Nữ tỷ phú quyết định thành công của bóng đá Thái Lan

31/12/2021 14:21 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao sáng giá của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2021 là Supachok khẳng định vai trò quyết định của Trưởng đoàn bóng đá Nuanphan Lamsan ảnh hưởng đến thành tích của đội.

AFF Cup 2021 hôm nay: Thái Lan phá kỷ lục của đội tuyển Việt Nam

AFF Cup 2021 hôm nay: Thái Lan phá kỷ lục của đội tuyển Việt Nam

AFF Cup 2021 hôm nay: Thái Lan phá kỷ lục của đội tuyển Việt Nam tại các kỳ AFF Cup.

Supachok Sarachat được chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt đi với Indonesia hôm 29/12.

Cầu thủ này có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, trực tiếp mở ra thắng lợi cho đội tuyển Thái Lan trước Indonesia để chạm một tay vào chức vô địch.

Đội tuyển Thái Lan trở lại vinh quang nhờ đóng góp quyết định của nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan. Ảnh: MP
Đội tuyển Thái Lan thành công nhờ đóng góp quyết định của nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan. Ảnh: MP

Tiền vệ phải có thể chơi tiền đạo cánh này đã tiết lộ lý do HLV Alexandre Polking nhanh chóng thích hợp với đội tuyển quốc gia của Thái Lan dù chỉ vừa làm việc ít ngày trước AFF Cup 2021.

“Chính bà Nuanphan Lamsam với tư cách là một người quản lý đội tuyển quốc gia đã giúp đội trở nên tươi mới hơn. Tất cả đều hoà đồng và các cầu thủ được thư thái trước giải đấu. Bà ấy cũng chọn HLV Alexandre Polking vì ông ấy hiểu rất rõ về bóng đá Thái Lan. Ông ấy đã biết tất cả các cầu thủ.

Khi ông ấy đến dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan, điều đó khiến chúng tôi có phong độ tốt hơn. Xin cảm ơn Trưởng đoàn “Madam Pang”, người đã quyết định chọn HLV Polking cho Thái Lan”.

Hiện tại, Thái Lan đã được thưởng nóng gần 7 tỷ đồng sau thành tích vào chung kết. Nữ Trưởng đoàn và cũng là tỷ phú Thái Lan Nuanphan Lamsan tiếp tục khiến các cầu thủ phấn khích khi sẽ quyết định thuê chuyên cơ riêng để chở toàn đội về quê hương ngay sau trận chung kết với Indonesia tối 1/1/2021.

Nữ tỷ phú Thái Lan sẽ đưa các cầu thủ về Thái Lan về nhà vào ngày 2/1/2022 và tổ chức lễ mừng công cho toàn đội, cùng chung vui niềm vui đầu năm mới với người dân Thái Lan.

Với uy tín cực lớn khi đã giúp U23 Thái Lan vào VCK U23 châu Á 2022 hồi tháng 10 và gần nhất là 90% vô địch với đội tuyển quốc gia tại AFF Cup, sự trở lại của nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan cho thấy bà gần như sẽ là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trong tương lai gần.

Chính Chủ tịch FAT đương nhiệm là ông Somyot cũng đã khẳng định sẽ ủng hộ “Madam Pang” cho vị trí tân Chủ tịch FAT trong tương lai gần. Vấn đề là bà Nuanphan Lamsan có hứng thú với điều này hay không.

Sau thất bại ở Vòng loại World Cup 2022, bóng đá Thái Lan đã phải cầu cứu đến nữ tỷ phú này để hy vọng vực dậy nền bóng đá.

Điều này đã có truyền thống bởi trước đó, “Madam Pang” đã nhiều lần trợ giúp đội tuyển nữ Thái Lan làm nên lịch sử khi tới World Cup và bà cũng bỏ ra số tiền lớn để giúp FAT.

HLV Alexandre Polking cũng gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch CLB Port FC này sau thành công hiện tại vì như ông phân tích, HLV chỉ quyết định về chuyên môn còn “Madam Pang” đã giúp ông giải quyết vấn đề khó khăn nhất là thuyết phục các CLB cung cấp cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan đến AFF Cup 2021.

Thái Lan hiện đã chạm 1 tay đến chức vô địch giải đấu khu vực lần thứ 6 và đó là một kỷ lục rất khó phá sau 13 lần giải này diễn ra.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 lần vô địch, xếp thứ 3 sau Singapore đã 4 lần lên đỉnh Đông Nam Á. Malaysia có 1 lần vô địch vào năm 2010.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm