Parma tuyên bố phá sản, xuống hạng nghiệp dư

22/06/2015 21:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Sau rất nhiều ngày vật lộn với vấn đề tài chính, cuối cùng thì CLB Parma cũng đã phải vẫy cờ trắng. Họ một lần nữa tuyên bố phá sản vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương) hôm nay.

CLB Parma đã chính thức tuyên bố phá sản và bị giáng xuống hạng nghiệp dư sau khi không thể tìm được nhà đầu tư mới để bù lại khoản nợ của CLB.

Đội bóng giàu truyền thống của nước Italy đã không thể có một “Mạnh Thường Quân” để chi trả cho món nợ 22,6 triệu euro. “Ban lãnh đạo Parma FC, ông Angelo Anedda và ông Alberto Guion, thông báo vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, 22/6/2015, không có lời hỏi mua nào được thực hiện về quyền sở hữu thể thao của CLB” – thông báo chính thức trên trang chủ đội bóng cho biết.

“Trong những giờ nói ban lãnh đạo sẽ gặp hội đồng bên cho vay và thẩm phán phá sản Pietro Rogato để thực hiện các thủ tục cần thiết để xác nhận phá sản”.

Một đội Parma mới sẽ khởi đầu lại từ Serie D, hạng đấu nghiệp dư cao nhất.

Trong mùa giải vừa qua, đã có thời điểm Parma gặp khó khăn tới nỗi không thể thuê lực lượng an ninh sân vận động trong ngày thi đấu và đành chấp nhận chơi bóng trên sân không người. Họ thậm chí đã phải nhờ đến sự hỗ trợ tài chính tự nguyện của nhiều CLB Serie A khác để có... xe buýt di chuyển trong các trận sân khách.

Vu Chân
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm