Ottmar Hitzfeld hứng chịu nỗi đau kép ngày Thụy Sĩ bại trận trước Argentina

02/07/2014 06:45 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Với HLV Ottmar Hitzfeld, trận thua Argentina chỉ một ngày sau khi nhận hung tin anh trai qua đời, thực sự nghiệt ngã. Nhưng ông đã được an ủi bằng niềm tự hào về học trò, những người đã chiến đấu rất anh dũng trước đối thủ được đánh giá là cửa trên.

Angel Di Maria đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vòng 1/8 ở Sao Paulo chỉ 2 phút trước khi thời gian đá hiệp phụ kết thúc. Liền đó, Blerim Dzemaili của Thụy Sĩ sút bóng đập cột dọc khung thành Argentina ở những giây cuối cùng đầy mong manh. Chiến dịch World Cup của Thụy Sĩ đã khép lại như thế. Thua cuộc nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Ở  buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân 65 tuổi nhẹ nhàng chia sẻ, đó chính là trận đấu cuối cùng của ông với tư cách HLV. Từ giã sự nghiệp, ông sẽ trở về quê hương Đức làm công việc của một bình luận viên truyền hình. “Tôi có một cuộc sống yên bình trước mắt”-  Hitzfeld phát biểu tại một cuộc họp báo mà tại đó các phóng viên được yêu cầu không hỏi ông về sự ra đi của người anh trai 81 tuổi do căn bệnh bạch cầu.

“Công việc HLV của tôi đã kết thúc ở đây. Tôi tự hào về sự nghiệp của mình. Tôi đã rất may mắn khi được huấn luyện một số CLB tuyệt vời và đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ. Đó là một vinh dự lớn ... và tôi tự hào để nói lời tạm biệt tuyển Thụy Sĩ với trái tim đầy cảm xúc”.

Hitzfeld nhận lời dẫn dắt tuyển Thụy Sĩ năm 2008 và đặt mục tiêu đưa đội bóng Bắc Âu lần đầu tiên vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Tuy nhiên, thất bại trước Argentina đã đặt dấu chấm hết cho một trong những HLV có sự nghiệp dẫn dắt lẫy lừng nhất bóng đá châu Âu.


Hitzfeld an ủi học trò Shaqiri

Hitzfeld (65 tuổi) bắt đầu sự nghiệp cầm quân vào năm 1983. Trong 31 năm cầm quân, ông Ottmar Hitzfeld đã giành được 7 chức vô địch Đức (Bundesliga), hai chức vô địch Champions League- với Borussia Dortmund năm 1997 và Bayern Munich vào năm 2001. Thành tích này giúp ông trở thành một trong số ít các HLV nâng cao chiếc cúp châu Âu danh giá với 2 CLB khác nhau. Với khả năng cầm quân bậc thầy, ông Ottmar Hitzfeld đã được người hâm mộ bóng đá Đức kính trọng đặt cho biệt danh “Gottmar Hitzfeld” (nghĩa là Chúa  Hitzfeld).

Trong 6 năm dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ, HLV Hitzfeld đã cầm quân tổng cộng 61 trận giành được 30 chiến thắng, 18 trận hòa và 13 trận thua.

Về trận đấu đêm qua, Hitzfeld nói: “Chúng tôi biết rằng Messi trong một giây cũng có thể quyết định một trận đấu. Cậu ấy có đủ phẩm chất để làm điều đó. Nhưng bóng được chuyền đến cho Di Maria và cậu ta tung cú sút tuyệt vời. Trước đó, không dễ vượt qua thủ thành của chúng tôi. Diego Benaglio đã có trận đấu tuyệt vời”.

Khi được hỏi liệu có hối tiếc khi bố trí chiến thuật thiên về phòng thủ để chống lại Argentina, Hitzfeld khẳng định ông đã đúng: “Tất nhiên chúng tôi có thể gây bất ngờ cho Argentina nhưng nếu để họ có khẳng trống, thì hãy xem những gì đã xảy ra trong 3 phút cuối cùng. Nếu chúng tôi chơi tấn công trước Argentina, chúng tôi có lẽ đã hứng chịu nhiều bàn thua hơn trận Pháp. Thua cuộc nhưng Thụy Sĩ có thể ngẩng cao đầu rời World Cup”- Hitzfeld khép lại buổi họp báo.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm