Novak Djokovic lặng lẽ trở lại Australia

30/12/2022 06:50 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt 9 lần vô địch Australian Open rất muốn bỏ lại sau lưng việc anh bị trục xuất khỏi Australia nhưng danh tiếng trước công chúng của anh ít nhiều đã bị hoen ố.

Vẫn chưa có bài đăng trên mạng xã hội cũng như bất kì lời chính thức nào từ nhà vô địch Australian Open, mặc dù anh đã tập luyện hôm thứ Tư vừa qua tại Memorial Drive ở Adelaide.

Vết nhơ lịch sử của Djokovic 

Một lời khuyên từ Tennis Australia cho thấy tay vợt đã 21 lần giành Grand Slam sẽ phát biểu vào cuối tuần này trước khi xuất hiện tại giải Adelaide International bắt đầu vào ngày 1/1/2023. Rõ ràng, sự xuất hiện này của Djokovic khác biệt đáng kể so với giọng điệu đắc thắng của một bài đăng trên mạng xã hội 12 tháng trước, thông báo rằng anh sẽ được phép thi đấu tại Australian Open 2022. Khi đó, bài đăng, kèm theo một bức ảnh Djokovic đứng bên cạnh một chiếc máy bay riêng, sau nhiều tháng phỏng đoán về việc liệu anh có được phép thi đấu hay không do luật nhập cảnh nghiêm ngặt được áp dụng ở Australia trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Cuối cùng thì bài đó lại phản tác dụng với ông vua của Melbourne Park khi bối cảnh chính trị đầy rủi ro vào thời điểm đó va chạm với việc tay vợt số 1 thế giới lúc bấy giờ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Những diễn biến khó tin diễn ra trong 10 ngày sau đó mang đến kết quả không lấy gì làm vui vẻ trong sự nghiệp tay vợt người Serbia. Anh bị giam giữ trong một khách sạn dành cho người nhập cư khi các cuộc biểu tình diễn ra trên đường phố thành phố, sau đó được trả tự do cho một buổi tập lúc nửa đêm tại Melbourne Park trong khi chờ phiên tòa liên bang mà cuối cùng đã giữ nguyên quyết định của chính phủ Australia là hủy thị thực của anh vì lí do sức khỏe cộng đồng gắn liền với quan điểm tiêm chủng của anh.

Và vào đêm trước của Australian Open, nhà đương kim vô địch đã bị trục xuất và bị cấm cấp thị thực 3 năm trong bối cảnh có những nghi vấn xung quanh tiêu chuẩn đạo đức của anh và nơi anh ấy sẽ được phép thi đấu tiếp theo.

Thực tế tay vợt 35 tuổi vẫn chưa thể thi đấu tại Mỹ vì tình trạng tiêm chủng. Tuy nhiên, một sự thay đổi trong chính phủ Australia, đã xem xét trường hợp của anh và hủy bỏ lệnh cấm cấp thị thực vào tháng 11, và việc nới lỏng luật nhập cảnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Djokovic quay trở lại.

Novak Djokovic lặng lẽ trở lại Australia - Ảnh 1.

Djokovic đã trở lại Australia một cách khá lặng lẽ

 Người yêu, người ghét

Như thường thấy trên các sân trên toàn cầu, tay vợt số 5 thế giới đã nhận được sự đón nhận trái chiều ở Australia trong giai đoạn thống trị của anh trên mặt sân cứng của nước này. Trước tiên là sự tôn trọng vì những gì anh đã đạt được, như thắng 29 trận gần nhất tại Australia, trong đó có việc giành 3 danh hiệu Grand Slam và 1 ATP Cup cho Serbia.

Một khoảnh khắc lịch sử khác diễn ra vào tháng 1 khi Djokovic tìm kiếm danh hiệu Australian Open lần thứ 10. Nếu thành công, anh sẽ đuổi kịp Rafael Nadal với tư cách là người 22 lần vô địch Grand Slam.

Theo nhà vô địch Wimbledon năm 1987 là Pat Cash, người lớn lên ở Melbourne, thành tích của Djokovic ở Australia là "rất phi thường".

Cash nói: "Anh ấy đã cố gắng chơi thứ quần vợt hay nhất mà tôi từng thấy trong đời tại Melbourne Park. Khi xem xét những thứ mà một người hâm mộ quần vợt cần nhìn thấy trong cuộc sống, Rafa chơi trên sân Philippe Chatrier, Roger [Federer] chơi trên sân Centre tại Wimbledon và Novak chơi ở Melbourne Park, đúng là Novak đã chơi thứ quần vợt rất phi thường ở đó".

Thế nhưng, tranh cãi năm 2022 kết hợp với việc Djokovic chỉ trích các biện pháp cách li một năm trước đó, được thừa nhận là thay mặt cho các đồng nghiệp với tư cách là chủ tịch Hiệp hội những tay vợt chuyên nghiệp, đã được công chúng Australia đón nhận với một thái độ thiếu tích cực.

Sự can thiệp của tay vợt người Serbia vào cuộc tranh luận công khai vào năm 2021 được thực hiện từ một khách sạn sang trọng ở Adelaide, nơi anh có thể luyện tập và huấn luyện, và đến vào thời điểm những người Australia mắc kẹt ở nước ngoài vẫn chưa thể về nước. Nếu điều đó được chứng minh là một lỗi kép từ góc độ quan hệ công chúng, thì câu chuyện nhập cư giống như một sự bỏ cuộc. Một cuộc thăm dò trên một tờ báo lớn được công bố khi tòa án liên bang xét xử kháng cáo của Djokovic vào tháng 1 cho thấy hơn 70% số người được hỏi muốn anh bị trục xuất. Vì thế, dù Djokovic có thể thi đấu thành công vào mùa hè này, điều đó sẽ không xóa sạch được danh tiếng đã bị hoen ố trong mắt của nhiều người Australia.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm