Nữ hoàng Anh Elizabeth II và những kỷ lục thú vị

03/06/2022 16:04 GMT+7 | Tin tức 24h

Từ ngày 2-5/6/2022, nước Anh tổ chức Đại lễ Bạch Kim mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây cũng là cột mốc đánh dấu nhiều kỷ lục mà Nữ hoàng đang nắm giữ.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II - một cuộc đời đáng ngưỡng mộ

Nữ hoàng Anh Elizabeth II - một cuộc đời đáng ngưỡng mộ

Cách đây 70 năm, ngày 6/2/1952, Nữ hoàng Anh Elizabeth II chính thức kế vị ngai vàng và trở thành Nữ hoàng Anh sau khi Vua George VI qua đời.

Với việc trị vì trong 70 năm và gần 4 tháng liên tiếp, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh. Ở tuổi 96, Nữ hoàng cũng là người trị vì và lãnh đạo nhà nước cao tuổi nhất trên thế giới hiện nay.

Chú thích ảnh
Nữ hoàng Anh Elizabeth II (trái) theo dõi lễ diễu hành của quân đội Hoàng gia trong đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng, từ ban công Điện Buckingham ở London, ngày 2/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
 Nữ hoàng Anh Elizabeth II (trái) theo dõi lễ diễu hành của quân đội Hoàng gia trong đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng, từ ban công Điện Buckingham ở London, ngày 2/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Nữ hoàng Anh Elizabeth II (trái) cùng các thành viên Hoàng gia theo dõi màn biểu diễn của biên đội tiêm kích xếp thành số 70 trên bầu trời trong đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng, từ ban công Điện Buckingham ở London, ngày 2/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Thái tử Anh Charles (trái), Nữ hoàng Anh Elizabeth II (thứ 2, trái) cùng các thành viên Hoàng gia theo dõi lễ diễu hành của quân đội Hoàng gia trong đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng, từ ban công Điện Buckingham ở London, ngày 2/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Nữ hoàng Anh Elizabeth II vẫy chào đoàn diễu hành của quân đội Hoàng gia trong đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì, từ ban công Điện Buckingham ở London, ngày 2/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thời gian trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II đã công du tới hơn 100 quốc gia (tính từ năm 1952), nhiều nhất trong số các bậc quân vương của Anh. Nữ hoàng còn được coi là vị quân vương tiên phong trong nhiều lĩnh vực thuộc kỷ nguyên số hóa.  

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm