20/11/2025 16:31 GMT+7 | Thể thao
Như TT&VH đã đưa tin, Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 diễn ra từ 21 đến 23/11 tại sân khấu đường Lê Lợi (Quận 1, TP.HCM), quy tụ 25 đoàn trong và ngoài nước cùng nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM khẳng định, Liên hoan chính là bước tiến chiến lược, xây nền tảng cho tầm nhìn võ thuật - thể thao của thành phố.
* Phóng viên: Thưa ông, Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 đang đến rất gần. Ông đánh giá thế nào về vai trò của sự kiện năm nay đối với đời sống văn hóa – thể thao của Thành phố?
- Ông Nguyễn Nam Nhân: Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM năm nay mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sân chơi biểu diễn và giao lưu của hơn 20 bộ môn võ Việt cùng các đoàn quốc tế, mà còn là sự khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm võ thuật – văn hoá – giao lưu quốc tế của cả nước.
Chúng tôi xác định rõ: Liên hoan không dừng lại ở quy mô sự kiện, mà hướng đến thiết lập hệ sinh thái võ thuật mang tính bền vững – gắn võ thuật với văn hóa, du lịch, giáo dục thanh thiếu niên, và đặc biệt là hỗ trợ chiến lược phát triển thể thao thành phố đến năm 2030.
Bên cạnh đó, năm nay Liên hoan còn gắn với Hội thảo Khoa học Võ thuật Quốc tế và Lễ Xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33, giúp tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.
* Năm nay, Hội thảo Khoa học Võ thuật Quốc tế tại Đại học UEF dự kiến quy tụ nhiều đoàn quốc tế. Đây có phải là một bước đi mới trong chiến lược của thành phố?
- Đúng vậy. TP.HCM đã và đang hướng đến mô hình thành phố học thuật về võ thuật, nơi các nhà khoa học, võ sư, huấn luyện viên có thể chia sẻ tri thức, nghiên cứu huấn luyện, khoa học sức bền, tâm lý thể thao và ứng dụng công nghệ AI – Big Data.
Hội thảo năm nay có những tham luận tập trung vào các trụ cột: Khoa học huấn luyện thể thao hiện đại; Tâm lý vận động viên và giáo dục võ đạo; Võ thuật trong du lịch – văn hoá và Công nghệ mới trong đo đạc, phân tích kỹ thuật và biểu diễn.
Đây là những nội dung thành phố đang ưu tiên, nhằm xây dựng nền công nghiệp thể thao thông minh, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện và thành tích thi đấu trong bối cảnh hội nhập.
* Võ thuật chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống thành tích cao của TP.HCM. Ông có thể chia sẻ về định hướng phát triển võ thuật trong thời gian tới?
- Võ thuật là một trong những “mũi nhọn” truyền thống của thể thao TP.HCM. Từ Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền, Judo, đến Muay, Boxing, MMA… tất cả đều có bản sắc riêng và đóng góp lớn cho thành tích quốc gia.
Trong giai đoạn 2025–2030, chúng tôi đặt ra bốn định hướng chính: (1) Quy hoạch lại hệ thống đào tạo võ thuật đa môn: TP.HCM sẽ xây dựng mạng lưới CLB – học viện – trung tâm huấn luyện theo chuẩn quốc tế, hướng đến nền võ thuật hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.
(2) Phát triển nguồn nhân lực trẻ: Đẩy mạnh tuyển chọn, huấn luyện tuyến năng khiếu, kết hợp chương trình “học đường – nhà tập – thi đấu” để tạo ra thế hệ vận động viên bền vững.
(3) Ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện: Các mô hình phân tích kỹ thuật bằng AI, thiết bị đo chuyên môn và dữ liệu lớn sẽ được triển khai sâu vào Taekwondo, Karate, Vovinam, Boxing và các môn đối kháng.
(4) Đẩy mạnh quốc tế hóa: Thành phố sẽ tiếp tục kết nối với WoMAU, Liên đoàn Taekwondo, Judo, Krav Maga, các đô thị thể thao của Hàn Quốc – Nhật Bản – Pháp, để đưa võ thuật TP.HCM ra thế giới và đón các đoàn quốc tế về giao lưu, huấn luyện.



Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 diễn ra từ 21 đến 23/11 với nhiều hoạt động hấp dẫn sôi nổi.
* Thành phố đang hướng tới SEA Games 33 và Đại hội TDTT toàn quốc 2026. Liên hoan năm nay có ý nghĩa như thế nào trong quá trình chuẩn bị?
- Liên hoan là một “đợt tổng duyệt tinh thần” quan trọng. Sự sôi động của cộng đồng, khí thế của các CLB, sự vào cuộc của các Liên đoàn, Sở, các Trung tâm TDTT giúp vận động viên cảm nhận rõ sự quan tâm của thành phố.
Lễ Xuất quân trong khuôn khổ Liên hoan năm nay cũng nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ: TP.HCM quyết tâm đóng góp lớn cho thành tích của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33, đồng thời hướng mục tiêu dẫn đầu toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc 2026.
* Ông kỳ vọng điều gì sau Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025?
- Tôi kỳ vọng ba điều: Thứ nhất, Liên hoan trở thành thương hiệu quốc tế của Thành phố; một “điểm hẹn” thường niên của các nền võ thuật. Thứ hai, tạo được cú hích cho phong trào võ thuật quần chúng, đưa võ đạo vào đời sống thanh thiếu niên theo hướng giáo dục nhân cách – kỷ luật – tinh thần tự cường. Thứ ba, hình thành hệ sinh thái thể thao – du lịch – văn hoá, nơi võ thuật trở thành tài sản mềm của Thành phố, đóng góp vào chiến lược quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hòa bình và sáng tạo.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Thuỳ Linh (thực hiện)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất