Oezil rực sáng, truyền cảm hứng, vẫn bị nghi ngờ về phong độ

24/10/2018 18:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Các chuyên gia bóng đá tại Anh vẫn có cái nhìn khá hoài nghi về Mesut Oezil, mặc dù tiền vệ người Đức đã ghi 1 bàn thắng, 2 kiến tạo giúp Arsenal vùi dập Leicester City 3-1.

ĐIỂM NHẤN Arsenal 3-1 Leicester: Oezil truyền cảm hứng, Aubameyang hiệu quả, Pháo thủ tiếp tục thăng hoa

ĐIỂM NHẤN Arsenal 3-1 Leicester: Oezil truyền cảm hứng, Aubameyang hiệu quả, Pháo thủ tiếp tục thăng hoa

Arsenal 3-1 Leicester. Đội chủ sân Emirates đã có màn ngược dòng ngoạn mục nhờ cảm hứng của đội trưởng Mesut Oezil và sự hiệu quả tuyệt vời của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.

Đánh bại Leicester City 3-1, Arsenal chỉ còn cách đội dẫn đầu Man City 2 điểm trên BXH Premier League. Sau 9 vòng đấu, chỉ duy nhất đội bóng của Pep Guardiola ghi được nhiều bàn thắng hơn con số 22 của Arsenal. “Pháo thủ” hiện đã thắng 7 trận liên tiếp ở Premier League và thắng 10 trận trên mọi đấu trường. Họ đang hướng đến chuỗi 14 trận thắng kỷ lục của CLB trước chuyến làm khách tới sân Sporting Lisbon ở Europa League.

Oezil là ngôi sao xuất sắc nhất của Arsenal trước Leicester. Trong ngày đeo băng đội trưởng, tiền vệ người Đức thi đấu thăng hoa, 2 lần kiến tạo cho Aubameyang lập công và có riêng cho mình 1 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Oezil chia sẻ ảnh ăn mừng chiến thắng trên trang cá nhân

Tuy nhiên, bình luận viên Graeme Souness vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn bởi màn trình diễn của tiền vệ người Đức. “Với sự tôn trọng tối đa dành cho Leicester, đây không phải là trận đấu tôi muốn dùng để đánh giá Arsenal. Các trận cầu lớn thực sự quan trọng, nơi mà những cầu thủ giỏi tạo nên sự khác biệt để đưa đội nhà đến chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng trong sự nghiệp của mình, Oezil đã thể hiện đủ điều đó. Kỹ thuật của Oezil điêu luyện, cậu ấy còn có bộ óc mà ít người có. Nhưng cậu ấy mất tích trong các trận đấu mà Arsenal không thống trị quyền kiểm soát bóng và trong các trận đấu lớn, tôi muốn hỏi Oezil có tỏa sáng không?”, Graeme Souness chia sẻ trên Sky Sports.

Jamie Carragher có vẻ đồng tình với quan điểm của người đồng nghiệp. Cựu danh thủ cho biết anh muốn chứng kiến Oezil thi đấu thăng hoa một cách thường xuyên hơn.

“Cậu ấy là tên tuổi lớn, đã ký một hợp đồng lớn. Với số tiền mà cậu ấy được nhận, bạn tất nhiên muốn thấy những màn trình diễn xuất sắc. Tôi biết có những fan Arsenal cho rằng những người như chúng tôi dường như đang chống lại Oezil. Không phải vậy, chúng tôi muốn thấy cậu ấy tỏa sáng. Chúng tôi muốn thấy nhiều hơn thế nữa. Oezil là nhà vô địch World Cup.

Khi Oezil đến Arsenal, bạn tự hỏi liệu anh ấy có thể là Bergkamp. Bản hợp đồng Bergkamp đã cách mạng hóa Arsenal và đưa họ đến với danh hiệu. Tôi không nói đó là lỗi của Oezil nhưng tôi từng nghĩ cậu ấy có thể là cầu thủ đưa Arsenal lên một cấp độ khác, chức vô địch Champions League chẳng hạn”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm