Nissan sẽ đầu tư 250 triệu USD để mở rộng sản xuất tại Mỹ

28/02/2023 11:30 GMT+7 | Bạn cần biết

Nissan Motor sẽ đầu tư 250 triệu USD để mở rộng sản xuất hệ thống truyền động tại một nhà máy ở bang Tennessee của Mỹ như một phần của chiến lược điện khí hóa tại thị trường trọng điểm Bắc Mỹ.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trên có kế hoạch bắt đầu sản xuất bốn mẫu xe điện (EV) vào năm 2026 tại nhà máy Canton ở bang Mississippi. Để cung cấp linh kiện cho những chiếc EV, Nissan sẽ mở rộng sản xuất động cơ và các bộ phận hệ thống truyền động khác ở nhà máy Decherd tại Tennessee vào năm 2026.

Khoản đầu tư trên diễn ra sau khi Mỹ thông qua Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) vào tháng 8/2022, khuyến khích các nhà sản xuất ô tô sản xuất xe điện tại Mỹ. Dự kiến, Nissan sẽ chiếm 40% lượng xe điện trên thị trường vào tháng 3/2031.

Nissan sẽ đầu tư 250 triệu USD để mở rộng sản xuất tại Mỹ - Ảnh 1.

Biểu tượng của Hãng Nissan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà máy Decherd chủ yếu sản xuất động cơ, hộp số tự động và các bộ phận khác cho xe đốt trong, trong khi động cơ EV chỉ là một phần nhỏ trong hỗn hợp.

IRA cho phép giảm thuế tới 7.500 USD cho mỗi chiếc xe điện. Giám đốc điều hành Nissan Ashwani Gupta cho biết công ty đang mở rộng sản xuất để đáp ứng luật mới.

Nissan đã nâng cấp các mục tiêu cho chiến lược điện khí hóa dài hạn của hãng. Theo dó, xe điện và xe hybrid sẽ chiếm 55% doanh số bán xe mới toàn cầu trong tài khóa 2030.

Nissan kỳ vọng đạt lợi nhuận ròng 155 tỷ yen (1,2 tỷ USD) trong cả năm tài chính 2022-2023, đồng thời giữ nguyên triển vọng thu nhập hoạt động.

Nissan cho biết, lợi nhuận ròng trong 9 tháng tính đến tháng 12/2022 đã giảm 43% so với cùng kỳ năm trước xuống 115 tỷ yen. Nhưng cũng trong quý III, lợi nhuận ròng đã tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Nissan nhận định biến động tiền tệ mạnh và giá nguyên liệu thô tăng tiếp tục có tác động đáng kể trong quý III, với doanh số bán hàng giảm do tình trạng thiếu chip và đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Trà My/TTXVN (Theo Nikkei Asia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm