Cao tới 1m87 và mới 18 tuổi, Phạm Quỳnh Hương không chỉ là nhân tố mới được kỳ vọng nhất của tuyển bóng chuyền nữ ở chặng 2 SEA V.Cup 2026, mà còn cả trong nhiều năm sắp tới. Nhưng mọi chuyện không đơn giản.
Tay đập của Binh Chủng Thông Tin Binh Đoàn 19 đã là "nữ hoàng" ở rất nhiều giải trẻ. Thực tế, không ai trong số các chủ công trẻ cùng độ tuổi trong làng chuyền bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại có tố chất và tiềm năng phát triển đến đỉnh cao như Quỳnh Hương.
Nhưng để biến một VĐV có tố chất và tiềm năng thành một ngôi sao có đẳng cấp cao thực sự lại là câu chuyện không đơn giản. Việc đó vừa cần thời gian, vừa cần phương pháp huấn luyện bài bản, khoa học và đúng trọng điểm.
Quỳnh Hương có chiều cao lý tưởng nhưng sức bền chưa tốt, tầm bật chưa thực sự cao, lực đập chưa mạnh, xử lý bóng còn thiếu biến hóa và linh hoạt. Nghĩa là em cần tiếp tục trui rèn cả về thể lực lẫn kỹ năng chuyên môn.

Chủ công 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương là tài năng trẻ sáng giá của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay
Thể lực vốn là điểm yếu của đa số VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam do họ vốn mỏng người, lại hầu như không chủ động tập thêm, tập tăng cường thể lực ngoài thời gian tập thông thường theo chương trình và kế hoạch của đội bóng. Thêm nữa, chúng ta cũng không có những HLV thể lực giỏi để đưa ra những giáo án và phương pháp tập thể lực thực sự phù hợp nhằm giúp VĐV cải thiện sức mạnh và sức bền.
Việc nâng cao thể lực vừa là câu chuyện của cá nhân Quỳnh Hương, vừa là việc mà các HLV của em phải giúp em cải thiện. Nếu Quỳnh Hương không thể nâng cao thể lực mà chỉ duy trì ở mức như hiện tại, sẽ rất khó để em có thể thực sự sẵn sàng để kế thừa và "chia lửa" với các đàn chị ở vị trí chủ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.
Vấn đề kỹ năng thi đấu của Quỳnh Hương có vẻ là câu chuyện dễ xử lý hơn. Đơn giản là để nâng cao hiệu quả xử lý bóng thì em không chỉ cần được chỉ bảo trong các buổi tập, mà còn cần được tạo cơ hội thi đấu thường xuyên để mài giũa các miếng đánh sao cho đa dạng và linh hoạt hơn.
Như đã nói, trong các chủ công trẻ cùng độ tuổi của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay thì không ai có tố chất và triển vọng phát triển lên tầm đỉnh cao bằng được Quỳnh Hương nên việc trao cơ hội thi đấu cho em là rất cần thiết.
Nếu chúng ta nhìn vào sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng xử lý bóng của Như Quỳnh ở 1-2 năm trở lại đây thì chúng ta sẽ thấy việc một VĐV được trao cơ hội thi đấu thường xuyên quan trọng thế nào.

Vẻ đẹp đời thường của chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương
Quỳnh Hương mới được thi đấu rất ít cho ĐTQG cho tới lúc này và đó là vấn đề. SEA V.Cup 2026 em cũng không được đăng kí thi đấu cho chặng 1. Bây giờ chúng ta sắp đánh chặng 2 và dù kết quả cuối cùng ra sao, Quỳnh Hương rất cần được HLV Ngọc Hoa trao cơ hội thi đấu thật nhiều.
Nếu được ra sân thường xuyên, Quỳnh Hương vừa có cơ hội rèn bản lĩnh, tâm lý thi đấu, vừa có cơ hội cải thiện, trau chuốt các kỹ năng chơi bóng để nó ngày càng uyển chuyển và biến ảo.
Thay vì cứ có bóng là đơn thuần chỉ mắm môi mắm lợi đập thật mạnh, VĐV cần biết khi nào dùng hết lực để thực hiện cú đập mạnh, khi nào thì bỏ nhỏ, khi nào đánh chéo sân, khi nào đánh dọc biên…
Chúng ta đang thiếu chủ công giỏi. Trần Thị Thanh Thúy là tay đập số 1 suốt nhiều mùa giải qua nhưng rõ ràng đang ở vào giai đoạn đi xuống trong sự nghiệp do không còn duy trì được thể lực tốt.
Ánh Thảo còn rất trẻ và giàu tiềm năng nhưng chỉ cao 1m74 nên không dễ để vươn tới tầm mức đỉnh cao trong tương lai. Thể lực, sức bền, sức mạnh của em cần phải cải thiện thêm rất nhiều. Nguyễn Thị Uyên thì sức mạnh, sức bền, sức bật và lực đập đều không ấn tượng. Các chủ công nội khác cũng chưa ai thực sự để lại dấu ấn.
Tuyển Việt Nam hiện chỉ có Như Quỳnh là ổn về hầu hết mọi khía cạnh từ tâm lý thi đấu, tuổi tác, sức mạnh, sức bền, lực đập, kỹ năng xử lý bóng. Bước 1 và khả năng phòng ngự hàng sau của tay đập quê Nghệ An cũng đã được cải thiện trong thời gian qua.
Nhưng chỉ mình Như Quỳnh là không đủ. Thế nên, tất cả chúng ta đều mong chờ được thấy Quỳnh Hương thi đấu ở chặng 2 SEA V.Cup 2026. Dù em có mắc lỗi, có không đáp ứng kỳ vọng thì em vẫn cần được trao cơ hội thi đấu để trưởng thành. Nên nhớ, tuyển Việt Nam chủ trương thử nghiệm nhân sự ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 và đặt trọng tâm vào giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 ở mùa thi đấu năm nay.