Ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Ban Trọng tài: 'Chúng tôi phải làm việc trong sự nghi kỵ'

12/08/2014 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một mặt khẳng định sai số của đội ngũ trọng tài (TT) ở mùa giải năm nay đã giảm nhiều so với các năm trước, nhưng Trưởng Ban TT Nguyễn Văn Mùi vẫn không ngừng đề cao cảnh giác. Thể thao & Văn hoá có cuộc trao đổi với Trưởng Ban TT về các vấn đề liên quan đến “vua sân cỏ” ở mùa bóng 2014.

* Sau sự xuất hiện của các TT Nhật Bản tại V-League 2014, co thể suy ra vai trò và cả độ tin cậy của đội ngũ cầm cân nảy mực Việt Nam đã bị giảm thiểu đáng kể không, thưa ông?

- Phải thừa nhận rằng, đội ngũ TT hiện vẫn đang phải chịu những dư âm từ scandal năm 2005, với hàng loạt TT uy tín phải xộ khám. Chúng tôi luôn phải sống và làm việc trong sự nghi kị của các đội bóng, cũng như người hâm mộ.

Song, cũng cần phải bàn tới việc nhận thức về luật kém của các đội bóng, cầu thủ, dẫn đến thái độ ứng xử với TT trên sân rất tệ và điều đó khiến cho uy tín của TT càng giảm sút.

Còn việc các TT người Nhật Bản xuất hiện ở V-League điều khiển một vài trận cầu đinh nằm trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 nền bóng đá, 2 giải đấu J-League và V-League. TT Việt Nam cũng đã từng được đối tác mời đấy thôi. Đây là cơ hội tốt để giao lưu, học hỏi.

* Một luồng thông tin khác cho rằng, trong nội bộ Ban TT và các TT cũng cố ý làm giảm uy tín của nhau, thông qua các vụ việc tố giác lẫn nhau và việc Ban TT bưng bít trong xử lý các tình huống?

- Hẳn anh muốn nhắc tới vụ tổ TT bắt trận Thanh Hoá – HA.GL ở mùa giải trước bị tố nhận hối lộ, sau đó không còn được sử dụng nữa?! Mùa trước, tôi không nắm chức vụ nào liên quan đến Hội đồng TT hay Ban TT, nhưng theo tôi được biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc, song không (hoặc chưa) đưa ra kết luận cuối cùng.

Quan điểm của Ban TT là tạm thời không sử dụng những người có liên quan trong hệ thống các giải đấu năm 2014, chứ không bưng bít, không phạt nguội ai cả. Nó khác với sự vụ xảy ra ở Lạch Tray trong trận đấu giữa Hải Phòng và QNK.Quảng Nam, khi sai sót của TT Trần Trung Hiếu là khá rõ ràng. Anh làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình.

* Trong một phát biểu trên Thể thao & Văn hoá, ông chia sẻ rằng, TT cũng có thể trở thành đối tượng để cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm trong các nghi án tiêu cực?

- Phải, tôi cảnh báo thế là không thừa, bởi TT là một trong những đối tượng dễ tiếp cận nhất. Không đơn giản để các TT làm sai lệch kết quả trận đấu, bởi họ không thể tự cầm bóng đá vào lưới được, nhưng tỷ lệ thẻ phạt, vốn cũng xuất hiện trên các trang cá cược bất hợp pháp nhưng chưa phổ biến ở các giải quốc nội hoặc các quyết định gây tranh cãi, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu là điều nằm trong tầm tay của họ. TT sống giữa 2 làn đạn, họ có thể là tác nhân hoặc nạn nhân của “thuyết âm mưu” bất cứ lúc nào, thế nên phải luôn đề cao cảnh giác.

* V-League và giải hạng Nhất 2014 đã hạ màn, nhưng trước mắt chúng ta vẫn còn ít nhất 2 trận đấu nữa, trong đó trận play-off giành vé chơi V-League 2015 đặc biệt nhạy cảm. Ông có lường trước việc các đội bóng đã và sẽ “đi đêm” với TT không?

- Luồng thông tin (nếu có) về việc XSKT.Cần Thơ nhận được sự trợ giúp của đội ngũ TT trong giai đoạn lượt về giải hạng Nhất 2014 là thiếu cơ sở. Tôi đã lật lại và thấy có đến 6/7 trận đấu của XSKT.Cần Thơ ở giai đoạn 2 được điều khiển bởi 6 TT khác nhau. Không lẽ họ “làm” với tất cả các TT đó?!

Thông tin xuất hiện lúc này có thể nhằm mục đích gây nhiễu, bởi HV.An Giang đang rất ác cảm với TT. Người của HV.An Giang cho rằng, các TT luôn “đè” họ, nhưng thực tế là, tự bản thân họ trượt ngã, chứ có ai đè hay đốn họ đâu?!

TT điều khiển trận play-off giữa HV.An Giang và XSKT.Cần Thơ tới đây là người nước ngoài, nên chúng ta có thể tạm thời yên tâm tới những can thiệp có chủ ý.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tuỳ Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm