Nữ tuyên truyền viên ngoại quốc xinh đẹp của IS đã bị giết chết

16/09/2014 10:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Báo chí Anh đưa tin, 1 trong 2 nữ sinh người Áo bỏ nhà đến Syria phục vụ Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan vào tháng 4 năm đã bị giết chết.

Theo tờ Daily Mail, cô gái Samra Kesinovic, 16 tuổi và người bạn Sabina Selimovic, 15 tuổi đã biến mất khỏi nhà ở thủ đô Vienna (Áo) hồi đầu năm nay. Sau đó không lâu đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện ảnh Selimovic đứng bên cạnh một khẩu súng AK-47, phía sau là 2 người đàn ông vũ trang bịt kín mặt. Bức ảnh được cảnh sát Áo xem như tấm áp phích chiêu mộ các cô gái khác tham gia lực lượng thánh chiến của IS.

Chân dung 2 nữ "tuyên truyền viên của IS Samra Kesinovic (trái) và Sabina Selimovic.

Cách đây vài tuần, báo chí Áo cũng nói rằng Kesinovic và Selimovic đã trở thành gương mặt đại diện cho các cuộc tuyên truyền, tuyển quân của IS. Cuối cùng, Bộ nội vụ Áo chính thức xác nhận 2 nữ sinh này đã trốn nhà và đi theo tiếng gọi của thánh chiến.
Hiện chưa rõ ai trong 2 cô gái trên đã bị giết do thông tin về cái chết chưa được chính quyền Áo xác nhận. Alexander Marakovits, người phát ngôn Bộ Nội vụ Áo nói với tờ The Salzburger News: "Chúng tôi đã nhận được thông tin và đã kiểm tra, nhưng không thể biết chính xác nó có thực hay không. Tuy nhiên cha mẹ của 2 cô gái đã được thông báo rằng con họ có thể đã chết". Konrad Kogler, Tổng giám đốc cơ quan An ninh Công cộng Áo cũng xác nhận về việc có tin đồn 2 thiếu nữ trên đã chết.

Sabina Selimovic trong bức ảnh được cho là áp phích chiêu mộ trẻ em gái tham gia thánh chiến IS.

Hiện người ta chỉ biết cha mẹ của 2 nữ "tuyên truyền viên" này là người gốc Iraq và Selimovic mới 14 tuổi chứ không phải 15 tuổi như tin ban đầu. Nhà chức trách cũng không rõ vì đâu Kesinovic và Selimovic lại trở nên cực đoan, cũng như ai đã giúp họ lên kế hoạch di chuyển đến Syria. Dường như cả 2 đã vào Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ

Kesinovic và Selimovic trong bức ảnh mặc trang phục truyền thống của đạo Hồi.

Daily Mail cho biết tới nay đã có ít nhất 130 người Áo rời bỏ quê hương để đi theo con đường thánh chiến ở nước ngoài. Hơn một nửa số chiến binh thánh chiến của Áo là người gốc Caucasus và đều đang cư trú hợp lệ tại nước này.
Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm