Novak Djokovic xác nhận tham dự Swiss Indoors Basel 2026 sau thất bại tại Shanghai Masters. Tay vợt Serbia kỳ vọng tìm lại phong độ và hướng tới danh hiệu ATP thứ 103 trong sự nghiệp.
Novak Djokovic sẽ trở lại Swiss Indoors Basel sau 15 năm vắng bóng, sau khi nhận suất đặc cách tham dự giải đấu tại Thụy Sĩ. Đây là cơ hội để tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam tìm lại sự ổn định sau thất bại sớm tại Shanghai Masters.
Theo thông báo từ ATP Tour, Djokovic đã chấp nhận suất đặc cách dự Swiss Indoors Basel 2026, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24-10 đến 1-11. Ban tổ chức giải đấu cũng xác nhận sự trở lại của ngôi sao người Serbia trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chinh phục danh hiệu thứ 103 trong sự nghiệp của anh.
Lần gần nhất Djokovic thi đấu tại Basel là năm 2011. Trước đó, anh từng đăng quang giải đấu vào năm 2009 sau khi đánh bại tay vợt chủ nhà Roger Federer trong trận chung kết.
Djokovic vừa trải qua thất bại đáng tiếc tại Shanghai Masters khi để thua Hubert Hurkacz sau hai set ngày 9/10. Dù được xếp hạt giống số 10 và có suất miễn thi đấu vòng đầu, tay vợt Serbia không thể vượt qua đối thủ người Ba Lan trong trận ra quân.
Hurkacz thể hiện sức mạnh ở những cú giao bóng khi ghi 13 điểm ace, tung ra 28 cú đánh thắng điểm và giành tới 82% điểm số từ những pha giao bóng một. Trong khi đó, Djokovic không tận dụng được cả hai cơ hội giành break-point, qua đó phải chấp nhận dừng bước sớm.
Thất bại này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Djokovic đăng quang China Open, giành danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp sau chiến thắng trước Alex de Minaur. Sự tương phản giữa hai giải đấu cho thấy vấn đề về thể lực và khả năng thích nghi với điều kiện thi đấu vẫn là thách thức đối với tay vợt kỳ cựu.

Novak Djokovic sẽ trở lại Swiss Indoors Basel sau 15 năm vắng bóng. Ảnh: Djokovic IG
Sau trận thua Hurkacz, Djokovic thừa nhận anh không đạt trạng thái tốt nhất như khi thi đấu tại Bắc Kinh. "Tôi không thể chơi gần với phong độ đã thể hiện ở Bắc Kinh. Tôi hơi mệt và không có được sự tươi mới. Hubi giao bóng rất mạnh, còn tôi không có cảm giác bóng tốt trên sân. Mặt sân ở đây rất nhanh, hoàn toàn khác với Bắc Kinh", Djokovic chia sẻ.
Tay vợt Serbia cũng nhấn mạnh độ khó khi đối đầu với những cú giao bóng uy lực của Hurkacz trên mặt sân tốc độ cao. Theo Djokovic, chỉ cần mất một game giao bóng trong mỗi set, tay vợt hoàn toàn có thể phải trả giá bằng thất bại. Anh thừa nhận chưa kịp thích nghi với điều kiện thi đấu tại Thượng Hải.
Swiss Indoors Basel sẽ là một trong những cơ hội tiếp theo để Djokovic tìm kiếm danh hiệu ATP thứ 103. Trước đó, mùa giải 2026 của anh khởi đầu bằng việc lọt vào chung kết Australian Open ngày 1/2, nhưng thất bại trước Carlos Alcaraz.
Tại US Open, Djokovic cũng phải dừng bước ngay vòng đầu sau thất bại trước Mariano Navone, trước khi trở lại mạnh mẽ để giành chức vô địch China Open. Tuy nhiên, trận thua Hurkacz tại Thượng Hải một lần nữa đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì phong độ ổn định của tay vợt Serbia trong giai đoạn cuối mùa giải.
Việc trở lại Basel mang ý nghĩa đặc biệt khi Djokovic từng đăng quang tại đây năm 2009. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng mục tiêu tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân, cựu số một thế giới được kỳ vọng sẽ tận dụng giải đấu này để cải thiện phong độ và hướng tới cột mốc mới trong sự nghiệp.