“Nữ hoàng trượt băng” Kim Yuna kết hôn

27/07/2022 19:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 8 năm quyết định giã từ sân trượt băng nghệ thuật, cái tên Kim Yuna bất ngờ trở lại, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với tuyên bố kết hôn. Danh tính người bạn đời của “Nữ hoàng sân băng” thu hút sự tò mò.

MU: Ten Hag đang học theo 'cẩm nang' của Sir Alex để thành công

MU: Ten Hag đang học theo 'cẩm nang' của Sir Alex để thành công

MU đã có những dấu hiệu khởi sắc sau 4 trận giao hữa dưới thời tân HLV Erik Ten Hag.

Năm 2014, trang Dispatch từng công khai loạt ảnh hẹn hò của Kim Yuna và cầu thủ hockey Kim Won Joong làm chấn động dư luận Hàn Quốc. “Nhà trai” hứng chịu chỉ trích vì cho rằng không xứng với “Nàng tiên quốc dân”. Trước áp lực từ dư luận, chuyện tình của họ không kéo dài được lâu, nhanh chóng tuyên bố đường ai nấy đi.

Thông báo bất ngờ

Kể từ đó, Kim Yuna sống kín tiếng đời tư. Không có thông tin nào về chuyện hẹn hò của Kim Yuna cho tới khi cô thông báo kết hôn. Thông tin vì thế gây bất ngờ cho người hâm mộ.

“Kim Yuna và Ko Woo Rim gặp nhau lần đầu tiên tại buổi biểu diễn ăn mừng của chương trình biểu diễn trên băng All That Sports 2018, nơi ban nhạc Forestella biểu diễn. Sau khi hẹn hò trong 3 năm, họ đã quyết định đi đến kết hôn”, công ty quản lý All That Sports của Kim Yuna cho biết hôm 25/7.

Trong cùng ngày, công ty quản lý Beat Interactive của Ko Woo Rim cũng xác nhận việc cặp sao sẽ kết hôn vào tháng 10 năm nay tại Seoul, Hàn Quốc. “Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư với những người thân và bạn bè thân thiết, vì vậy, chúng tôi mong các bạn thông cảm việc chúng tôi sẽ không chia sẻ chi tiết về ngày và địa điểm cụ thể”.

Ko Woo Rim, sinh năm 1995, là thành viên trẻ nhất của Forestella, nhóm nhạc nam có 4 thành viên được thành lập thông qua chương trình “Phantom Singer 2” của JTBC. Ko Woo Rim tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của Đại học Quốc gia Seoul và hiện đang theo học cao học tại đây.

Ko Woo Rim đã chứng tỏ được khả năng ca hát của mình khi giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi, trong đó có ngôi á quân tại German Song Competition 2014, Eom Jeong Haeng National Vocal Competition 2017. Sau khi tham gia “Phantom Singer 2”, Ko Woo Rim phát hành album đầu tay “Evolution” cùng với nhóm Forestella. Ngoài ra, Ko Woo Rim còn được biết đến thông qua chương trình “Immortal Songs” của đài KBS 2TV.

Mặc dù vậy, tại Hàn Quốc, tầm ảnh hưởng của Ko Woo Rim không thể sánh bằng Kim Yuna. Anh được khen xứng đôi với “Nữ hoàng sân băng” nhờ vẻ ngoài đẹp trai, song vẫn được cho là may mắn vì cưới được nữ vận động viên được hàng triệu người dân Hàn Quốc mến mộ. “Chắc kiếp trước anh ấy đã cứu vũ trụ nên kiếp này mới cưới được Kim Yuna”, “Anh chàng này may mắn quá”…, là những bình luận phổ biến của người hâm mộ xứ kim chi.

Chú thích ảnh
Kim Yuna lại gây sự chú ý của người hâm mộ khi tuyên bố sẽ kết hôn với ca sĩ Ko Woo Rim

Cuộc sống hậu giải nghệ

Kim Yuna, sinh năm 1990 tại Gyeonggi, Hàn Quốc, trong một gia đình trung lưu. Từ lúc 5 tuổi, Kim Yuna đã bộc lộ đam mê và năng khiếu với trượt băng nghệ thuật.

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên Kim Yuna ghi dấu ấn trong lịch sử trượt băng nghệ thuật ở Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất giành được ngôi vị danh giá. Hai năm sau, Kim Yuna giành được huy chương vàng tại Junior ISU Grand Prix được tổ chức tại Budapest, Hungary và trở thành người Hàn Quốc đầu tiên nhận được huy chương vàng bộ môn trượt băng nghệ thuật tại cuộc thi quốc tế.

New York Times và giới chuyên môn thể thao nhận định Kim Yuna là một trong những vận động viên trượt băng hàng đầu hành tinh. Suốt sự nghiệp, cô 11 lần phá kỷ lục thế giới, đoạt vô số huy chương gồm: Vô địch Giải trẻ toàn cầu (năm 2006), một huy chương vàng (HCV) Olympic (2010), hai HCV thế giới (2009, 2013), một HCV giải Bốn châu lục (2009) và ba HCV Grand Prix Final (2006-2007, 2007-2008, 2009-2010)... Vì loạt thành tích trên, cô được truyền thông gọi là “Nữ hoàng trượt băng”, “Nữ thần sân băng” hay “Quốc bảo Hàn Quốc”...

Ngoài tài năng, Kim Yuna còn được yêu mến nhờ đời tư trong sạch và tấm lòng nhân hậu với nhiều hoạt động từ thiện. Kim Yuna là vận động viên hiếm hoi được toàn bộ nhân dân Hàn Quốc yêu mến. Cô được người dân ở đây gọi với biệt danh rất dễ thương “nàng tiên quốc dân”.

Sự nghiệp thành công không những mang tới cho Kim Yuna danh tiếng mà còn cả tiền bạc. Danh sách nhà tài trợ của cô bao gồm những tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc như Samsung, Huyndai, hãng hàng không quốc gia Korean Air, ngân hàng Kookmin Bank và hãng thời trang thể thao Nike của Mỹ. Tháng 8/2010, Yuna được tạp chí Forbes xếp vào danh sách những nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới, với số tiền đổ về tài khoản mỗi năm vào khoảng 9,7 triệu USD. Tạp chí Forbes cũng tám lần chọn cô vào tốp “Sao quyền lực nhất Hàn Quốc”.

Năm 2014, Kim Yuna không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng tại Olympic Sochi nên quyết định giải nghệ. Cô chuyển sang công tác đào tạo trẻ, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và đắt show quảng cáo. Theo Nate, nhiều nhãn hàng thời trang, gia dụng, mỹ phẩm, điện tử, thực phẩm muốn mời Kim Yuna làm đại diện thương hiệu bởi coi cô là “biểu tượng phi thường cua Hàn Quốc”, luôn nỗ lực làm rạng danh nước nhà và ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm