24/08/2025 07:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Tất cả đều biết 2 vấn đề chính của Real Madrid mùa giải này ngay sau trận thắng tối thiểu trước Osasuna cuối tuần trước là sự phụ thuộc vào Kylian Mbappe và không có người thay thế cặp Toni Kroos - Luka Modric.
Đối với một tập thể đã thành công trong cả thập kỉ nhờ 2 tiền vệ giỏi nhất trong thế hệ của mình (Kroos-Modric), thiếu họ là một tổn thất rất khó để bù đắp. Mặt khác, xét trên vị trí chơi bóng của HLV Xabi Alonso trong quá khứ, mẫu tiền vệ như Kroos là không thể thay thế bằng bất cứ ai.
Trong số những người ở lại gồm Jude Bellingham, Fede Valverde, Tchouameni, Brahim Diaz, Camavinga, Arda Guler, không một ai có những phẩm chất bóng đá giống như tiền vệ người Đức.
Dưới đây là những thông số kĩ thuật trong trận mở màn La Liga cuối tuần qua ở Bernabeu, làm nổi bật bài toán hóc búa của HLV 44 tuổi phải đối mặt. Người chạm bóng nhiều nhất là hậu vệ cánh trái Alvaro Carreras với 123 lần, hậu vệ 22 tuổi cũng dẫn đầu ở số lượt chạm bóng trong vòng cấm 61 lần, cầm bóng tiến về phía trước 26 lần, đứng thứ 2 ở đường chuyền ở 1/3 sân đối thủ với 26 lần.
Người chạm bóng nhiều thứ 2 là trung vệ Dean Huijsen với 114 lần, chuyền tiến về phía trước 28 lần, có 2 đường chuyền dẫn đến cơ hội, chỉ số tạo nguy hiểm là 1,755 cao nhất trận. Những hậu vệ này đã "soán ngôi" chuyền bóng của các tiền vệ Real ngày hôm đó là Tchouameni, Valverde, Guler và Brahim Diaz.
Đó là điều bất thường với một đội bóng mà Toni Kroos từng là người thống trị tất cả những thông số nói trên. Trận đấu gần nhất được lấy làm khuôn mẫu của huyền thoại người Đức là ở trận thắng Bayern Munich tại Champions League 2024.
Valverde là người mặc chiếc áo số 8 nhưng anh không thể tạo ra những điều tương tự như Toni Kroos
Anh là người chạm bóng nhiều nhất với 98 lần, tỉ lệ chuyền chính xác cao nhất 97%, thực hiện nhiều đường chuyền ở 1/3 cuối sân nhất (16), cướp bóng nhiều nhất (7), đánh chặn nhiều nhất (4), tạo ra nhiều cơ hội nhất (3) và có số lần tắc bóng nhiều nhất (2). Kroos không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò số 8 của mình, mà còn làm tốt cả nhiệm vụ của Modric, Tchouameni, Camavinga và Bellingham.
"Họ không còn tạo ra những cầu thủ như Kroos nữa", hậu vệ phải Dani Carvajal nói. "Sẽ có những cầu thủ có thể đến gần đẳng cấp của anh ấy, nhưng Toni là độc nhất". Kể cả khi tiền vệ người Đức cố gắng xác lập vị trí thay thế của Valverde với việc trao cho tiền vệ người Uruguay chiếc áo số 8 ở trận đấu cuối cùng với Real, thì cũng không đảm bảo sự thay thế đã được hoàn tất.
Thất bại ở mùa trước đã chứng minh điều đó là khó khăn như thế nào, và nó sẽ tiếp tục lặp lại theo cách tương tự ở mùa giải này, trừ khi Xabi có một giải pháp chính xác khác từ những cầu thủ hiện tại.
HLV 44 tuổi hiểu quá rõ giá trị của mẫu cầu thủ như Kroos, vì thế trong suốt mùa Hè, ông đã cố gắng đặt Arda Guler ở vị trí tương tự nhưng tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn không xứng đáng để xuất hiện trong danh mục thống kê kĩ thuật sau trận thắng Osasuna.
Jude Bellingham nhận được sự tôn trọng tương tự như Kroos nhưng mùa trước anh đã chơi như một số 10, một tiền vệ lệch trái và là một trong số ít những cầu thủ chạm bóng hơn 3.000 lần trên mọi đấu trường mùa trước nữa. Tuy nhiên, vấn đề là tiền vệ người Anh để mất bóng thường xuyên hơn, lên tới 16%, nhiều hơn so với bất kì ai khác trong số Kroos, Modric, Camavinga hay Tchouameni. Số 5 cũng là người duy nhất trong số này có tỉ lệ chuyền chính xác ở mức thấp hơn 90% (89,5).
Kroos không nổi tiếng về khả năng phòng ngự nhưng hiếm khi mất bóng. Tỉ lệ mất bóng thấp của anh, 8,6% ở tất cả các giải đấu, tương tự với 9,4% của Tchouameni. Vì thế, việc tìm được người có thể đảm nhiệm vị trí của số 8 càng trở nên thách thức hơn, khi Xabi muốn triết lý kiểm soát bóng hoạt động hiệu quả.
Nhật Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất