Ông Biden chính thức tiếp nhận đề cử trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ

21/08/2020 11:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Wasington, tối 20/8 (theo giờ địa phương), ứng cử viên Joe Biden đã có bài phát biểu tiếp nhận đề cử của đảng Dân chủ, chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng này tham gia vào cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.  

Đảng Dân chủ nêu bật lợi thế của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden

Đảng Dân chủ nêu bật lợi thế của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden

Theo truyền thông Mỹ, phần lớn mục đích của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ để giới thiệu tính đa dạng về văn hóa và chủng tộc, vốn là điều mà phe Dân chủ vẫn tự hào. Tuy nhiên, chương trình còn hướng một mục tiêu khác là chứng minh một ý thức hệ chính trị “bao gồm nhiều thành phần”.

Đây sẽ là lần thứ 3 ông Biden tham gia tranh cử Tổng thống, hai lần trước đó là vào năm 1988 và năm 2008.        

Sinh năm 1942 tại bang Pennsylvania, ông Biden tốt nghiệp Đại học Delaware và nhận bằng luật Đại học Syracuse. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trên chính trường Mỹ khi là Thượng sĩ bang Delaware và sau đó giữ cương vị Phó Tổng thống trong hai nhiệm kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama.   

Trước đó, tối 18/8, thông qua cuộc bầu chọn bằng hình thức điểm danh, đảng Dân chủ đã chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống của đảng này.

Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/ TTXVN

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm