Ông Lê Hùng Dũng từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM

07/09/2010 16:12 GMT+7 | V-League

Không thể giúp vực dậy bóng đá TP HCM, trong đó CLB Navibank Sài Gòn chỉ giành được vé vớt trụ hạng V-League, ông Lê Hùng Dũng đã xin từ chức vì cho rằng khó làm gì hơn với cơ chế hiện tại.

Trao đổi với phóng viên VnExpress.net trưa nay, ông Dũng xác nhận không phải đợi tới khi Navibank Sài Gòn trụ hạng thành công ông mới có ý định từ chức mà đã trình bày nguyện vọng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố và Sở văn hóa, thể thao và du lịch cách đây hai tuần.

Ông Dũng nhấn mạnh rằng với cơ chế làm việc hiện nay, ông không thể vực dậy bóng đá TP HCM như lời đã hứa trong ngày nhậm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM (HFF) nhiệm kì IV vào năm 2008.

Theo ông, mỗi CLB chuyên nghiệp hiện nay đều do một "ông bầu" quản lý nên Liên đoàn bóng đá TP HCM hay một số địa phương khác không còn quyền lực thực sự mà chỉ còn chức danh. CLB TP HCM ở giải hạng Nhất do Công ty cổ phần bóng đá Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn quản lý. Còn CLB Navibank Sài Gòn cũng do Công ty Cổ phần bóng đá Ngân hàng Nam Việt - Sài Gòn nắm giữ. Tuy nhiên khác biệt ở TP HCM so với các địa phương khác là một khi thành tích các đội bóng thê thảm, thì người hâm mộ thường đỗ lỗi cho Liên đoàn bóng đá TP HCM.
Ông Lê Hùng Dũng xin từ chức sau 2 năm làm Chủ tịch HFF- Ảnh: An Nhơn, VNexpress
"Tôi là người thẳng thắn nếu làm không được thì xin từ chức. Tôi không chối bỏ trách nhiệm khi bóng đá đỉnh cao Thành phố thất bại ở mùa giải này. Tôi và Liên đoàn nhận một phần trách nhiệm, nhưng phần còn lại thuộc về ông bầu của hai đội", ông Dũng phát biểu.

"Tôi cho rằng vai trò người đứng đầu Liên đoàn bóng đá TP HCM như cách làm hiện nay phải được giao cho một trong hai ông bầu của đội bóng thì đúng hơn. Họ tự mua cầu thủ, trả tiền cho cầu thủ... là người quản lý đội bóng, chịu trách nhiệm tất cả thành tích và thất bại của CLB. Còn Liên đoàn hiện nay giống như một ông bác ruột lâu lâu ghé thăm cho tiền và động viên thôi", ông Dũng nói.

Bóng đá TP HCM trong hai năm ông Dũng làm Chủ tịch Liên đoàn vẫn không thể gượng dậy. Năm 2009, CLB TP HCM (tiền thân là Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn) đã xuống hạng Nhất. Người hâm mộ tưởng chừng Sài Gòn sẽ không còn đội bóng nào tham gia ở sân chơi đỉnh cao nhất trong nước thì Ngân hàng Navibank SG bỏ tiền mua lại CLB Quân Khu 4.

Mùa giải 2010, cả hai đại diện của TP HCM vẫn thi đấu kém cỏi. Trước sức ép thành tích, ông Dũng từng tuyên bố trên báo giới nếu một trong hai đội của TP HCM tụt hạng mùa giải này ông sẽ từ chức. Nhưng cuối cùng cả hai CLB TP HCM và Navibank SG đã thoát hiểm vào phút chót. CLB TP HCM phải tới vòng đấu cuối mới trụ lại hạng Nhất. Còn Navibank SG kết thúc V-League ở vị trí áp chót và lẽ ra phải nhận vé tụt hạng trực tiếp, nhưng cuối cùng vẫn thoát hiểm qua trận play-off khi các đội khác chậm trễ trong việc chuyển đổi CLB sang mô hình doanh nghiệp.

Ngoài chức danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM, ông Lê Hùng Dũng hiện là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam phụ trách tài chính, đồng thời là Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SJC.

Gữa tháng 9, Đại hội toàn thể ban chấp hành Liên đoàn bóng đá TP HCM sẽ quyết định chọn ai làm chủ tịch.


Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm