Người hùng của Olympic Mexico muốn đầu quân cho M.U

13/08/2012 10:33 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH Online) – Tiền đạo Oribe Peralta của Olympic Mexico đã không giấu diếm tham vọng được theo chân người đồng hương nổi tiếng Javier Hernandez tới Premier League thi đấu.

Từ chỗ chỉ là một cái tên vô danh, Peralta đang được cả thế giới biết đến sau khi chân sút 28 tuổi này lập một cú đúp cho Mexico trong trận chung kết môn bóng đá nam Olympic 2012 với Brazil. Đây là chiến công lịch sử của Mexico và đương nhiên Peralta được coi là một người hùng dân tộc với hai bàn thắng quý như vàng.


Peralta  - Ảnh AP

Không những vậy, cú đúp trên sân Wembley còn là một lời chào hàng không thể tuyệt vời hơn của tiền đạo đang khoác áo Santos Laguna này tới các đội bóng của Premier League. Bản thân Peralta cũng bày tỏ tham vọng được theo chân Chicharito tới Anh thi đấu. Chicharito hiện là cầu thủ nổi tiếng nhất của Mexico và là tấm gương cho những người đồng hương như Peralta.

“Chicharito là nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi phải tập luyện để được như anh ấy. Chicharito đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho M.U và điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc. Và đó cũng là khao khát của chúng tôi, được chơi bóng cho một đội bóng lớn như M.U”, Peralta bày tỏ khát vọng được tới Anh thi đấu.

Dù được coi là một người hùng dân tộc sau khi ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 trước Brazil nhưng Peralta vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. “Nếu không có các đồng đội của tôi, chúng tôi đã không có mặt ở đây và không giành được HCV. Sức mạnh mà chúng tôi là của toàn bộ đội bóng”.

Dù đã 28 tuổi nhưng Peralta vẫn chỉ chơi bóng ở trong nước cho Morelia, Monterrey, Santos Laguna rồi Chiapas (cho mượn). Nhưng với màn chào hàng ấn tượng tại London 2012, rất có thể tiền đạo này sẽ tìm được một bến đỗ mới danh giá hơn.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm