'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn

26/11/2022 10:37 GMT+7 | Giải trí

Với khả năng biến hóa đa dạng cùng kinh nghiệm dày dặn, tài tử Lee Sung Min đang là một trong những diễn viên được săn đón bậc nhất tại xứ sở kim chi.

'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn - Ảnh 1.

Nam tài tử gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc Lee Sung Min

Vào vai ông nội và cũng là kẻ thù của Song Joong Ki ở Reborn Rich (Cậu út nhà tài phiệt), nam diễn viên Lee Sung Min đã chứng tỏ khả năng diễn xuất tài tình, đa dạng của mình.

Cậu út nhà tài phiệt là bộ phim giả tưởng với sự tham gia của Song Jong Ki trong vai Yoon Hyun Woo. Còn Lee Sung Min hóa thân thành Chủ tịch Tập đoàn Sunyang Jin Yang Chul, một người có ánh mắt nhìn xuyên thấu đối thủ và có cơ thể khỏe mạnh trái với độ tuổi gần 70 của mình.

'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn - Ảnh 2.

"Sánh vai" cùng tài tử Vicenzo, Ảnh đế Baeksang Lee Sung Min hứa hẹn mang đến một màn trình diễn đầy uy tín

Từ một cơ sở xay lúa nhỏ, Sunyang trong tay ông đã trở thành một tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc. Tất cả là nhờ vào sự tham vọng, và sự biến hóa linh hoạt của Jin Yang Chul.

'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn - Ảnh 3.

Nam tài tử gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc Lee Sung Min

Ông đang cần tìm một người thừa kế cơ nghiệp của mình, nhưng trong gia tộc lại chẳng có ai nổi bật. Lúc này, người con trai út đã bỏ đi từ lâu là Jin Do Joon bỗng quay về và Yang Cheol nhìn thấy bản thân mình thời trẻ trong Do Joon.

Diễn xuất "máu lửa" của Lee Sung Min trong vai chủ tịch Jin Yang Chul

Vị chủ tịch này không thể ngờ có ngày Yoon Hyun Woo - thư ký thân cận bị chính gia tộc mình ra tay giết hại lại chuyển sinh trở thành cháu trai út của ông - Jin Do Joon. Quay về quá khứ, sống trong hình hài một cậu bé, Hyun Woo lên kế hoạch để lật đổ Jin Yang Chul, kẻ thù và hiện là ông nội của mình.

Đảm nhận vai chủ tịch Jin Yang Chul, nam diễn viên Lee Sung Min khiến khán giả "lạnh sống lưng" với màn thể hiện của mình. Đây không phải lần đầu ông đóng vai phản diện. Trong quá khứ, ông từng nhiều lần chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất xuất thần, cân được mọi dạng vai của mình.
'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn - Ảnh 5.

Nam tài tử gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc Lee Sung Min

Diễn xuất từ năm 17 tuổi, Lee Sung Min ra mắt với vai trò diễn viên kịch và chính thức đóng phim năm 2004. Tiến bước từ các vai phụ, ông tích lũy cho mình gần gia tài gần 30 bộ phim truyền hình, 36 phim điện ảnh và nhiều vở kịch.

'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn - Ảnh 6.

Nam tài tử gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc Lee Sung Min

Dù tham gia rất nhiều phim trước đó nhưng phải đến năm 2011, Lee Sung Min mới được khán giả và giới phê bình chú ý. Trong năm này, nam diễn viên gạo cội bắt đầu gây được tiếng vang bởi một số tác phẩm: My Princess, Can You Hear My Heart, Brain…

Năm 2012, Lee Sung Min tiếp tục thành công trong mảng phim truyền hình khi nhận vai phụ trong The King 2 Hearts và vai chính trong bộ phim truyền hình đề tài y khoa ăn khách Golden Time.

'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn - Ảnh 7.

Nam tài tử gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc Lee Sung Min

Tuy nhiên, phải đến 2014, tên tuổi của nam diễn viên mới được khẳng định, tạo được dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng. Ông tham gia bộ phim điện ảnh ăn khách Borken và thủ vai chính trong phim truyền hình Misaeng.

Sau nhiều năm nỗ lực để khẳng định bản thân, "trái ngọt" cuối cùng cũng đến với Lee Sung Min. Ông đoạt giải Thị đế Baeksang năm 2015 và sau đó là được vinh danh Ảnh đế ở giải thưởng này vào năm 2019. Nhờ hai danh hiệu này, Lee Sung Min trở thành tên tuổi uy tín, bảo chứng độ thành công và diễn xuất ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh Hàn.

Trước đó, ông từng giành nhiều giải thưởng danh giá: Diễn viên mới xuất sắc nhất ở Liên hoan Kịch Daegu 1992, Diễn viên xuất sắc nhất ở Liên hoan Kịch Daegu 1998, Liên hoan Kịch Hàn Quốc 2001.

'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn - Ảnh 8.

Trong suốt chặng đường "lăn lộn" 40 năm ở làng giải trí xứ Hàn, nam diễn viên gạo cội luôn được kính nể, tôn trọng bởi sự nghiệp thành công và đời tư trong sạch

Mặt khác, mặc dù khởi chiếu vào khung giờ khuya (22:30 theo giờ Hàn) nhưng tỷ suất người xem mở màn của Cậu út nhà tài phiệt vẫn lên tới 6,1% trên toàn quốc và 6,7% tại Seoul, mang về kỷ lục mới Phim truyền hình ra mắt cao nhất năm 2022 cho đài JTBC.

Ở tập 2 lên sóng tối 19/11, tập phim ghi nhận tỉ suất người xem trên toàn quốc là 8,8%, cũng như tỉ suất người xem trên toàn Seoul là 9,8%. Bô phim cũng thu hút đông đảo lượng khán giả ở độ tuổi 20 - 49 và ngay lập tức lọt top các tác phẩm truyền hình hot nhất xứ kim chi, nhận được xếp hạng trung bình là 5,0%.

Với tập 3, Reborn Rich tiếp tục chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong khung giờ phát sóng với rating trung bình toàn quốc là 10,8%, đánh dấu một kỷ lục mới cho bộ phim.

'Ông nội' Lee Sung Min thống trị màn nhỏ xứ Hàn - Ảnh 9.

Poster chính thức của "Reborn Rich"

Bên cạnh đó, theo thống kê, Reborn Rich đã đứng ở vị trí số 1 tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Brazil.

Đặc biệt, trên nền tảng phát trực tuyến toàn cầu Rakuten Viki, bộ phim giả tưởng này đã chiếm lĩnh vị trí đầu bảng ở nhiều quốc gia trên năm châu lục, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Brazil, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Úc, New Zealand và Ấn Độ tính từ ngày 23/11.

Hiện Reborn Rich được phát sóng lúc 22h30 vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần trên JTBC và phát song song trên TV360. 

HUYỀN TRANG (TỔNG HỢP)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm