O Sen Ngọc Mai nói về chuyện 2 lần hoãn đám cưới với Quốc Nghiệp sau 5 năm làm vợ chồng

21/11/2022 15:22 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Sau khi giành chức Quán quân 'Ca sĩ mặt nạ', Ngọc Mai sẽ sớm tổ chức đám cưới với ông xã Quốc Nghiệp.

Sau khi giành chức Quán quân Ca sĩ mặt nạ, O Sen Ngọc Mai trở thành cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt với truyền thông và khán giả. Ngọc Mai thừa nhận, trước đây khi chồng cô - NSƯT Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guiness Thế giới và thi thố tại chương trình Britain's Got Talent, nữ ca sĩ đã có khoảng thời gian dài đứng phía sau, chấp nhận làm hậu phương cho chồng tỏa sáng.

Đến nay, khi được công chúng biết đến nhiều hơn, Ngọc Mai mới tự tin thể hiện bản thân mình. Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Ngọc Mai nói nhiều về công việc, cuộc sống gia đình và cả chuyện 2 lần hoãn tổ chức đám cưới với Quốc Nghiệp dù đã sống cùng nhau suốt 5 năm.

O Sen Ngọc Mai nói về chuyện 2 lần hoãn đám cưới với Quốc Nghiệp sau 5 năm làm vợ chồng - Ảnh 2.

Hà Trần và Myra Trần đều xứng đáng với vị trí Quán quân

* Cảm xúc của Ngọc Mai như thế nào sau khi giành chức Quán quân "Ca sĩ mặt nạ" mùa đầu tiên?

Mọi thứ bây giờ đang dần trở lại bình thường, sáng nay Mai vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng rồi cho con đi học, nói chung là mọi thứ trong cuộc sống thường nhật đều diễn ra như vậy. Chỉ có điều mình rộn ràng, hào hứng vì ước vọng khép lại hành trình 6 tháng của Ca sĩ mặt nạ đã được trọn vẹn rồi. Rất nhiều khán giả, bạn bè đã nói với Mai rằng câu chuyện Mai mang đến đã truyền cảm hứng cho họ rất nhiều. Mai nghĩ, đây là thành tựu lớn nhất mà mình đạt được cho đến thời điểm hiện tại.

* Trong đêm Chung kết vừa qua, Quốc Nghiệp đã chia sẻ rằng từ đây sẽ làm osin ở nhà để Ngọc Mai yên tâm phát triển sự nghiệp. Chị có biết đến điều này không? 

Thú thật là từ đêm Chung kết đến giờ có quá nhiều thông tin, các đoạn clip anh Nghiệp chia sẻ thì Mai chưa xem qua. Nhưng Mai biết thì ông xã lúc nào cũng vậy hết, ông xã động viên, cổ vũ Mai làm nghề. Từng vòng thi, từng ngày trôi qua, ông xã luôn bảo với mình rằng hãy cố gắng là chính mình. Mai với anh Nghiệp cùng chung chí hướng mà nên rất hiểu nhau.

Riêng câu nói từ đây sẽ làm osin để vợ yên tâm đi làm thì Mai nghĩ chỉ là nói vui thôi. Hồi xưa khi anh Nghiệp đi làm thì Mai lui về làm hậu phương chăm sóc các con. Bây giờ, Mai quay lại hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, chắc anh Nghiệp sẽ đổi vị trí một chút, vì các con cũng đã lớn rồi mà, việc chăm sóc cũng nhẹ nhàng hơn trước.

O Sen Ngọc Mai nói về chuyện 2 lần hoãn đám cưới với Quốc Nghiệp sau 5 năm làm vợ chồng - Ảnh 3.

* Vì sao Ngọc Mai lại bật khóc trong giây phút công bố kết quả? 

Mai có quá nhiều cảm xúc trong thời điểm đó. Điều đầu tiên là Mai xúc động vì phải chia tay O Sen. Tính đến ngày Chung kết thì Mai đã đồng hành với chương trình được nửa năm rồi. Khi chia tay chương trình, tạm biệt O Sen, Mai không giấu được cảm xúc. Mai cảm thấy biết ơn chương trình và nhân vật O Sen.

Thêm nữa, khi nghĩ đến các học trò - những người ngày đêm theo dõi, mong ngóng, ủng hộ O Sen thì Mai lại càng thấy xúc động hơn. Hành trình này với Mai đã quá trọn vẹn rồi.

* Quá trình che giấu thân phận thật sự trong suốt 6 tháng qua có khiến Ngọc Mai gặp khó khăn gì không?

Khó lắm, thực sự là khó khăn vô cùng luôn. Có những hôm mà con của Mai về nói rằng đã lỡ kể cho cô giáo nghe chuyện mẹ mình là O Sen. Mai giật mình hỏi: Trời ơi sao con lại nói ra thế. Nhưng biết làm sao được, con nít mà, ai hỏi gì thì nói đó.

Dẫu vậy, Mai nghĩ là sẽ có nhiều người từng nghe Mai hát thì sẽ nhận ra O Sen là Mai thôi. Trên mạng xã hội, có nhiều bài đăng nói về việc O Sen là Ngọc Mai lắm. Tuy nhiên, đây là cuộc chơi mà, vạn người đều đoán được. Cái sự đoán này ai cũng làm được cả, khi nào thực sự chắc chắn với kết quả do ban tổ chức chương trình công bố thì mới xác định được. Mai thấy rất vui khi mọi người đoán rồi bàn luận sôi nổi về mình.

O Sen Ngọc Mai nói về chuyện 2 lần hoãn đám cưới với Quốc Nghiệp sau 5 năm làm vợ chồng - Ảnh 4.

2 lần hoãn đám cưới vì lý do bất khả kháng

* Với kết quả Ngọc Mai là Quán quân, Hà Trần là Á quân, Myra Trần nhận giải 3 thì trên mạng xã hội đã xuất hiện một số ý kiến không đồng tình. Nhiều người cho rằng Hà Trần rất xứng đáng cho vị trí Quán quân. Ngọc Mai nghĩ sao về điều này?

Chị Hà Trần hay Myra Trần, ai cũng xứng đáng cho vị trí Quán quân hết. Theo Mai, 15 mascot trong chương trình, ai cũng xứng đáng, bởi mỗi người đều có màu sắc riêng và sở hữu lượng khán giả riêng. Người thích Mai thì chọn Mai vào giải Nhất, Người thích chị Hà Trần lại chọn chị Hà Trần vào giải nhất. Điều này dẫn đến chuyện tranh cãi, còn Mai thì thấy rất bình thường.

O Sen Ngọc Mai nói về chuyện 2 lần hoãn đám cưới với Quốc Nghiệp sau 5 năm làm vợ chồng - Ảnh 5.

Mỗi nghệ sĩ đều có chất giọng riêng, khi tham gia chương trình này tất cả đều cố gắng để làm sao tạo ra Ca sĩ mặt nạ hấp dẫn, chất lượng nhất. Đó là thành công lớn của chương trình. Riêng Mai, được giải Quán quân như thế này thì có lẽ là may mắn hơn chút xíu. Hoặc là do mascot của Mai mang tên loài Hoa, so với những bạn ca sĩ khác toàn lấy mascot loài thú. Chắc vậy nên Mai may mắn hơn xíu, Mai chỉ nghĩ như vậy thôi.

Chị Hà Trần giống như một tượng đài vậy đó, chị cất giọng lên là mọi người đã nhận ra rồi. Chị Hà quá mức tuyệt vời, giải thưởng lớn nhất mà chị nhận được chắc có lẽ là đã được nằm trong tim mọi người. Trong mắt Mai, chị Hà Trần quá già dặn với nghề, từ cách chị hát, trình diễn rồi luyến láy, có như thế nào chăng nữa thì chị vẫn là tượng đài trong lòng Mai.

O Sen Ngọc Mai nói về chuyện 2 lần hoãn đám cưới với Quốc Nghiệp sau 5 năm làm vợ chồng - Ảnh 6.

* Sau đêm Chung kết, có nhiều ý kiến trái chiều của khán giả dành cho ban tổ chức chương trình. Không ít người bày tỏ sự thất vọng vì khâu tổ chức không được tốt, mua vé VVIP nhưng lại không có ghế ngồi. Ngọc Mai chia sẻ như thế nào về câu chuyện này? 

Thực sự thì không có cái gì là hoàn hảo cả. Nếu mình nhìn theo hướng tích cực thì mọi chuyện sẽ ra tích cực, biết bao nhiêu con người đã làm nên sân khấu đó và trải qua cực khổ như thế nào, tập dượt đến 2-3 giờ sáng mấy ngày liền, đội mưa đội gió, mọi người phải chứng kiến cảnh đó thì mới hiểu hết. Mình cảm thấy quá là hạnh phúc, quá là may mắn khi được như tối hôm qua. Theo Ngọc Mai thì mình nên nhìn tổng thế, nếu so đo ví dụ như nhìn cái mũi, cái mắt riêng biệt thì có thể sẽ thấy lỗi đó. Nhưng khi nhìn tổng thể, mình thấy nó đẹp là tốt rồi. 

Hằng trăm con người đã dốc lòng, dốc công để làm ra buổi tối hôm qua. Ngay cả khi khán giả đã về hết rồi thì hậu đài vẫn làm việc, họ tiếp tục cặm cụi dọn đồ để mọi người được nghỉ ngơi. Chương trình đã chăm chút từng tí một để mang đến đêm diễn hôm qua, nếu khán giả có chê thì đó vẫn là lựa chọn tốt nhất mà chương trình có rồi. 

* Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn gia đình Ngọc Mai - Quốc Nghiệp chuẩn bị có thêm em bé, điều này đúng không chị?

Chắc có sự hiểu lầm nào đó rồi. Ông xã mình rất mong muốn có em bé nhưng hiện tại vẫn chưa đâu. Thực lòng thì Mai biết ơn mọi người lắm, kiểu như tưởng Mai có em bé thật nên đối xử với Mai cực kỳ tốt luôn. Sau đó Mai mới hỏi: Sao lại chăm sóc chị cẩn thận vậy? Mọi người đáp: Do chị đang có em bé mà.

Lúc này, Mai mới thốt lên: Đâu có, chị làm gì có em bé đâu. Do ông xã thích em bé quá nên lúc nào cũng nhắc chuyện này cả. Cũng bởi ông xã nói quá nhiều nên mới dẫn đến chuyện này. Hiện tại chưa có gì, còn tương lai thế nào thì Mai chưa biết nha.

O Sen Ngọc Mai nói về chuyện 2 lần hoãn đám cưới với Quốc Nghiệp sau 5 năm làm vợ chồng - Ảnh 7.

* Cả Ngọc Mai và Quốc Nghiệp đều có vị trí riêng trong sự nghiệp rồi, vậy bao giờ thì anh chị sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng như lời hứa trước đây?

Chắc chắn là Mai và anh Nghiệp sẽ phải làm đám cưới. Sau 2 lần hoãn rồi, phải làm đám cưới thôi. Việc hoãn này là do dịch bệnh thôi.

Từ ngày xưa, Mai đã nói với anh Nghiệp rồi, Mai muốn tổ chức đám cưới có đầy đủ con cái, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc và thực sự cảm thấy tròn đầy.

Mai cũng muốn nói thêm điều này, Mai muốn truyền cảm hứng cho các chị em phụ nữ. Ngoài kia, rất nhiều chị em sau khi lấy chồng thì chìm trong việc nhà, con cái mà quên mất bản thân. Ngày xưa Mai cũng thế thôi, Mai đã từng lui về hậu phương để chăm sóc con cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Khi đến thời điểm thích hợp, Mai đã quay trở lại, lựa chọn làm công việc phù hợp với bản thân mình. Đồng thời, vẫn đảm bảo việc dành thời gian ở bên con, chứng kiến sự trưởng thành qua từng ngày của con.

O Sen Ngọc Mai nói về chuyện 2 lần hoãn đám cưới với Quốc Nghiệp sau 5 năm làm vợ chồng - Ảnh 8.

* Việc quay trở lại mạnh mẽ cùng các hoạt động âm nhạc có khiến cuộc sống gia đình chị bị xáo trộn không?

Như đã nói, trước đây tôi là hậu phương vững chắc cho chồng. Tôi tập trung vào công việc giảng dạy thanh nhạc, cuộc sống gia đình nhỏ với chồng và 2 con cứ êm đềm trôi qua. Tuy nhiên, cũng có không ít lần tôi bị dị nghị, khinh thường, người ta bảo rằng tôi dựa dẫm vào danh tiếng của chồng và chẳng bao giờ nổi tiếng được. 

Thậm chí, lúc tham gia một gameshow ca nhạc, tôi còn bị cho là không hát được. Tôi hoài nghi về bản thân mình. Thú thật là có giai đoạn tôi đã sợ hãi với mọi thứ, tôi sợ xuất hiện trước đám đông. Đến khi cởi bỏ được áp lực tâm lý, tôi mới thấy thoải mái hơn. Tôi không nghĩ mình sẽ làm việc gì quá cao siêu, chồng tôi hiểu cho vợ và ủng hộ vợ hết lòng. Bây giờ, khi được nhiều khán giả biết đến hơn, tôi thấy vui và biết ơn. Còn cuộc sống gia đình thì vẫn vậy, chỉ có điều ông xã sẽ đổi vị trí để trở thành hậu phương của vợ. 

Xin cám ơn Ngọc Mai đã chia sẻ!

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm