Nữ hoàng wushu Thúy Hiền gửi lời chúc đến 'Tiểu tiên cá' cùng tên, hoài niệm về chức vô địch thế giới năm 14 tuổi

13/05/2023 05:55 GMT+7 | SEA Games 32

Trên trang facebook cá nhân, nữ hoàng wushu Nguyễn Thúy Hiền đã gửi lời chúc mừng đến 'Tiểu tiên cá' cùng tên vừa giành HCĐ SEA Games ở tuổi 14. Kèm theo đó là những hoài niệm...

Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu rất thành công khi đã đạt mốc 39 HCV ở ngày thi đấu chính thức thứ 4 (9/5), nhưng ấn tượng không kém những tấm huy chương vàng ấy là thành tích huy chương đồng 100m tự do nư của Nguyễn Thúy Hiền - VĐV trẻ tuổi nhất của Việt Nam tham dự kỳ SEA Games này. Năm nay, cô bé quê Ninh Bình này mới 14 tuổi. Trên bục nhận huy chương, Thúy Hiền lọt thỏm so với hai đàn chị Ting Wen Quan (Singapore) và Jasmine Alkhaidi (Philippines). 

Thành tích của "tiểu tiên cá" Thúy Hiền - người được kỳ vọng sẽ kế tục Ánh Viên - khiến cho một cựu VĐV xuất sắc cùng tên là Nữ hoàng wushu Thúy Hiền cũng thấy ấn tượng. Trên trang cá nhân của mình, cựu vô địch wushu thế giới đã gửi lời chúc mừng kèm những hoài niệm của cô năm 14 tuổi với kỳ tích lên đỉnh vinh quang hồi ấy.

Nữ hoàng wushu Thúy Hiền gửi lời chúc đến 'Tiểu tiên cá' cùng tên, hoài niệm về chức vô địch thế giới năm 14 tuổi - Ảnh 3.

Thúy Hiền nữ hoàng wushu gửi những lời chúc đến "Tiểu tiên cá" Thúy Hiền

"Chúc mừng VĐV cùng tên💐💐💐

Lâu lắm tôi ko tự ngắm ảnh hồi tôi 14 tuổi (năm 1993 Chiếc HCV TG đầu tiên cho TT VN). Vì có người gửi ảnh cô bé nên cảm xúc của tôi lại ùa về...

Tôi của hồi đó, nhiều kỉ niệm thiếu thốn nhưng lại rất xúc động. Được đứng lên bục vô địch nhưng ko có sự chuẩn bị nhạc quốc ca, bộ đồ thi đấu thì ra chợ hôm mua vải tự may, giầy thi đấu mua đại ở chợ, quẹt tí son gió chợ Đồng Xuân cho khí thế"...

Nữ hoàng wushu Thúy Hiền gửi lời chúc đến 'Tiểu tiên cá' cùng tên, hoài niệm về chức vô địch thế giới năm 14 tuổi - Ảnh 4.

Thúy Hiền là một VĐV tài năng và rất xinh đẹp

Thúy Hiền đã hồi tưởng lại kỳ tích đúng 30 năm trước, khi cô bé 14 tuổi nhỏ nhắn từ Việt Nam bước lên ngôi vô địch thế giới ở Malaysia. "Hồi đó, hay dùng 2 từ xuất ngoại là oai lắm nhưng thật ra tôi chưa thấy oai lắm (chỉ là nghe người lớn nói) vì tiếng thì ko biết, tiền thì không có để shopping, ăn thì thích cơm nước rau muống luộc với quả sấu,cà,thịt rang... bơ và pho mai thì không ăn nổi (chỉ thấy sướng nhất là cái giường trong khách sạn) vì đệm dày gối êm điều hoà lạnh. Nhà mình hồi đó nằm chiếu nên cứng,nóng thì quạt kiểu điện cơ😝nên lúc đó thấy xuất ngoại sướng nhất là lúc đi ngủ,đại loại thế!

Nhưng... tất cả những kỉ niệm thiếu thốn đó lại là những hồi ức hạnh phúc mà tôi luôn nhớ đến,tôi bồi hồi và xao xuyến mỗi khi nhắc đến. Tôi bỏ qua rất nhiều lời mời làm chuyên gia, làm diễn viên... lấy chồng... ở nước ngoài. Mọi người hay gọi là cơ hội. Với tôi thì khác, tôi ko thích những cơ hội đó chắc bởi vì cha mẹ đặt cho tôi tên NGUYỄN THUÝ HIỀN và TÔI YÊU VIỆT NAM.🥰🥰🥰.

Nữ hoàng wushu Thúy Hiền gửi lời chúc đến 'Tiểu tiên cá' cùng tên, hoài niệm về chức vô địch thế giới năm 14 tuổi - Ảnh 5.

Thúy Hiền là idol của số đông người hâm mộ thể thao thế hệ 7x, 8X, 9X

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1979 tại Gia Lâm, Hà Nội trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Bố cô là một cựu cầu thủ bóng đá của đội Sông Lam Nghệ An còn chị cô, Nguyễn Thúy Vinh sinh năm 1977 cũng đã từng là tuyển thủ quốc gia ở môn Cầu mây. Trong sự nghiệp của mình, nữ VĐV xinh đẹp này đã giành 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, và 8 HCV SEA Games. Thúy Hiền đã 6 lần đoạt danh hiệu Vận động viên tiêu biểu trong năm của thể thao Việt Nam (các năm 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001), được Nhà nước Việt Nam trao đủ bộ Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba.

Không chỉ giỏi về thể thao, Thúy Hiền còn có một giọng ca đẹp và từng thử sức với môn nghệ thuật thứ 7. Cô cùng chồng cũ là ca sĩ Anh Tú từng đóng bộ phim truyền hình Đêm mưa vào năm 2004 do Điện ảnh chiều thứ 7 sản xuất, và phim Nữ đại gia của đạo diễn Lê Văn Kiệt vào năm 2016. 

Nữ hoàng wushu Thúy Hiền gửi lời chúc đến 'Tiểu tiên cá' cùng tên, hoài niệm về chức vô địch thế giới năm 14 tuổi - Ảnh 6.

Nhan sắc của Thúy Hiền, 30 năm sau chức vô địch thế giới lần đầu tiên

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm