Patricia Kaas - 20 năm một giọng hát

15/05/2014 16:45 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 400 khán giả tại nhà hát Bến Thành (TP. HCM) tối 14/4 đã đứng hết dậy vỗ tay cho màn trình diễn xuất sắc của giọng ca đến từ nước Pháp, Patricia Kaas. Tối hôm ấy, Kaas thật sự là một đóa hồng.

Không cầu kì sân khấu, Patricia Kaas xuất hiện giản dị như một quý bà Paris thập niên 40, 50, những hình ảnh gợi lại bóng dáng của Edith Piaf huyền thoại. Tối hôm ấy, cô cùng những người bạn (gồm 1 keyboard, 1 violin và 1 accordion) đưa Piaf trở lại bằng những bản tình ca bất tử.

Hai mươi năm qua, tính từ tháng 5/1994 khi Patricia Kaas xuất hiện trên sân khấu nhà hát Lớn (Hà Nội) thì hôm nay cô vẫn giữ cho giọng hát sự truyền cảm và lay động. Có khá nhiều khán giả của 20 năm trước, lần này vẫn đi xem Kaas trở lại và nhận xét rằng giọng hát của Kaas qua thời gian chỉ đẹp và thêm óng ả. Nhất là khi Kaas “trị” những bài tình của Edith Piaf rất mượt mà, đầy tính hoài niệm nhưng không nệ cổ. Những bài đỉnh cao của Piaf như Mon dieu, Padam, padam, La Belle Histoire d'amour... được Kaas xử lý mới nhưng không can thiệp nhiều vào phần hòa âm.

Ca sĩ Patricia Kaas trong đêm biểu diễn tại nhà hát Bến Thành (TPHCM) đêm 14/4. Ảnh: N.Minh

Âm thanh gần như vẫn giữ được hồn cốt nguyên thủy, chỉ khác phần thanh nhạc khi Kaas làm đậm hơn ở những đoạn gằn giọng và cô lược bướt một số ca từ và hay vào đó là những đoạn luyến âm nghe khá mùi. Ba bài hát hay nhất của Piaf, Hymne à l'amour, La FouleLa Vie en rose là 3 phần trình diễn xuất sắc nhất của Patricia Kaas. Cả 3 bài hát này đều rất quen thuộc tại Việt Nam cũng như thế giới. Hymne à l'amouri từng được biết đến rất nhiều qua bản Anh ngữ của Brenda Lee, La Foule rất được yêu thích tại Việt Nam qua phần chơi của dàn nhạc Paul Mauriat còn La Vie en rose có lẽ là một trong những bài tình ca được cover nhiều nhất thế giới. Patrcica Kaas như thể biến mình thành một Piaf mới, nồng nàn, cháy bỏng và đầy đam mê. Khi cô cất lên Hymne à l'amour thì cả nhà hát đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Đêm nhạc Kaas hát Piaf (Kaas chante Piaf) thực sự là một bữa tiệc. Kaas đã hát tất cả 19 bài, trong đó có cả những bài làm nên tên tuổi cô thời kỳ đầu như D'Allemagne, Mon mec à moi... cũng được phối lại theo kiểu tinh giản hơn nhưng giọng hát thì bùng nổ.

Nhà hát Bến Thành tối 14/4 kín chỗ, có khá nhiều người nước ngoài, đặc biệt là Nga đến tham dự khá đông. Trước khi mở màn, 2 chiếc xe chở hơn 100 khách Ngan từ Vũng Tàu đến tham dự. Cũng cần biết rằng, âm nhạc của Patricia Kaas rất được hâm mộ tại Nga và cô đã bán được cả triệu đĩa hát tại đây.

Đúng 20 năm sau Kaas trở lại Việt Nam và tiếp tục để lại dấu ấn của mình. Cô cho biết cô không muốn 20 năm nữa mới trở lại nơi này mà hy vọng sẽ đến thường xuyên hơn.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm