X-quang Tin đồn

Niềm tin "đắp lá" trả giá bằng sức khỏe

19/12/2025 14:31 GMT+7 Google News

Từ một vết gai đâm tưởng chừng vô hại, một cụ ông 80 tuổi tại Phú Thọ đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng phần mềm nghiêm trọng. Thủ phạm không đâu xa lạ, chính là thói quen tự đắp lá cây theo kinh nghiệm dân gian – một “bài thuốc” quen thuộc nhưng lại là con dao hai lưỡi tiềm ẩn nguy cơ khôn lường.

Câu chuyện của cụ M. là một lời cảnh tỉnh điển hình. Vết thương ở ngón tay, ban đầu chỉ là một phiền toái nhỏ, sau ba tuần tự điều trị bằng lá hành đã không hề thuyên giảm mà biến chứng nặng nề. Ngón tay sưng nề lan tỏa, bầm tím và chảy dịch mủ, khiến cụ đối mặt với cơn đau dữ dội và nguy cơ hoại tử. Phải mất 10 ngày điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn với kháng sinh liều cao và can thiệp nạo viêm, chức năng vận động của ngón tay mới có hy vọng được bảo toàn.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Việc sử dụng thảo dược chưa qua xử lý để đắp lên vết thương hở là một trong những “tin đồn” sức khỏe dai dẳng và nguy hiểm nhất trong cộng đồng. Nhiều người vẫn tin rằng các loại lá có tính “mát”, có khả năng “sát khuẩn” tự nhiên. Nhưng dưới lăng kính y học hiện đại, đây là một quan niệm sai lầm chết người. Bề mặt lá cây, đất cát và môi trường xung quanh chứa vô số vi khuẩn, đặc biệt là trực khuẩn uốn ván. Việc đắp lá không chỉ trực tiếp đưa mầm bệnh vào cơ thể mà còn tạo ra một môi trường yếm khí ẩm ướt, lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, đồng thời cản trở quá trình thoát dịch và làm lành tự nhiên của vết thương. Nó biến một tổn thương nhỏ thành một vấn đề y tế nghiêm trọng, trì hoãn “thời gian vàng” để tiếp cận điều trị đúng cách và có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề như nhiễm trùng huyết, hoại tử chi.

Trước bất kỳ vết thương hở nào, dù là nhỏ nhất, việc làm sạch đúng cách và tìm đến cơ sở y tế để được thăm khám vẫn là lựa chọn an toàn và khôn ngoan nhất. Đừng để niềm tin mù quáng đánh cược với sức khỏe của chính mình.


Mộc Hương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm