Pau FC có thêm cầu thủ tấn công, Quang Hải gặp thách thức lớn

04/08/2022 10:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Quang Hải đối mặt thêm thách thức sau khi Pau FC đưa về Charles Boli, cầu thủ đá trùng vị trí với anh.

Đội bóng của Quang Hải có ngân sách 'nghèo' nhất Ligue 2

Đội bóng của Quang Hải có ngân sách 'nghèo' nhất Ligue 2

Đội bóng của Quang Hải có ngân quỹ thấp nhất Ligue 2 mùa giải 2022-23.

Quang Hải gặp thêm thách thức mới

Pau FC đã công bố bản hợp đồng mới của họ là tiền vệ tấn công Charles Boli. Cầu thủ 23 tuổi này đã ký hợp đồng 2 năm với Pau FC. Charles Boli mang 2 quốc tịch Pháp và Bờ Biển Ngà. Theo trang Transfermartk, Pau FC đã bỏ ra 400 nghìn euro để chiêu mộ Charles Boli từ Lens. Ở mùa giải trước, Boli ra sân 4 trận cho Lens tại Ligue 1. Sau đó anh được đem cho CLB LR Vicenza của Ý mượn tại giai đoạn lượt về của mùa giải.

Charles Boli là cháu của cựu danh thủ Basile Boli, người đã giành Cúp C1 với Marseille mùa giải 1992-93. Sự có mặt của Charles Boli khiến Quang Hải gặp thêm thách thức tại Pau FC. Charles Boli có thể đá dạt cánh và chơi hộ công.

Chú thích ảnh
Pau FC đã công bố bản hợp đồng mới của họ là tiền vệ tấn công Charles Boli

Sức tấn công của Pau FC đã giảm sút sau khi họ chia tay nhiều trụ cột trong mùa Hè này, trong đó có 2 người chơi hay nhất ở mùa giải trước là tiền đạo Samuel Essende và tiền vệ tấn công Victor Lobry.

Cách đây hơn 1 tuần, chủ tịch Bernard Laporte-Fray của Pau FC thừa nhận rằng sức tấn công của đội bóng là rất kém cỏi nên CLB muốn chiêu mộ thêm 2 cầu thủ tấn công nữa: “Chúng tôi tấn công quá nghèo nàn. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm 2 cầu thủ nữa trên TTCN. CLB vẫn còn thời gian để mang về những gương mặt mới. Hiện tại, chúng tôi chưa thể công bố bản hợp đồng nào, tuy nhiên chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp. Nếu nhìn lại các trận giao hữu, chúng tôi chỉ ghi bàn vào lưới các đội hạng dưới và đó là không đủ”.

HLV Didier Tholot cũng xác nhận: “Đội bóng không gặp vấn đề về tâm lý nhưng chúng tôi chưa tạo ra các đợt tấn công chất lượng. Chúng tôi thiếu chiều sâu lực lượng ở hàng công và cả tốc độ ở hai cánh. Chúng tôi cần phải kiên nhẫn khi mà TTCN vẫn còn 1 tháng nữa”.

Cơ hội nào cho Quang Hải ở trận gặp Dijon?

Quang Hải vào sân từ ghế bị trong trận thua 0-4 của Pau FC trước Guingamp. HLV Didier Tholot để Sylvestre Negadi đá chính ở vị trí số 10 và rút anh ra ở phút 60 để tung Quang Hải vào sân. Khi có mặt trên sân, “Hải con” thi đấu ở vị trí số 10 lệch phải. Quang Hải có 30 phút thi đấu khá ấn tượng và theo cập nhật của trang Sofascore, anh là cầu thủ có điểm số cao thứ 2 trong đội.

Chú thích ảnh
Quang Hải thi đấu 30 phút ở trận thua của Pau FC trước Guingamp

Sự có mặt của Quang Hải đã mang lại làn gió mới cho Pau FC nhưng đó là không đủ để đội bóng này có được bàn thắng trước Guingamp. Sau thất bại muối mặt ở trận ra quân tại Ligue 2, HLV Tholot sẽ có những tính toán cho trận gặp Dijon.

Khác với Pau FC, Dijon thắng 2-1 trước Saint-Etienne, đội bóng xuống hạng từ Ligue 1. Có thể nói, Dijon là thử thách rất lớn đối với Pau FC vào ngày 07/08 tới.

HLV Tholot sẽ phải tìm ra đội hình tối ưu để giúp Pau FC giành điểm trước Dijon. Sau màn trình diễn tích cực ở vòng 1, Quang Hải được nhiều CĐV Việt Nam tin rằng sẽ giành suất đá chính ở trận kế tiếp.

Mặc dù vậy, cầu thủ người Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại Pau FC. Có nhiều cầu thủ đá trùng vị trí với Quang Hải tại Pau FC như Henri Saivet, Steeve Beusnard và mới nhất là Charles Boli. Ông Tholot cũng có thể dùng cầu thủ chạy cánh Sylvestre đá ở vị trí tiền vệ tấn công.

Trên thực tế, Quang Hải có cơ hội vào sân ở trận thua Guingamp do Henri Saivet chấn thương. Khi Saivet bình phục, cơ hội vào sân của Quang Hải sẽ bị thu hẹp lại.

Quang Hải đã nỗ lực rất nhiều trên sân tập và khi được tung vào sân. Thế nhưng việc anh có đá chính ở trận gặp Dijon hay không phụ thuộc vào toan tính của HLV Tholot.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm