. Khi Pep năm đội Barcelona B, ông đã gọi cho bạn mình, và cả hai đã giành hết vinh quang này đến vinh quang khác cùng đội B và đội Một Barca. Khi Pep Guardiola rời đội thì Vilanova lên nắm quyền HLV trưởng Barcelona, và trong thời gian Vilanova bệnh tật, giữa họ đã có một chút mâu thuẫn.

Khi Tito tái phát bệnh ung thư tuyến mang tai và có tin đồn Chủ tịch Sandro Rosell muốn mời Pep trở lại, Pep đã rất giận dữ: “Ông ta (Rosell) lấy bệnh tình của Tito để gây sức ép với tôi”. Sau đó Tito lên báo và nói rằng rất ông thất vọng với những gì Pep nói, và trong suốt thời gian điều trị ở New York, Pep không đến thăm khiến Tito rất buồn.


Pep mắc kẹt ở Bayern.

Cho đến bây giờ, vẫn chưa rõ liệu Pep có thể trở về Barcelona dự lễ tang Tito hay không. Hôm nay vào lúc 15h30 (giờ Munich), Bayern Munihc sẽ có trận gặp Werder Bremen, còn ngày mai vào lúc 11h00, ông có lịch tập chuẩn bị cho trận lượt về Bán kết Champions League với Real Madrid.

Một người con Barcelona khác đang thuộc biên chế Bayern là tiền vệ Thiago Alcantara đã bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin thầy cũ qua đời qua mạng xã hội: “Tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình Tito. Tạm biệt Tito”.

Gia Hưng
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm