Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được đề cử Oscar: Youn Yuh Jung, một 'Meryl Streep xứ Hàn'

07/04/2021 18:55 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lịch sử 102 năm của điện ảnh Hàn Quốc, Youn Yuh Jung (73 tuổi) đã trở thành diễn viên đầu tiên nhận được đề cử tại giải thưởng danh giá Oscar ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Minari (Khát vọng đổi đời - 2020). Lễ trao giải Oscar năm nay dự kiến sẽ diễn ra ngày 24/4 (giờ địa phương).

Youn Yuh Jung được đề cử giải Gotham 2021: Rộng đường tiến tới cuộc đua Oscar?

Youn Yuh Jung được đề cử giải Gotham 2021: Rộng đường tiến tới cuộc đua Oscar?

Ở tuổi 73, nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh Jung, người đóng vai chính trong phim Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung, đã được đề cử giải Gotham Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 30 năm 2021.

1. Bà Youn Yuh Jung là nữ diễn viên gạo cội nổi tiếng của xứ sở kim chi. Sự nghiệp diễn xuất của bà trải dài 5 thập kỷ với hơn 100 vai diễn ấn tượng cả trong phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Cuộc đời diễn xuất của bà bắt đầu từ cuối những năm 1960 và được coi là một trong những ngôi sao đang lên ở Hàn Quốc bấy giờ. Bà Youn được giới phê bình đánh giá cao nhờ vai diễn trong Woman Of Fire (1971) và đã giành một số giải thưởng. Tuy nhiên, giữa thập niên 1970, bà quyết định gác lại hết sự nghiệp của mình để đi theo chồng - nam ca sĩ Jo Young Nam sang Mỹ định cư.

Chú thích ảnh
Bà Youn Yuh Jung

Nhưng rồi cuộc hôn nhân kết thúc, bà phải nuôi con, bà cần có công việc. Ban đầu, bà làm một số công việc thu nhập thấp ở Mỹ, tuy nhiên, do cuộc sống quá nhọc nhằn, nên bà đã nghĩ tới việc trở về quê nhà Hàn Quốc, nhưng lại lo sợ không biết công chúng còn đón nhận mình hay không.

Vượt lên trên những nỗi e dè, bà đã quyết định trở về và gây dựng lại sự nghiệp diễn xuất khi đã 38 tuổi. Có thể nói đây chính là thời điểm bước ngoặt trong cuộc đời bà.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, bà đã tham gia hơn 100 vai diễn lớn nhỏ cả phim truyền hình và điện ảnh, trở thành một trong những diễn viên gạo cội của giới giải trí Hàn Quốc. Trước khi được đề cử ở giải Oscar danh giá, bà còn được đề cử ở nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế uy tín khác, như British Academy Film Award, Critics' Choice Movie Award, Screen Actors Guild Awards... Đây là thành tích chưa từng có đối với một diễn viên đến từ Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Youn Yuh Jung vai Soonja trong bộ phim “Minari”

Vào vai nhân vật bà ngoại Soonja trong bộ phim Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung, bà Youn đã chiếm được thiện cảm của người xem với những khắc họa về người bà giàu tình yêu thương, lặn lội từ Hàn Quốc sang Mỹ để hỗ trợ cho gia đình của con gái, giúp vợ chồng con gái chăm sóc các cháu. Cậu bé David - cháu ngoại của bà Soonja ban đầu chưa hòa hợp với bà, nhưng dần dần, 2 bà cháu trở nên thấu hiểu và gắn bó, đó cũng chính là khi bộ phim bắt đầu đi vào những xúc cảm đẹp đẽ nhất.

Mới đây, bà đã có những chia sẻ rất chân thành với tờ tin tức Los Angeles Times về cuộc đời diễn xuất của mình.

Chú thích ảnh
Bộ phim gây xúc động cho người xem về tình cảm của người bà Soonja

“Tôi coi mình là một phần của khán giả, không bao giờ tưởng tượng rằng mình đang đứng trên sân khấu và diễn. Những điều hào nhoáng, rực rỡ ở buổi lễ tại Hollywood chỉ là mặt khác của một câu chuyện bất kỳ trên thế giới. Đó hoàn toàn không phải là câu chuyện của bản thân tôi.

“Khi nghe tin mình trở thành diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc được đề cử tại giải thưởng Oscar, cảm xúc lúc đó rất lạ. Tôi không biết phải diễn tả điều đó như thế nào để bộc lộ được hết suy nghĩ từ trái tim mình. Đối với tôi như vậy là quá đủ. Tôi cảm thấy mình đã trở thành người chiến thắng” - bà Youn xúc động nói.

Chú thích ảnh
Bộ phim “Minari” đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình trên thế giới

2. Kể từ khi Minari ra mắt tại Liên hoan phim Sundance vào tháng 1/2020, bà Youn và đoàn làm phim đều nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho tác phẩm của họ. Bà còn được nhiều ấn phẩm Mỹ gọi là “Meryl Streep của Hàn Quốc”.

Meryl Streep (sinh năm 1949) là diễn viên Mỹ đã giành 21 đề cử cho giải Oscar, nhiều hơn bất kể một diễn viên nào, đồng thời là 1 trong 6 diễn viên duy nhất chiến thắng nhiều hơn 3 giải Oscar trong lĩnh vực diễn xuất.

Chia sẻ về so sánh này, Youn khiêm tốn nói: “Tôi biết việc được gọi là Meryl Streep của Hàn Quốc là một lời khen ngợi. Nhưng cô ấy là một người phụ nữ nổi tiếng trên toàn thế giới, còn tôi chỉ là Youn Yuh Jung bình thường đến từ Hàn Quốc. Mọi người đều khác nhau. Tôi luôn thích được là chính mình”.

Diễn viên Youn Yuh Jung đã làm việc trong nhiều thập kỷ ở Hàn Quốc, nhưng Minari là bộ phim đầu tiên bà thực hiện ở Hoa Kỳ. Mặc dù bà nói rằng mình rất thích trải nghiệm các hoạt động ở quốc tế, nhưng lại không chắc liệu mình có muốn tiếp tục hoạt động bên ngoài đất nước của mình hay không.

“Tôi là một người rất thích nội trợ. Hiện tại, tôi hài lòng với công việc và sự nghiệp của mình. Tôi thích được nói bằng chính ngôn ngữ đất nước tôi. Nó rất thoải mái. Nhưng nếu có cơ hội cho một người không thể nói tiếng Anh tốt như tôi, tôi vẫn sẽ chấp nhận nó như một thử thách.

Minari là một bộ phim với kịch bản tuyệt vời. Nó quá đỗi chân thực và giàu xúc cảm tới mức lần đầu đọc được đã khiến tôi phải sửng sốt hỏi lại đây có phải câu chuyện có thật hay không? Bởi vậy, tôi cảm thấy rất vui mừng và may mắn khi nhận được đề cử ở một giải thưởng lớn và danh giá như Oscar. Nếu tôi có đủ sức mạnh và năng lượng, tôi muốn đến Los Angeles để tham dự lễ trao giải này, đối với tôi đó là trải nghiệm đẹp trong cả cuộc đời”.

“Quyết tâm” tổ chức trực tiếp…

Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 25/4 (giờ địa phương) tại 2 địa điểm: Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles và nhà ga Union ở trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ). BTC cho biết Lễ trao giải sẽ tổ chức trực tiếp chứ không dùng hình thức trực tuyến như một số giải thưởng gần đây. Tuy nhiên, nghệ sĩ và khách mời tham gia được giới hạn số lượng và được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt trước và trong đêm trao giải.

(Theo Los Angeles Times)

Kim Phượng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm