NSND Đặng Thái Sơn ngồi 'ghế nóng' tại Chopin lần thứ 17

08/10/2015 06:56 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ ba liên tiếp là thành viên ban giám khảo và lần đầu tiên là Phó Chủ tịch, NSND Đặng Thái Sơn tham gia hội đồng chấm cuộc thi Chopin lần thứ 17 đang diễn ra tại Ba Lan cùng với 16 thành viên khác.

BGK năm nay có rất nhiều người từng chiến thắng tại cuộc thi Chopin như: Adam Harasiewicz, Martha Argerich, Garrick Ohlsson, Đặng Thái Sơn, và Yundi Li.

35 năm trước, tên tuổi nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn đến từ Việt Nam đã được đẩy lên hàng đầu thế giới nhạc cổ điển khi ông được trao giải Nhất và Huy chương vàng tại cuộc thi quốc tế Chopin lần thứ 10 tại Warsaw vào năm 1980. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi piano tầm cỡ nhất thế giới ghi nhận người thắng cuộc đến từ châu Á.


NSND Đặng Thái Sơn (thứ hai từ phải sang) đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo

Cuộc thi Chopin quốc tế danh giá dành cho piano bắt đầu vào năm 1927 và đã được tổ chức 5 năm/1 lần kể từ năm 1955. Đây là một trong những cuộc thi piano lâu đời nhất, uy tín nhất, và đòi hỏi khắt khe nhất trên thế giới. Nó cũng là một trong những cuộc thi hiếm hoi vì chỉ dành riêng cho các tác phẩm của một nhà soạn nhạc duy nhất.

Năm nay, cuộc thi lập “kỷ lục” 455 nghệ sĩ piano từ 45 quốc gia đăng ký dự thi, nhiều hơn so với năm 2010. Trong đó, 78 thí sinh đến từ 20 quốc gia đã đủ điều kiện để cạnh tranh ở vòng đầu tiên và chỉ có sáu giải thưởng sẽ được trao ở vòng chung kết.

Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của sự kiện này, khán giả yêu thích nhạc cổ điển có thể theo dõi cuộc thi trực tiếp trên YouTube. Cuộc thi kéo dài tới 23/10 tới.

Thúy Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm