Như một con rồng thiêng bắc qua con sông Hồng qua hơn một thế kỉ, cây cầu Long Biên đã sống trong kí ức nhiều thế hệ người Hà Nội cũng như người dân cả nước và du khách quốc tế.
Đây là cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội do người Pháp và người Việt Nam chung tay xây dựng. Mặc dù cầu do hãng Daydé và Pillé thiết kế và thi công, nhưng cấu trúc thép của nó gợi nhớ đến Gustave Eiffel, cũng là tác giả của tháp Eiffel ở Paris và tượng Nữ Thần Tự do ở New York; và thực tế thì nó từng được ví như một tháp Eiffel nằm ngang trên sông Hồng
Cây cầu này như một nhân chứng lịch sử chứng kiến bao đổi thay của Hà Nội trong hơn một thế kỉ. Trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, dù bị bắn phá ác liệt rất nhiều lần, cây cầu vẫn hiên ngang, kiên cường chống chọi như những người lính trung đoàn Thủ đô đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cầu Long Biên là nơi chứng kiến bước chân người lính viễn chinh cuối cùng của Pháp rời khỏi Việt Nam và cũng là nơi đón các anh bộ đội Cụ Hồ chiến thắng trở về.
Nhằm tôn vinh các giá trị của cầu Long Biên, với mong muốn cây cầu giao thông này thực sự trở thành một biểu tượng của Hà Nội – một cây cầu của Nghệ thuật, của Tình yêu và Hạnh phúc, của quá khứ oai hùng và tương lai hòa bình; tích cực hưởng ứng Đại lễ 1000 năm Thăng – Hà Nội; báo TT&VH phối hợp với Ngôi nhà Nghệ thuật Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác Entry với đề tài: “Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm”.
Cuộc thi là sự tiếp nối truyền thống của các cuộc thi viết entry do báo TT&VH liên tục tổ chức từ năm 2007 đến nay; và là dịp để mọi người dân Hà Nội, cũng như của các blogger ở khắp năm châu bốn biển có thể bày tỏ tình cảm của mình với cầu Long Biên. Nếu như ở thế kỉ XI, khi dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, vua Lý Thái Tổ đã chứng kiến rồng thiêng bay lên thì gần 10 thế kỉ sau, cầu Long Biên như là hiện thân của điềm thiêng đó. Chúng tôi hy vọng rằng, những bài dự thi không chỉ nói được lịch sử trăm năm của cầu Long Biên mà còn kết nối được với những cảm thức lịch sử về Thăng Long – Hà Nội ngàn năm qua trong không khí của Đại lễ hôm nay và ước mơ cho ngàn năm tới.
Một trong những ước mơ đó là cầu Long Biên sẽ có thể trở thành một “đại lộ đi bộ”, một bảo tàng sống động về lịch sử văn hóa Thủ đô.
2. Nội dung bài viết
Với chủ đề Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm, bài dự thi có thể thể hiện mọi vấn đề xung quanh cầu Long Biên qua tâm tư, tình cảm, kỷ niệm, hoặc qua những nghiên cứu, những góc nhìn của mỗi người dự thi. Sau đây là một vài gợi ý của BTC:
- Bạn có thể kể lại những kí ức hoặc những kỉ niệm riêng tư của chính bạn hoặc những câu chuyện mà bạn biết, gắn liền với cây cầu này trong quá khứ cũng như trong cuộc sống ngày hôm nay. Đặc biệt là những câu chuyện tình yêu gắn với không gian thơ mộng của cây cầu này.
- Bạn cũng có thể tìm tòi phản ánh về lịch sử hình thành và phát triển của cây câu này trong quá khứ, cũng như khám phá mọi vẻ đẹp và nhịp sống của nó trong ngày hôm nay.
- Bạn cũng có thể thể hiện ước mơ của chính bạn về tương lai của cầu Long Biên trong không gian chung của sông Hồng và của Hà Nội; và đặc biệt, bạn có thể đưa ra những ý tưởng, sáng kiến cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của cầu Long Biên như một biểu tượng văn hóa của Hà Nội.
3. Thể lệ cuộc thi
- Tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước và người nước ngoài quan tâm tới cầu Long Biên, đều có quyền dự thi. Các tác phẩm dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt.
- Bài dự thi không hạn chế về mặt thể loại, loại hình (có thể là tác phẩm viết, ảnh, video clip) với dung lượng dưới 2000 chữ (nếu là tác phẩm viết). Khuyến khích các tác phẩm viết dưới dạng entry (bài viết trên blog)
* Ngoài ra có một số quy định riêng đối với thể loại ảnh, video clip gồm:
3.1. Đối với video clip
- Video clip dự thi phải là do chính người dự thi sáng tạo ra hoặc giữ bản quyền hợp pháp.
- Độ dài video clip không hạn chế, nhưng khuyến khích các video clip có độ dài từ 03 đến 15 phút, nếu video clip có lời bình thì lời bình phải bằng tiếng Việt.
- Nếu dung lượng của file video clip < 20M có thể gửi qua email longbien@thethaovanhoa.vn, nếu lớn hơn 20M xin ghi vào đĩa CD hoặc DVD và gửi tới Ban tổ chức qua đường Bưu điện.
3. 2. Đối với ảnh
- Ảnh dự thi phải đảm bảo về mặt bản quyền. Nếu là ảnh sưu tầm thì cần chú rõ nguồn gốc xuất xứ, tên tác giả. Ảnh dự thi được phép sử dụng kỹ thuật vi tính nhưng không được làm thay đổi bố cục chính của bức ảnh.
- Khuyến khích các tác giả ảnh có thuyết minh về các bức ảnh dự thi. Đối với bộ ảnh nên trình bày theo dạng Album.
* Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi vào mục đích quảng bá cho cuộc thi và các hoạt động liên quan sau này. BTC không chịu trách nhiệm về vấn đề tranh chấp bản quyền đối với các tác phẩm dự thi trước và sau khi trao giải.
Bài dự thi gửi theo địa chỉ emai, thư về địa chỉ longbien@thethaovanhoa.vn hoặc gửi qua đường bưu điện đến Báo Thể thao & Văn hóa, 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội (Ngoài phong bì xin đề rõ: Bài tham dự cuộc thi “Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm”).
Bài dự thi xin kèm rõ thông tin chi tiết về tác giả (Họ tên, Địa chỉ liên lạc, Số điện thoại liên hệ, số CMT hoặc số Hộ chiếu nếu có).
Hạn chót nhận bài dự thi đến hết ngày 15/09/2010. Nếu gửi qua đường Bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện. Các bài dự thi đáp ứng thể lệ cuộc thi sẽ được đăng tải trên trang web www.thethaovanhoa.vn/longbien, để cộng đồng mạng bình chọn những bài dự thi xuất sắc nhất (Những bài thuộc top bình chọn nhiều nhất sẽ được đặc cách vào chung khảo và được dự các giải chính thức và được xét giải Cộng đồng mạng bình chọn). Mỗi tuần ban sơ khảo sẽ chọn các entry hay nhất đăng trên báo TT&VH.
4. Giải thưởng
- 01 giải Nhất trị giá 25 triệu đồng - 02 giải Nhì trị giá 8 triệu đồng/giải - 03 giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải - 08 giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng - 02 giải dành cho Cộng đồng mạng bình chọn (trị giá 2 triệu đồng/giải).
Tổng cộng 76 triệu đồng 5. Ban giám khảo
- PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái (Đại học KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng - Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc - Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội - Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - Đạo diễn Phạm Việt Thanh - Nhà báo Trương Lê Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo TT&VH - Trưởng ban tổ chức
6. Cố vấn cuộc thi: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái (Đại học KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội).
7. Thời hạn
- Họp báo phát động: 15h ngày Thứ Năm, 8/7/2010 tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội - Thời gian nhận tác phẩm dự thi: đến 24h ngày 15/9/2010 - Lễ tổng kết và trao giải vào tháng 10/2010 đúng dịp Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.
Cầu thủ này từng được HLV Louis van Gaal đánh giá cao, từng vô địch Châu Âu nhưng thất nghiệp suốt 1 năm qua và đến giờ vẫn chưa tìm được CLB mới dù chỉ 27 tuổi.
Carlo Ancelotti chính thức trở thành HLV trưởng mới của tuyển Brazil và trong bản danh sách triệu tập sơ bộ đầu tiên, ông đã gây bất ngờ khi điền tên một loạt ngôi sao kỳ cựu như Neymar, Casemiro và Richarlison.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 20/5/2025 về việc triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
"Là người con sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, tôi luôn tự hào là thế hệ con cháu của Bác Hồ. Đã bao lần hát về Người trên nhiều sân khấu khác nhau, nhưng khi đứng hát bên Lăng Bác, tôi xúc động vô cùng" - Huyền Trang Sao Mai bày tỏ cảm xúc khi biểu diễn trong chương trình "Người là Hồ Chí Minh".
Cựu số 1 thế giới người Ba Lan Swiatek là ĐKVĐ Roland Garros và cô đã vô địch giải này 3 năm liên tiếp. Liệu năm nay cô có thể đăng quang lần thứ 5 ở Paris khi sa sút phong độ suốt thời gian qua?
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế quan trọng sau đây hơn 1 tháng nữa. Các đối thủ của Trần Thị Thanh Thúy, Bích Tuyền và đồng đội đã được xác định.
Chính phủ và nhân dân kỳ vọng, các kiến trúc sư tiếp tục là những người tiên phong, kiến tạo công trình mang dấu ấn Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn là biểu tượng của sự vươn mình sánh vai với các cường quốc năm châu.
Nghệ sĩ trẻ Hà Quỳnh Như đã tạo dấu ấn đặc biệt khi liên tiếp được mời biểu diễn mở màn trong ba chương trình nghệ thuật lớn hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025.
Chiều tối ngày 20/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, đơn vị liên quan để rà soát việc triển khai các dự án đường sắt.
Trong tháng 4/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu lượng vàng cao nhất trong gần một năm bất chấp mức giá kỷ lục. Nhu cầu tăng cao đối với kim loại quý này đã thúc đẩy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) nới lỏng các hạn chế đối với dòng chảy vàng vào nước này.
Trước làn sóng gia tăng ảnh khiêu dâm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) gây chấn động nước Mỹ và thế giới, ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật "Gỡ bỏ" (Take It Down Act) nhằm xử lý hành vi phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận của nạn nhân, trong đó có cả các hình ảnh được tạo ra từ công nghệ deepfake.
Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm việc với tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam.
Hành khách tại châu Âu đã chi hơn 10 tỷ euro (11,2 tỷ USD) trong năm 2024 chỉ để mang hành lý xách tay lên cabin của 7 hãng hàng không giá rẻ lớn nhất lục địa. Đây là một con số "khủng" cho thấy các hãng hàng không đã biến phụ phí hành lý thành "bí mật" kinh doanh sinh lời khổng lồ, thậm chí vượt qua cả doanh thu bán vé chính.
Từ nhiều năm nay, đa dạng sinh học đã trở thành vấn đề toàn cầu vì hiện có hàng triệu loài động, thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do những tác động của con người gây ra. Việt Nam được đánh giá là 1 trong 25 quốc gia có sự đa dạng sinh học cao.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Quyết định tổ chức chuỗi sự kiện, triển lãm và Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam 2025 (Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025).
Trong trận chung kết Europa League 2024-2025 tại Bilbao, Manchester United sẽ đối đầu Tottenham trong một cuộc chiến mang tính cứu vãn mùa giải thảm họa, khi cả hai đội lần lượt đứng thứ 16 và 17 tại Premier League.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng và không bỏ hình phạt tử hình đối với tội ma túy, tham nhũng, tránh tác động tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa và xử lý tội phạm.