Olympic Sochi: VĐV xát tuyết vào người cho đỡ... nóng

14/02/2014 15:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các VĐV phải cởi bởi áo ngoài trong lúc thi đấu và một số phải dùng tuyết để làm mát cơ thể khi nhiệt độ ở thành phố Sochi ngày hôm nay (14/2) tăng lên 18 độ C.

Vào thứ Năm, thời tiết Sochi trở nên nóng hơn tất cả 10 thành phố đã từng tổ chức Thế vận hội mùa Đông và thậm chí còn nóng hơn cả Thế vận hội mùa Hè tổ chức ở Athens năm 2004. Đài khí tượng thủy văn dự báo rằng nhiệt độ tại Sochi không có chiều hướng giảm ít nhất cho tới ngày thứ Bảy.

Trong ngày thi đấu thứ Năm, nhiều VĐV đã bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc áo không tay để thi đấu, trang phục chẳng khác gì Thế vận hội mùa Hè. Nhiều VĐV còn dùng tuyết để làm mát cơ thể. Thời tiết nóng lên khiến tuyết ở nhiều khu vực thi đấu tan chảy và nhiều VĐV lo lắng nó sẽ dẫn đến những tai nạn gặp phải trong thi đấu.

Dẫu vậy, nhà chức trách đã xua tan lo ngại này. “Đây là cuộc chiến thường xuyên ở Thế vận hội mùa Đông. Chúng tôi luôn cố gắng để tạo nên một sân thi đấu tốt nhất và theo dõi sát tình hình”, Mark Adams – phát ngôn viên của Ủy ban Olympic quốc tế cho biết.  Người phát ngôn của Sochi 2014, Aleksandra Kosterina cũng cho rằng thời điểm này chưa cần dùng đến nguồn tuyết dự phòng trong một ngọn núi gần địa điểm thi đấu: “Chúng tôi không quá lo lắng nhưng thời điểm này chúng tôi đã sẵn sàng bàn thảo về những phương án”.

Nhiệt độ ấm lên cùng với nắng khiến tuyết ở nhiều khu nghỉ dưỡng ở Nga tan chảy. Thay vì vui đùa hay tham gia những môn thể thao trên tuyết, nhiều người dân địa phương và khách du lịch tại Sochi đã nhảy xuống tắm biển. “Đây thực sự là điều gây ngạc nhiên với chúng tôi. Sochi là thành phố nửa nhiệt đới”, một người dân địa phương chia sẻ trước khi nhảy ùm xuống làn nước của Biển Đen.

Cách đây 4 năm tại Vancouver, nhiều cuộc thi đã bị trì hoãn bởi thời tiết nắng nóng. Tại Turin, Italy năm 2006 môn thi Super G dành cho nữ cũng đã bị hoãn 24 giờ đồng hồ vì lý do tương tự. Môn trượt tuyết tại Nagano, Nhật Bản ở Thế vận hội năm 1988 cũng phải chờ hai ngày mới có thể tiếp tục thi đấu.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm