Giải trí

NSƯT Hạnh Thuý: “Trước khi có phim để đời thì phải có phim để sống”

10/06/2026 19:00 GMT+7 Google News

NSƯT Hạnh Thuý tâm sự ở vai trò diễn viên ai cũng khát khao có được vai diễn để đời trong một phim để đời. Nhưng không thể ngồi đó trông chờ, chị phải xắn tay áo tìm kiếm vai diễn, phim ảnh để sống trước.

Hạnh Thuý đang có một vai diễn trong phim kinh dị Ma xó. Có một thống kê khá thú vị khi chị đang sở hữu thành tích ấn tượng nhất màn ảnh Việt Nam hiện nay vì 4 phim lọt top trăm tỷ gồm: Phí phông Quỷ máu rừng thiêng (hơn 200 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (134 tỷ đồng), Tài (113 tỷ đồng), Hẹn em ngày nhật thực (118 tỷ đồng). Chưa dừng ở đây, phim Ma xó sau 1 tuần công chiếu đã thu về 77 tỷ đồng, nhiều khả năng sẽ chạm mốc 100 tỷ trong vài ngày tới.

Nhân dịp này, NSƯT Hạnh Thuý có cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hoá (TTXVN) về chuyện nghề và danh xưng “diễn viên trăm tỷ”.

“Chắc duyên của tôi hợp với phim ma quỷ rồi”

* "Ma xó" là câu chuyện về 3 người mẹ nhưng so với Lê Khánh, Tín Nguyễn, vai của chị có vẻ ít đất diễn nhỉ?

- Tôi đọc kịch bản và gặp gỡ ê-kíp xong là nhận lời ngay. Ban đầu biết đóng vai ma, tôi cũng lăn tăn “lại làm ma nữa hả”? Nhưng trong bảng phân vai cũng không có lựa chọn nào khác. Tất nhiên, đóng vai này tôi là “Nữ hoàng nhan sắc” của đoàn phim rồi (cười). 

NSƯT Hạnh Thuý: “Trước khi có phim để đời thì phải có phim để sống” - Ảnh 1.

Tạo hình con ma...

NSƯT Hạnh Thuý: “Trước khi có phim để đời thì phải có phim để sống” - Ảnh 2.

... của Hạnh Thuý trong phim Ma xó

Nhưng ở phân đoạn cảm xúc, đặc biệt là mẹ con của bà Thuận – Phú thì đúng là tôi có hơi tham, muốn nhiều hơn nữa. Nhưng mà mỗi nhân vật, diễn viên đều có vai trò riêng. Sự hiện diện của tôi trong phim này nằm ở mức độ có hiệu quả nhất định, nên tôi khá hài lòng. Nhưng để vai diễn thành công, tôi nghĩ rằng ê-kíp hoá trang đã hỗ trợ rất nhiều để tạo hình nhân vật đáng sợ, ấn tượng hơn.

* Gần đây Hạnh Thuý đắt show đóng phim nhưng phần lớn đều là phim kinh dị, tất cả là tình cờ hay sao?

- Đúng là phim kinh dị hơi nhiều. Thật ra tôi cũng không định trở thành tiêu điểm ở thể loại này đâu. Nhưng cơ hội đã đến đôi khi lại không từ chối được. Khi nhận được những lời mời, tôi nói không được vì đang đi dạy, đóng phim ma nhiều, học trò thấy mình trên màn ảnh chúng cứ cười, suốt ngày trêu sao cô cứ đóng ma quỷ hoài.

Nhưng nhà sản xuất và đạo diễn nói họ thích ánh mắt của tôi. Có ê-kíp còn thuyết phục tôi nếu không có thời gian quay phim thì lồng tiếng cho nhân vật cũng được. Thậm chí, bên đoàn phim Ma xó phải quay theo lịch trống của tôi. Tôi nói chắc duyên mình phù hợp với phim ma rồi (cười to).

Đùa thôi, tôi biết ơn vì được mọi người tin tưởng, bởi trong rất nhiều lựa chọn, họ vẫn nhớ đến và mời mình đóng phim. Tôi rất trân trọng và cảm kích điều đó. Tất nhiên, tôi vẫn thèm khát một vai lớn hơn nhưng ngay cả khi đóng những vai nhỏ, tôi vẫn rất mang ơn.

NSƯT Hạnh Thuý: “Trước khi có phim để đời thì phải có phim để sống” - Ảnh 3.

Nhân vật của Hạnh Thuý và Tín Nguyễn trong phim Ma xó

* Nhưng chị ngán phim kinh dị chưa?

- Khi nào khán giả ngán thì tôi sẽ ngán (cười). Tôi sẽ biết khán giả ngán hay chưa dựa vào những lời mời. Đạo diễn sẽ không réo gọi tôi nữa đâu nếu phim kinh dị không còn được yêu chuộng.

* Hạnh Thuý nói rằng phim kinh dị phản ánh xu hướng, thị hiếu của khán giả hiện nay. Chị nói đúng vì thể loại này đang rất ăn khách ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nếu lắng nghe kỹ thì chị cũng sẽ biết các nhà làm phim chưa thật sự chinh phục được khán giả nội địa vì chất lượng chưa tương xứng. Chị nghĩ sao về điều này?

- Dĩ nhiên bao giờ một ý kiến đưa ra thì cũng sẽ có nhiều phản biện. Sự phản biện thúc đẩy xã hội đi lên, nên tôi hoàn toàn tiếp nhận những ý kiến khác biệt. Rõ ràng các nhà làm phim Việt Nam và công chúng yêu điện ảnh cũng nhận thấy thị trường đã bắt đầu có những điểm sáng. Những thay đổi tích cực này đến từ tư duy làm phim và đối tượng khán giả ủng hộ phim nội địa cũng nhiều hơn.

Nhưng chính vì vậy các nhà làm phim cũng phải cẩn trọng hơn để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Tôi vẫn hay nói vui khán giả giống người yêu vậy đó, sâu sắc, chung thủy mà khó chiều chuộng. Nhu cầu của khán giả sẽ liên tục thay đổi nên thử thách cho giới làm phim cũng nhiều hơn, khó hơn.

Tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà anh chị em làm nghề cũng đều lắng nghe phản hồi của người xem, dù là tích cực hay tiêu cực. Thậm chí những đóng góp dù có gay gắt hay có làm mình đau cũng phải đón nhận vì nó tạo động lực thúc đẩy, giúp nhà làm phim tiến bộ hơn.

NSƯT Hạnh Thuý: “Trước khi có phim để đời thì phải có phim để sống” - Ảnh 4.

Hạnh Thuý cứ ngỡ đóng Ma xó sẽ khoẻ vì “chỉ nằm và nằm” nhưng không ngờ lại hoá trang 8 tiếng mỗi ngày

* Vì phủ sóng hầu hết phim ma nên Hạnh Thuý có biệt danh “Nữ hoàng phim kinh dị”, doanh thu phim có chị góp mặt cũng lọt top trăm tỷ. Chưa khi nào mà một nghệ sĩ gạo cội lại toả sáng rực rỡ như vậy nhỉ?

- Đó là niềm vui, niềm vinh hạnh rất lớn nhưng tôi cũng biết danh xưng đó do truyền thông ưu ái. Tôi vui vì mình được ghi nhận, dù vai lớn hay nhỏ thì ít nhiều mình cũng tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.

Nhưng tôi phải đính chính là phim thì đúng là trăm tỷ nhưng Hạnh Thúy không có tỷ nào (cười). Để tôi kể một kỷ niệm vui, vừa rồi tôi quay một chương trình, mọi người trong đoàn đều đi tìm tôi vì nghe nói có một diễn viên đóng 8 phim được nghìn tỷ. Diễn viên đóng phim thì chỉ có lương thôi, doanh thu phim đâu có được chia nên danh xưng đó gọi vui thôi, tôi thì vẫn nghèo bền vững.

“Thế hệ diễn viên chúng tôi phải lùi lại để chờ thời điểm”

* Nhân nói tới điều này, trên mạng xã hội hiện nay thống kê phim diễn viên đóng rồi đánh giá mức độ thành công, thất bại của họ dựa trên doanh thu. Chị nghĩ điều này có công bằng?

- Đây chỉ là cách gọi vui của mọi người với nhau thôi. Như mọi người trong đoàn phim vẫn hay trêu nhau “đóng phim này trăm tỷ nha” để cùng nhau phấn đấu. Dù là điện ảnh hay sân khấu thì ngoài chức năng nghệ thuật phải hướng đến khán giả. Một tác phẩm chỉ thật sự thành công khi đạt được cả mục đích giải trí, thương mại lẫn tính nghệ thuật.

NSƯT Hạnh Thuý: “Trước khi có phim để đời thì phải có phim để sống” - Ảnh 5.

Khán giả trêu Hạnh Thuý “nằm trên bàn thờ nhiều nhất màn ảnh 2026”

Với những diễn viên được gọi là diễn viên trăm tỷ thì đó là niềm vui, là dấu ấn. Nhưng đó không phải là tất cả. Bởi vì những người đó khi tham gia những tác phẩm không được đánh giá bằng doanh thu, chỉ đo lường chất lượng nghề, chất lượng nghệ thuật của tác phẩm thì họ vẫn hết lòng, hết mình, không hề sơ sảy. Ngược lại là những diễn viên chưa có phim doanh thu trăm tỷ cũng không cần quá áp lực hay buồn, chẳng qua mình chưa may mắn thôi. Nhưng giá trị của nghệ thuật, giá trị của sức lao động họ đã cống hiến thì tất cả khán giả, người trong nghề đều thấy.

* Hiện nay phim Việt Nam được sản xuất ồ ạt tạo nên một khuynh hướng là đưa các diễn viên gạo cội trở lại màn ảnh, từ đó một lần nữa họ lại được toả sáng. Có thể kể đến như Lê Khanh, Hữu Châu, Hồng Đào, Hồng Vân hay thế hệ trẻ hơn có chị rồi Hồng Ánh… Cảm giác chị thế nào khi lửa nghề lại bừng sáng?

- Đó là tín hiệu vui của điện ảnh Việt Nam. Năm 2026 nhiều khả năng sẽ có khoảng 100 phim được ra rạp. Cơ hội mở ra cho tất cả anh chị em cùng làm nghề. Những ngôi sao bạn kể ở trên, họ chưa bao giờ dừng lại. Họ vẫn đang cực kỳ rực rỡ ở lĩnh vực họ tham gia, hoặc thời điểm để họ toả sáng. Anh chị em nghệ sĩ có người đóng phim ít hoặc nhiều nhưng chưa bao giờ họ ngưng rực rỡ cả.

Phim ảnh là thị trường mà ở đó mọi cơ chế đều vận động. Đó là cơ hội cho tất cả, từ diễn viên trưởng thành đến những gương mặt trẻ hay thậm chí là những người tay ngang lấn sân, ai cũng có thể toả sáng. 

NSƯT Hạnh Thuý: “Trước khi có phim để đời thì phải có phim để sống” - Ảnh 6.

Vẻ ngoài trẻ trung của Hạnh Thuý

Điều này giúp thị trường phim phong phú hơn nhưng đồng thời cũng yêu cầu chúng ta cẩn trọng, chắt lọc hơn. Bởi thương trường là chiến trường. Và nếu sảy chân, bạn sẽ bị sát thương như thường.

Vì không có ngoại lệ nên phim được sản xuất nhiều không có nghĩa là sẽ làm cho có. Ở đâu có kinh tế thị trường, ở đó sẽ có cạnh tranh, buộc các nhà làm phim phải hoàn thiện để sống, để tồn tại và phát triển.

* Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nghệ sĩ có nhiều cơ hội để thoả khát khao có được vai diễn để đời. Chị nghĩ sao?

- Diễn viên ai cũng mong muốn có phim để đời, có vai diễn để đời. Nhưng tiêu chí đó còn phụ thuộc vào những điều khác nữa. Có những diễn viên được gán cho những cái tên của phim mà bản thân cũng thấy lạ lùng. Như tôi thỉnh thoảng vẫn có phim tham gia được vài phân đoạn mà vẫn được gọi là diễn viên phim A, phim B. Tôi thấy thật tội nghiệp cho phim đó. Vì một phim dài mấy chục tập, mình đóng có vài phân đoạn thì không thể nói phim đó là thương hiệu của diễn viên được. Nhưng lâu lâu tôi vẫn bị gọi như thế.

Thị trường điện ảnh hiện nay có rất nhiều phim ra đời nhưng sau đó tỷ lệ rời rạp cũng nhanh không kém. Điều đó cho thấy sự đào thải rất lớn, đời sống của một phim không quá dài.

Nên để có một phim để đời, tôi nghĩ còn phải phụ thuộc vào tầm vóc của phim đó. Nói gì thì nói, chúng ta khó có một vai diễn để đời khi phim chỉ trụ rạp trong khoảng một tháng hoặc hơn xíu rồi phải rời rạp, nhường cho phim khác. Tất nhiên, vẫn còn nhiều cách khác để phim được tồn tại như phát hành ở nước ngoài hay đem chiếu trên các nền tảng online. 

Phim để đời là khát khao của người làm phim từ sản xuất phim, đạo diễn đến biên kịch, diễn viên… Nhưng trước khi có một phim để đời, mình cần có phim để sống đời đã. Phim đó trước hết có thể “sống” được trên thị trường, tạo ra kế sinh nhai cho diễn viên theo cách lành mạnh, đáng trân trọng thì điều đó tôi có thể tạm bằng lòng trước.

Video Hạnh Thuý chia sẻ về những phim cho thế hệ diễn viên chín muồi

* Một đạo diễn từng nói phim ảnh nên là trải nghiệm của người trưởng thành. Bởi người trẻ có thể có quyền sai nhưng những người trung niên mà làm sai là đánh đổi cả nhiều thế hệ vì gia đình phụ thuộc vào họ. Hơn nữa diễn viên trung niên cũng đang ở độ chín về nghề nên sẽ rất phù hợp ở dạng vai này. Chị nghĩ sao về góc nhìn đó?

- Hiện nay Việt Nam vẫn có những phim về người lớn tuổi như Chị dâu hay Cục vàng của ngoại có Hồng Đào, Việt Hương đóng chính. Nhưng phải thừa nhận là không có nhiều phim như vậy. Tôi nghĩ một phần vì ở Việt Nam, khán giả nổi trội nhất vẫn là giới trẻ. Nên đối tượng này ra rạp phim để nghe người trung niên than vãn về cuộc đời hay những trăn trở của họ thì không đủ hấp dẫn là đúng.

Họ cần những phim thoả mãn về thị giác lẫn cảm xúc, đôi khi họ đi xem chỉ vì thần tượng quá đẹp. Nhưng dù sao, vẫn còn rất nhiều phim chinh phục khán giả bằng câu chuyện chân thành và phản ánh xã hội, đời sống, tâm tư. Và trong vòng vài năm nữa, điện ảnh Việt Nam có một lực lượng diễn viên hùng hậu và cả một lượng khán giả trung thành để có thể tiếp nhận những phim đủ “chín”.

Còn bây giờ dĩ nhiên làm phim phải an toàn thì doanh thu là một trong những yếu tố không thể bỏ qua được. Chúng ta có thể lý tưởng nhưng không thể lý tưởng cả đời. Thành ra để có doanh thu tốt, buộc phải đáp ứng đối tượng khán giả này. Những diễn viên thuộc thế hệ trước hay như tôi có lẽ phải lùi lại để chờ đúng giai đoạn của mình.

Cảm ơn chị về cuộc phỏng vấn!

Kim Chi. Ảnh: ĐPCC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm