NÓNG: Wayne Rooney chia tay đội tuyển Anh sau World Cup 2018

30/08/2016 21:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Theo BBC Sport cho biết, thủ quân Wayne Rooney sẽ chia tay đội tuyển Anh sau khi World Cup 2018 tổ chức tại Nga kết thúc.

Sau VCK EURO 2016 đầy thất vọng, đội tuyển Anh đã bổ nhiệm HLV Sam Allardyce thay thế HLV Roy Hodgson. Khi lên nắm quyền, “Big” Sam vẫn quyết định để Wayne Rooney đeo băng thủ quân. Trong 115 lần ra sân cho Tam Sư, Wayne Rooney đã ghi được 53 bàn thắng. Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, thủ quân đội tuyển Anh cho biết nước Nga sẽ là nơi anh nói lời chia tay đội tuyển.

“Tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp khi 16 tuổi. Khi mới 17 tuổi, tôi đã được gọi lên đội tuyển quốc gia. Tôi đã trải qua nhiều điều trong 15 năm qua. Ở giải đấu tiếp theo, tôi sẽ 34 tuổi. Tới Nga, tôi nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp để tôi nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia”, Wayne Rooney chia sẻ.

“Tôi đã có sự nghiệp quốc tế tuyệt vời. Từng phút trôi qua tôi đều tận hưởng điều đó. World Cup 2018 sẽ là cơ hội cuối cùng cho tôi làm điều gì đó với Tam Sư. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng mọi thứ trong 2 năm tới. Hy vọng, tôi sẽ kết thúc sự nghiệp trên đỉnh cao cùng với đội tuyển Anh”, Rooney cho biết.


Rooney ấn định thời điểm chia tay đội tuyển Anh

Nếu ra sân trong trận gặp Slovakia thuộc vòng loại World Cup 2018 hôm thứ Bảy 3/9, Wayne Rooney sẽ phá vỡ kỷ lục ra sân nhiều nhất của David Beckham. Hiện giờ, tiền đạo người Anh cũng đang nắm giữ danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho độ tuyển Anh. Khả năng Rooney ra sân là khá cao nhưng vị trí nào thì vẫn là một ẩn số.

Ở VCK EURO 2016, Rooney đã được HLV Roy Hodgson sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ. Còn khi thi đấu ở Man United, HLV Jose Mourinho bố trí Rooney đá hộ công. Chia sẻ với báo chí, HLV Allardyce cho biết ông cũng sẽ sử dụng Rooney trong vai trò “số 10”.

“Tất nhiên, mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của HLV. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nói chuyện về vấn đề đó. Tôi và HLV sẽ gặp nhau trong vài ngày tới. Dù là chơi tiền vệ hay “số 10”, tôi luôn sẵn sàng thi đấu”, Rooney cho biết.


Rooney sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào được chỉ định

“Nếu ông ấy có thể tìm cách phát huy khả năng tốt nhất của các cầu thủ, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Đội tuyển Anh luôn có khả năng và tài năng. Chỉ cần các cầu thủ thi đấu tốt tại giải đấu là được. Mọi người đã chứng kiến Sam Allardyce có thể làm gì với những CLB mà ông ấy dẫn dắt. Hy vọng, ông ấy có thể tiếp tục làm điều đó với chúng tôi”, Wayne Rooney nói thêm.

Ở EURO 2012, 2016 và World Cup 2014, đội tuyển Anh đều vượt qua vòng loại với thành tích bất bại. Tuy nhiên, ở VCK, họ chưa giành được một chiến thắng nào ở vòng đấu loại trực tiếp từ World Cup 2006.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm