Bóng đá Việt

Night Wolf V-League 2023 trở lại: Chạy nhanh còn kịp

07/04/2023 05:52 GMT+7 Google News

Sẽ chỉ có 3 vòng đấu trước khi V-League phải tại dừng thêm 1 tháng nữa cho SEA Games 32, điều này chắc chắn ảnh hưởng lớn đến tiến trình của giải đấu khi các CLB chỉ có 10 ngày để đá liên tục 3 trận. Chuẩn bị không tốt, đá xong 3 trận này thì coi như cầm vé đi play-off trụ hạng. Còn ngược lại, nếu có chút may mắn, biết đâu lại đổi được vận.

1. Dù không muốn, cũng phải nhắc lại, V-League 2023 bắt đầu từ ngày 3/2 và đá đến 19/2 phải dừng lại, tức là 16 ngày đá đến 4 vòng đấu. Bây giờ, đá tiếp từ ngày 6 đến 17/4, lại đá thêm 3 vòng trong khoảng thời gian 11 ngày. Có những đội bóng phải đá với mật độ 3 ngày/trận.

Nhắc lại là bởi với một lịch thi đấu như vậy, rất khó đánh giá về chuyên môn khi mà phong độ của một đội bóng sẽ bị tác động lớn từ việc di chuyển, đá liên tục và điểm rơi trạng thái chơi bóng. Hơn nữa, mùa giải này đá theo kiểu 2 giai đoạn nên càng bị ngắt quãng càng khó nhận định.

Ví dụ, một đội bóng có sự chuẩn bi tốt từ đầu mùa, nếu đá liên tục 5-7 vòng đấu thì có thể đến khi tạm dừng giải thì họ đã đủ điểm để vào nhóm tranh vô địch. Ngược lại, vì dừng thế này nên có khi đang đứng đầu sau 4 vòng thì đá tiếp 3 vòng lại rơi xuống nhóm play-off trụ hạng. Có thể họ không thi đấu tệ, nhưng vì nhờ có thời gian dừng nên các đội đang ở bên dưới lại trở nên chơi tốt hơn. Vậy là không công bằng.

2. Nếu quan sát bảng xếp hạng sau 4 vòng đầu tiên, thì có thể thấy nó phản ảnh đúng chất lượng của các CLB hiện tại, một sự tiếp nối của mùa giải trước vốn kết thúc khá muộn. Đơn cử như trường hợp của đội đang đứng chót bảng SHB Đà Nẵng. Mùa trước, họ kết thúc ở vị trí thứ 10 nhưng chỉ hơn đội xuống hạng là Sài Gòn có 3 điểm mà thôi.

Phần lớn mùa trước đội của HLV Phan Thanh Hùng chỉ loanh quanh ở nửa cuối bảng xếp hạng nên việc họ tiếp tục ở trong trạng thái nguy hiểm là không bất ngờ, nhất là quãng thời gian chuyển tiếp giữa 2 mùa quá ngắn. Trường hợp của CLB TP.HCM và B.Bình Dương cũng vậy. Họ hầu như không thay đổi gì về chất lượng con người nên thành tích cứ "đì đẹt".

Vòng này SHB Đà Nẵng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội năm ngoái suýt xuống hạng. Kết quả của trận đấu này sẽ cho chúng ta hình dung rõ hơn về việc dừng V-League vừa qua. Trước khi V-League tạm dừng, Hà Tĩnh đang có thành tích rất tốt với 5 điểm và chỉ để thua 1 trận trước nhà vô địch Hà Nội FC với tỷ số sít sao 2-3 trong khi có trận thắng 3-2 ngay tại sân Lạch Tray của Hải Phòng. Phong độ của Hà Tĩnh có thể nói là cực tốt, thậm chí nếu xét đến các đối thủ mà họ đã chạm trán như HA.GL, Viettel, Hà Nội FC, Hải Phòng thì thành tích của họ thực sự xuất sắc.

Night Wolf V-League 2023 trở lại: Chạy nhanh còn kịp - Ảnh 1.

Công an Hà Nội có lẽ là một trong những đội bóng ở V-League 2023 cần thêm ngày nghỉ để hoàn thiện đội hình. Ảnh: Hoàng Linh

Như vậy, 2 đội bóng từng cùng cảnh ngộ ở mùa trước nhưng có khởi đầu trái ngược nhau sẽ gặp nhau trên sân Hà Tĩnh chiều thứ Bảy này. Nếu đội chủ nhà chơi thành công, các nhà tổ chức có thể yên tâm về việc dừng V-League không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Cần lưu ý là SHB Đà Nẵng vừa có chuỗi 3 trận thua liên tiếp, nên thời gian dừng V-League vừa qua là một cơ hội quý cho họ, ít nhất là ở khía cạnh tinh thần.

Trận TP.HCM – Hà Nội cũng là nằm trong dạng này. Hà Nội FC thì có thể không có vấn đề gì, nhưng CLB TP.HCM vừa có chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước B.Bình Dương ở vòng 4 sau 3 thất bại liên tiếp đầu mùa. Giải dừng lại, đà hưng phấn của họ cũng dừng. Có thể nhờ đoạn nghỉ mà CLB TP.HCM sẽ tốt hơn nhưng sau trận thua Bà Rịa – Vũng Tàu ở Cúp quốc gia thì cho thấy tình hình có thể tệ đi. HLV Vũ Tiến Thành có lý do để trách cứ BTC của Cúp không cho phép sử dụng ngoại binh, vì có lẽ thời gian qua đội ông đã tập luyện với ngoại binh khá tốt nên khi bỏ họ ra thì đá thua luôn đội hạng Nhất.

3. Dù sao, mọi chuyện cũng đã rồi nên bây giờ, cái chính vẫn là bản lĩnh của các đội bóng, đặc biệt là nhóm các đội muốn đua vô địch. Quãng nghỉ dài vừa qua cũng như sắp đến, là một phép thử cho năng lực của các CLB như Thép Xanh Nam Định hay Bình Định. Đây là 2 CLB có sự đầu tư, có lực lượng CĐV cuồng nhiệt và có truyền thống. Điểm yếu lớn nhất của họ chính là khả năng trụ vững trên đỉnh cao do đã quá lâu không quen với việc đứng đầu V-League. Họ chịu bất lợi vì cảm hứng thi đấu bị ngắt đoạn, nhưng vì thế mới cần đến cái gọi là năng lực quản trị, sự quan tâm của lãnh đạo, để cầu thủ không bị xao nhãng với tham vọng. 

Hãy nhớ rằng, 3 trong số 6 chức vô địch của Hà Nội FC có được nhờ sự tập trung tối đa ở những thời điểm tưởng là bất lợi nhất, khi có xuất phát đầu mùa không tốt. Đó là thứ tạo ra bản lĩnh của một CLB mạnh nhất lịch sử V-League. Thăng hoa thì  đội nào cũng có từng thời điểm, nhưng muốn vô địch thì cần phải tập trung tối đa trong mọi hoàn cảnh. Đây là bài học mà đội bóng từng một thời nổi như cồn là FLC Thanh Hóa đã trải qua. Họ từng 3-4 mùa đua vô địch, đầu tư không tiếc tiền, nhưng cứ đến khi cần phải thể hiện mình thì lại "tụt mood". Không những 1 và đến 3 lần như vậy, để rồi hết nhìn Hà Nội đến Quảng Nam qua mặt.

Câu chuyện của Nam Định, Bình Định hay cả Công an Hà Nội hiện nay cũng vậy. Đành rằng việc dừng V-League là quá dở, nhưng "khó người, khó ta", Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Điều khá thú vị là ở vòng 5 này, cả 2 "ngựa ô" này đều chỉ gặp các đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Khánh Hòa và Thanh Hóa trên sân nhà. Không thắng được là dở chứ chẳng thể nói gì khác.

Cuối cùng, đáng xem nhất vòng đấu chính là trận Công an Hà Nội – Hải Phòng. Từ sau thời kỳ đầu của HAGL đến nay, đây là mùa giải đầu tiên mà mọi bước đi của một đội tân binh lại được theo sát đến vậy. Và đây cũng là đội bóng duy nhất cảm thấy hưởng lợi từ quãng nghỉ vừa qua. Họ khởi đầu không tốt chỉ vì chưa có đủ thời gian để hoàn thiện đội hình, nên có thêm ngày nghỉ nào là vui ngày đó… 

U23 Việt Nam tập trung ngay sau vòng 7 V-League

HLV Philippe Troussier cùng lãnh đạo VFF đã thống nhất kế hoạch tập huấn, thi đấu giao hữu của đội tuyển U22 Việt Nam trước khi tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Theo đó, ngay sau khi kết thúc vòng 7 V-League 2023 và vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia, ngày 17/4 sắp tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Bà Rịa Vũng Tàu, địa phương có điều kiện khí hậu khá tương đồng với Campuchia, đồng thời có sân bãi tốt.

Đây cũng chính là địa điểm ưa thích của đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập huấn trước đây dưới thời người tiền nhiệm ông Troussier, đó là HLV Park Hang Seo.

Dự kiến, trong 9 ngày tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với CLB TPHCM và chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu.

Đây chính là bài kiểm tra năng lực đối với các cầu thủ U22 Việt Nam trước khi HLV Troussier gút danh sách đăng ký thi đấu và lên đường sang Campuchia vào ngày 26/4. Theo lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ từ dễ đến khó là U22 Lào (19h00 ngày 30/4), U22 Singapore (16h00 ngày 3/5), U22 Malaysia (19h00 ngày 8/5) và U22 Thái Lan (19h00 ngày 11/5).


Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm