Ông Troussier cần nhìn thẳng vào sự thật

25/03/2024 05:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chúng ta có thể mổ xẻ các thất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam bằng lý do có tính chuyên môn như chiến thuật, hoặc có tính vĩ mô hơn như là bóng đá Việt Nam đang thiếu thốn nền tảng nghiêm trọng, thậm chí quy kết rằng ông Park Hang Seo đã vắt kiệt thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, nhưng sau trận thua Indonesia vài ngày trước, nguyên nhân lớn nhất chỉ còn có một: HLV Philippe Troussier.

1. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn rằng liệu chúng ta có phải những cổ động viên thích ăn xổi, chỉ yêu bóng đá chiến thắng không, thì hãy xem số thời gian ông Troussier đã có để truyền tải triết lý của mình: HLV người Pháp bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 2018 trong vai trò Giám đốc kỹ thuật trung tâm đào tạo trẻ PVF, sau đó dẫn dắt đội U19 Việt Nam ba năm từ 2019 - 2021, và chính thức ngồi vào ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam vào tháng Hai năm ngoái.

Tức tính cho đến giờ, ông Troussier đã làm việc với bóng đá Việt Nam tổng cộng 6 năm, và chính thức cầm đội tuyển quốc gia hơn 1 năm. Ông đã kinh qua đủ các cương vị từ vị trí đặt nền móng (Giám đốc kỹ thuật PVF), rồi tuyển trẻ (U19), và giờ là hơn một năm làm việc cùng đội U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Ở vị trí nào, ông cũng được ưu ái: Hưởng lương cao nhất và tạo điều kiện làm việc tối đa.

Và gần như thời điểm làm việc lẫn chuyện làm việc với ai cũng là do ông Troussier lựa chọn. Hãy nhớ là trong giai đoạn còn manh nha ý định dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông đã nói thế này khi nhận xét về những thất bại của đội tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup giai đoạn ba: "Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, tôi không cho rằng thất bại của tuyển Việt Nam đến từ sự yếu kém của năng lực cá nhân như nhiều ý kiến đã nêu.

Cầu thủ Saudi Arabia, Australia hay Nhật Bản có thể nhỉnh hơn cầu thủ Việt Nam đôi chút, phần lớn đến từ kinh nghiệm thi đấu mà họ được tạo điều kiện. Dẫu vậy, cầu thủ Việt Nam không thua kém đối phương là bao về kỹ thuật cá nhân hay tầm vóc thể hình".

2. Tức là ông Troussier đã chọn ký vào bản hợp đồng khi cho rằng các cầu thủ Việt Nam có tiềm năng thực sự và bản thân ông có thể khai phá những tiềm năng ấy. Chúng ta không gí ông vào một chiếc ghế mà theo nhiều người, đã bị ông Park khai thác cạn kiệt. Chính ông Troussier đã thừa nhận rằng các cầu thủ Việt Nam không thua kém những nền bóng đá khác ở châu Á, và quyết định thay ông Park, với cá nhân ông Troussier, có lẽ là một quyết định "chín muồi".

Cà phê đầu tuần: Ông Troussier cần nhìn thẳng vào sự thật - Ảnh 1.

Phải chăng, HLV Philippe Troussier chính là một vấn đề của đội tuyển Việt Nam?

HLV người Pháp cũng được toàn quyền làm việc với những cầu thủ ông ưa thích và thậm chí đã từng làm việc ở cấp độ trẻ, như các gương mặt rất mới mẻ là Minh Trọng, Tuấn Tài, Khuất Văn Khang…. (đáng tiếc là chính những cầu thủ còn non nớt này lại hay phạm sai lầm). 

Trong quá trình dẫn dắt đội tuyển, triều đại của ông Troussier có lẽ là một trong những giai đoạn mà HLV trưởng có thực quyền rất lớn, hầu như không ai dám can thiệp vào các quyết định nhân sự hay vấn đề phát ngôn của HLV người Pháp.

Chúng ta cũng đã kiên nhẫn đủ lâu, với thời gian hơn một năm để ông thử nghiệm, lắp ghép, phân bua về triết lý kiểm soát bóng, và… cãi nhau với truyền thông. 

Dư luận đôi khi ủng hộ ông đến mức kết luận duy ý chí rằng triều đại của HLV Park Hang Seo chỉ là một giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi bằng lối chơi thụ động (trong khi nếu xem lại băng hình, bạn có thể thấy nhận định đó thiếu cơ sở thế nào).

3. Sau trận thua Indonesia vừa qua, có lẽ tuyệt đại đa số người hâm mộ đã giật mình hiểu ra, rằng dù có tự ru ngủ mình thế nào đi chăng nữa, thì ai cũng nhận ra được vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam không phải trình độ của nền bóng đá, không phải ông Park vắt kiệt thế hệ vàng, cũng không phải luôn chuyện chiến thuật phù hợp hay không.

Mà đơn giản chỉ vì một lý do: Ông Troussier. Người đã đánh mất lòng tin với đa số cầu thủ nòng cốt của đội tuyển vì cách cư xử kỳ lạ. Người gây chiến với truyền thông và dư luận Việt Nam ngay từ khi họ vẫn đang ủng hộ ông. Người nói rất nhiều về triết lý, nhưng sau hơn một năm vẫn chưa tìm ra được một bộ khung nhân sự đáng tin cho đội tuyển, chứ đừng nói là một lối chơi mạch lạc, rõ nét như ông vẫn hay vẽ vời.

Có lẽ người duy nhất sẽ không bao giờ thừa nhận mình là lý do khiến đội tuyển sa sút vẫn sẽ là ông Troussier. HLV người Pháp vẫn tuyên bố rằng trận thua Indonesia vừa qua có "nhiều điều lạc quan". 

Nhưng trận lượt về với Indonesia tới đây, nếu kết quả không khả quan, thì các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ buộc ông Troussier phải nhận ra rằng vấn đề lớn nhất của đội tuyển trước giờ chính là ông. 

Hy vọng là trong bản hợp đồng của chúng ta với ông, có những điều khoản đủ mạnh để giải quyết vấn đề này.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm