25/03/2025 06:21 GMT+7 | Tennis
Việc Novak Djokovic đánh bại Ugo Carabelli 6-1, 7-6 (1) là điều rất bình thường. Song thắng lợi này lại đánh dấu một cột mốc đáng nhớ: Kỷ lục về số trận thắng trong hệ thống Masters 1000.
Thứ Sáu tuần trước, Djokovic đã khởi động hành trình chinh phục Miami Masters bằng việc đánh bại Rinky Hijikata với tỷ số 6-0, 7-6 (1), qua đó cân bằng kỷ lục 410 trận thắng trong hệ thống Master 1000 mà Rafael Nadal đang nắm giữ. Hai ngày sau, anh hạ tiếp Ugo Carabelli với tỷ số gần tương tự thế (6-1, 7-6 (1)) để thiết lập một cột mốc mới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình
Sau kỷ lục là danh hiệu thứ 100?
Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm, Djokovic trở lại thi đấu tại Miami Masters, và anh đã thể hiện rõ niềm vui của mình trên sân đấu. "Tôi rất vinh dự khi đạt được một cột mốc mới, phá thêm một kỷ lục nữa", Djokovic chia sẻ. "Gần như mỗi trận đấu tôi tham gia đều có điều gì đó quan trọng để chinh phục, và tất nhiên, điều đó thúc đẩy tôi thi đấu tốt hơn ở các giải đấu".
Hạt giống số 4 người Serbia đã có 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) trong trận đấu kéo dài 1 giờ 46 phút để giành vé vào vòng 1/8, nơi anh sẽ đối đầu với Lorenzo Musetti. Hạt giống số 15 người Ý chắc chắn là đối thủ "rắn" hơn nhiều so với 2 bại tướng vừa rồi. Đúng là Djokovic từng thắng Musetti 7/8 lần đối đầu, trong đó có 4 lần trong năm 2024, nhưng hãy nhớ rằng anh đến Miami với nhiều hoài nghi về phong độ và động lực thi đấu tại các giải ngoài Grand Slam.
Trước đó, Nole đã thua ngay trận mở màn tại Indian Wells Masters trước Botic van de Zandschulp hồi đầu tháng. Tuy nhiên, với việc Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev bị loại đầy bất ngờ và nhà vô địch Indian Wells, Jack Draper, cũng đã sớm rời giải, Djokovic có lý do để tin rằng danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp có thể đến ngay tại Miami. Cần nhắc lại rằng kể từ sau khi giành tấm HCV Olympic đơn nam hồi tháng 8/2024 đến giờ, Djokovic không có thêm danh hiệu nào. Anh chỉ có đúng một lần lọt vào chung kết ở Thượng Hải, nhưng thua Alcaraz.
Djokovic đã lập kỷ lục 411 trận thắng ở hệ thống Masters 1000
Mục tiêu là trở lại Top 4
Chặng đường tại Miami cũng giúp cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng ATP, khi Djokovic đặt mục tiêu trở lại Top 4 trước thềm Roland Garros. Dù từng tuyên bố rằng mình không còn quá quan tâm đến điểm số trên bảng xếp hạng ở giai đoạn này của sự nghiệp, nhưng việc lọt vào Top 4 trước thềm Roland Garros và Wimbledon vẫn là lợi thế lớn. Điều này sẽ giúp anh tránh được những cuộc đối đầu sớm với số 1 thế giới Jannik Sinner, số 2 Alexander Zverev và số 3 Carlos Alcaraz.
Djokovic vẫn cần rút ngắn khoảng cách với Taylor Fritz - người đang giữ vị trí số 4 thế giới - để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, dự kiến anh sẽ không tham gia quá nhiều giải đấu trong mùa sân đất nện châu Âu. Chính vì vậy, mỗi trận thắng tại Miami Open đều giúp ích rất nhiều cho thứ hạng của Djokovic. Nếu có thể tiến xa và giành danh hiệu Masters 1000 thứ 7 tại Florida, anh hoàn toàn có thể trở lại Top 4 thế giới.
Ngoài ra, Djokovic còn được hưởng lợi từ việc nhiều đối thủ bám đuổi anh trên bảng xếp hạng ATP, như Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas và Jack Draper, đều đã sớm bị loại tại Miami Open. "Xếp hạng giờ đây không còn quá quan trọng với tôi", Djokovic khẳng định trong cuộc họp báo tại Miami. "Mục tiêu của tôi là chơi thứ quần vợt tốt nhất tại các giải Grand Slam và những giải đấu mà tôi tham dự. Lịch trình thi đấu của tôi đã được điều chỉnh, vì thế tôi không còn chạy theo điểm số như trước đây".
Anh nói thêm: "Mọi thứ giờ đã khác so với vài năm trước. Trong phần lớn sự nghiệp, tôi luôn cố gắng vươn lên số 1 thế giới, nhưng bây giờ, tôi hạnh phúc hơn khi giành một danh hiệu Grand Slam hoặc một giải đấu lớn, thay vì chỉ đạt vị trí số 1 ATP. Đó mới là điều quan trọng hơn đối với tôi lúc này".
Dù vậy, vị trí của Djokovic trên bảng xếp hạng ATP sẽ không gặp nguy hiểm trừ khi Casper Ruud - tay vợt số 6 thế giới - có màn trình diễn xuất sắc trong những ngày tới.
Phương Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất