Những tài năng trẻ đầy rắc rối của MU: Lỗi không phải riêng của cầu thủ

23/12/2025 10:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

Các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo MU đang bị đặt những hoài nghi về thái độ và sự chuyên nghiệp. Nhưng lỗi có phải của riêng họ?

Những phát biểu gần đây của Ruben Amorim cho thấy ông đang đối diện trực tiếp với một vấn đề không hề mới ở MU: Cách các cầu thủ trẻ phản ứng trước chỉ trích và áp lực.

Bài toán thái độ trong bóng đá hiện đại

Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân của vài cái tên cụ thể, mà phản ánh một xu hướng rộng hơn trong bóng đá hiện đại, nơi những cầu thủ còn rất trẻ đã sớm trở thành người nổi tiếng, được trả lương cao và chịu sự soi xét khắc nghiệt từ truyền thông lẫn mạng xã hội.

Trong hơn 1 thập kỷ qua, các CLB Premier League đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống đào tạo trẻ. Thành công là có thật, nhưng đi kèm với đó là mặt trái: Khi giá trị chuyển nhượng và tiền lương tăng nhanh, các cầu thủ trẻ cũng phải gánh trên vai những kỳ vọng vượt xa độ tuổi của mình. Họ không chỉ được kỳ vọng chơi tốt, mà còn phải cư xử "đúng chuẩn" của một cầu thủ chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Trường hợp của Kobbie Mainoo, Harry Amass hay Chido Obi cho thấy ranh giới mong manh giữa sự non nớt và trách nhiệm cá nhân. Dù mới 20 tuổi, Mainoo đã là trụ cột của đội bóng và không còn được xem là "tài năng cần bảo vệ tuyệt đối". Amorim có lý khi cho rằng những cầu thủ ở vị thế đó cần chủ động đối thoại với HLV, thay vì phản ứng qua mạng xã hội hay các hành động mang tính biểu tượng từ người thân. Với Amass và Obi, việc xóa các bài đăng gây tranh cãi cho thấy họ đã nhận ra sai lầm, nhưng cũng đồng thời đặt ra câu hỏi: Tại sao những sai lầm như vậy vẫn lặp lại?

Thực tế, câu chuyện này từng xuất hiện nhiều lần trong lịch sử MU. 20 năm trước, những tranh luận về lối sống và thái độ của cầu thủ trẻ đã nổ ra sau các sự cố nghiêm trọng ngoài sân cỏ. Khi đó, người ta so sánh họ với "Thế hệ 92" và lắc đầu tiếc nuối. Nhưng so sánh như vậy có phần không công bằng, bởi môi trường mà các cầu thủ trẻ ngày nay lớn lên đã khác hoàn toàn. Vấn đề cốt lõi không chỉ là họ đã làm gì sai, mà là họ được đặt vào một hệ sinh thái như thế nào ngay từ đầu.

Những tài năng trẻ đầy rắc rối của MU: Lỗi không phải riêng của cầu thủ - Ảnh 1.

Kobie Mainoo đang gặp nhiều vấn đề ở MU

Trách nhiệm của môi trường CLB

Nếu chỉ đổ lỗi cho các cầu thủ trẻ thì đó là một cách nhìn phiến diện. Bởi lẽ, MU trong những năm gần đây (gồm cả giai đoạn Amorim dẫn dắt) không phải là một môi trường ổn định. Trong 12 tháng qua, CLB liên tục trải qua biến động về phong độ, áp lực thành tích và bầu không khí nội bộ căng thẳng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến những cầu thủ trẻ vốn cần sự định hướng rõ ràng và nhất quán.

Bản thân Amorim là một HLV giàu cảm xúc. Ông có thể truyền cảm hứng, nhưng cũng dễ để lộ sự thất vọng và tổn thương, cả trong phòng thay đồ lẫn trước truyền thông. Có những thời điểm, phản ứng của ông sau thất bại khiến các cầu thủ bất ngờ, thậm chí hoang mang. Những khoảnh khắc đó cho thấy một nghịch lý: Amorim yêu cầu sự điềm tĩnh và trưởng thành từ các cầu thủ trẻ, trong khi chính ông đôi khi lại không che giấu được cảm xúc của mình.

Điều này càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh những quyết định cứng rắn của ông với các cầu thủ lớn hơn như Marcus Rashford hay Alejandro Garnacho. Việc buộc họ rời CLB, với sự ủng hộ từ ban lãnh đạo, cho thấy MU sẵn sàng hy sinh những cá nhân nổi bật để giữ kỷ luật tập thể. Tuy nhiên, chính sự thay đổi liên tục trong cách tiếp cận, lúc mềm mỏng và lúc quyết liệt, lại khiến môi trường chung trở nên khó đoán đối với các cầu thủ trẻ.

So với kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, sự khác biệt là rất rõ. Khi đó, dù không hoàn hảo, MU có một cấu trúc ổn định và một triết lý nhất quán trong việc đưa cầu thủ trẻ lên đội một. Ngày nay, điều đó gần như không còn. Việc 1 tài năng trẻ được trao cơ hội, mắc sai lầm và được bảo vệ đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh và áp lực tức thời.

Nhìn sang Manchester City, cách họ từng bước giới thiệu những cầu thủ trẻ như Nico O'Reilly cho thấy tầm quan trọng của một môi trường được kiểm soát tốt. Không phải vì cầu thủ trẻ của City "ngoan" hơn, mà vì hệ thống xung quanh họ giúp giảm thiểu rủi ro từ những va vấp đầu đời.

Cuối cùng, dù Amorim tin rằng ông đang áp dụng "sự nghiêm khắc cần thiết" vì lợi ích lâu dài của cầu thủ, thì trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về CLB. Dù là những học việc nghèo khó của quá khứ hay các "triệu phú tuổi teen" của hiện tại, họ vẫn là những người rất trẻ. Chính môi trường mà MU tạo ra mới là yếu tố quyết định họ sẽ trưởng thành như thế nào, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm