Nữ CĐV 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

03/01/2023 19:07 GMT+7 | AFF Cup 2022

Một nữ CĐV của Việt Nam dù bị "thương" ở mũi nhưng vẫn tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển đối đầu với Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2022.

ĐT Việt Nam được các CĐV tiếp lửa

Ngày 3/1, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng B AFF Cup 2022. Mặc dù Myanmar không phải đối thủ mạnh nhưng vẫn có nhiều CĐV tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội bóng của HLV Park Hang Seo. Nổi bật trong đó có một nữ CĐV dù bị "thương" ở mũi nhưng vẫn bất chấp tất cả để cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 2.

Nữ CĐV (bên trái) vẫn đi cổ vũ đội tuyển bất chấp "chấn thương" (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 3.

Nữ CĐV của Việt Nam cổ vũ đội tuyển nhiệt tình (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 4.

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 5.

Cô cùng nhiều bạn bè tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 6.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Myanmar diễn ra vào lúc 19h30 nhưng các CĐV đều đến từ khá sớm (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 7.

Một nữ CĐV khác tươi cười, vui vẻ trước trận đấu (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 8.

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 9.

Nữ CĐV với tấm biển cổ vũ "Việt Nam vô địch" (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 10.

Các CĐV có đầy đủ phụ kiện cổ vũ, thể hiện tình yêu với đội tuyển quốc gia (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Nữ CĐV Việt Nam bất chấp 'chấn thương' vẫn tới Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển - Ảnh 11.

Theo quy định của AFF Cup 2022, trận bán kết 1 sẽ là cặp đấu giữa Nhì A vs Nhất B. Trong khi đó, Nhì B vs Nhất A sẽ là bán kết 2. Nếu vượt qua vòng bảng AFF Cup 2022, Việt Nam sẽ có ít nhất 1 trận đấu diễn ra trên sân nhà. Theo thể thức của AFF Cup, bán kết sẽ diễn ra 2 lượt trận. Nếu đứng đầu bảng, đội bóng của HLV Park sẽ thi đấu trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về diễn ra vào ngày 9/1. Trong trường hợp, "chiến binh sao vàng" đứng nhì bảng B thì họ sẽ đá trận sân nhà ngay mùng 7/1.

Nếu đứng đầu bảng B, đối thủ của đoàn quân HLV Park tại bán kết sẽ là Indonesia. Trong khi đó, Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan ngay ở bán kết nếu đứng nhì bảng.

Chung kết AFF Cup 2022 cũng sẽ diễn ra với 2 lượt trận. Đội thắng ở bán kết 1 sẽ đá sân nhà ở trận lượt đi diễn ra vào ngày 13/1. Đội thắng ở bán kết 2 sẽ đá sân nhà ở trận lượt về diễn ra vào ngày 16/1.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm