Những 'sự ra đi' đầy bí ẩn của các huyền thoại Hong Kong: Dấu vết trên mặt Đặng Lệ Quân đến giờ vẫn chưa được lý giải

01/11/2022 15:08 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Đến tận bây giờ, sự ra đi của những minh tinh ấy vẫn là nỗi ám ảnh đối với khán giả.

Nhớ Lý Tiểu Long 45 năm ngày mất: 'Tiểu Long' trở thành huyền thoại

Nhớ Lý Tiểu Long 45 năm ngày mất: 'Tiểu Long' trở thành huyền thoại

Siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long qua đời cách đây đúng 45 năm (20/7/1973), ở tuổi 32, tại Hong Kong (Trung Quốc). Các bộ phim hành động của Lý Tiểu Long đã góp phần làm bùng lên sự quan tâm tới võ thuật của công chúng toàn cầu.

Đằng sau giới giải trí hoa lệ Hong Kong (Trung Quốc) những năm 70-80 của thế kỷ trước ấn chứa không ít những câu chuyện ly kỳ. Điều khiến khán giả quan tâm và tò mò suốt bao năm nay không gì khác chính là sự ra đi của hàng loạt huyền thoại giải trí một thời như Lý Tiểu Long, Đặng Lệ Quân, Mai Diễm Phương hay Trương Quốc Vinh.

Đặng Lệ Quân

Từng được coi là “đệ nhất danh ca” của xứ Cảng Thơm, Đặng Lệ Quân đã cống hiến cho đời vô số những bản tình ca xao xuyến, rung động lòng người. Sự ra đi của cô là niềm mất mát lớn nhất đối với khán giả đam mê âm nhạc.

Chú thích ảnh
Đặng Lệ Quân

Năm 1995, thông tin Đặng Lệ Quân đột tử trong chuyến du lịch tại Thái Lan khiến công chúng chấn động. Người duy nhất ở bên Đặng Lệ Quân khi đó chỉ có người bạn trai ngoại quốc kém bà tới 10 tuổi tên Paul. 

Điều khiến netizen chú ý hơn là thái độ dửng dưng của Paul khi bạn gái qua đời. Trong lúc Đặng Lệ Quân cấp cứu ở bệnh viện, bạn trai ngoại quốc của cô ung dung ngủ tại khách sạn, cho đến khi nhận tin xấu, Paul lại có hành động lạ khi từ chối cho cảnh sát khám nghiệm tử thi bạn gái: "Không được động chạm, giải phẫu cơ thể của cô ấy. Tối nay hãy đưa thi thể cô ấy cất vào phòng lạnh". Khi đó, qua khám nghiệm, người ta phát hiện một vết bầm tím giống hình bàn tay trên mặt Đặng Lệ Quân. 

Mãi sau này, nhiều chuyên gia đã vào cuộc giám định lại nguyên nhân sự ra đi của Đặng Lệ Quân. Lý do được đưa ra là vì cô dùng lạm dụng thuốc quá liều dẫn đến rối loạn nhịp tim và tử vong. Duy chỉ có dấu bàn tay trên mặt nữ diva là không có lời giải.

Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long là huyền thoại võ thuật Đài Loan nổi danh khắp toàn cầu. Có thể nói, chính anh là người đưa công phu xứ Trung ra thế giới. Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời ở tuổi 33 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Trước khi qua đời, huyền thoại võ thuật từng không ít lần bị suy nhược, đau đầu, co giật, anh được chẩn đoán mắc chứng phù não. Tuy vậy khi Lý Tiểu Long đột tử, hàng loạt tin đồn đã lan truyền khiến làng giải trí xôn xao.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long

Có người cho rằng nam diễn viên bị người tình là Đinh Phối đầu độc bằng việc đưa thuốc quá liều cho anh. Cùng lúc đó, trong biên bản khám nghiệm tử thi, người ta ghi nhận có chất ma túy trong dạ dày của anh. Điều này lại khiến dư luận dậy sóng khi cho rằng Lý Tiểu Long qua đời vì “sốc thuốc”. 

Thêm một giả thuyết nữa là việc Lý Tiểu Long bị trả thù bởi hội Tam Hoàng vì từ chối trả tiền bảo kê phim trường, đắc tội với con trai của một đại ca băng đảng khét tiếng. Tuy vậy, sau tất cả, cái chết của huyền thoại công phu một thời đến nay vẫn còn là “ẩn số” lớn không lời giải đáp.

Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh

Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh là cặp “Kim Đồng Ngọc Nữ” của làng âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc) những năm cuối thế kỷ 20. Không chỉ là đồng nghiệp, cả hai còn là tri kỷ, luôn đồng hành, thấu hiểu và bảo vệ nhau trên mỗi đoạn đường sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Mai Diễm Trương
Chú thích ảnh
Trương Quốc Vinh

Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh từng hợp tác, làm nên thành công của bộ phim nổi tiếng “Yên Chi Khâu” năm 1988, kể về chuyện tình lãng mạn, trắc trở của chàng thiếu gia Trần Chấn Bang (Trương Quốc Vinh) phong lưu, đa tình với nàng kỹ nữ Như Hoa (Mai Diễm Phương) tại Ỷ Hồng Lầu.

Trong phim, cảnh kinh điển nhất đó là Chấn Bang và Như Hoa nuốt thuốc độc tự tử. Như Hoa chết biến thành hồn ma vất vưởng khắp nơi với chiếc hộp son trên cổ đi tìm Chấn Bang.

Sau khi bộ phim công chiếu, đến năm 2003, Trương Quốc Vinh đã gieo mình xuống từ tầng 24, kết thúc 47 năm cuộc đời trong sự đau xót của hàng triệu khán giả. 8 tháng sau đó, ngày 30 tháng 12 cùng năm, Mai Diễm Phương cũng qua đời vì bệnh ung thư tử cung biến chứng khiến phổi bị suy kiệt. 

Điều trùng hợp này đã khiến bao người hâm mộ không khỏi cảm thán. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, chính bộ phim “Yên Chi Khâu” đã vận vào người họ. Khi còn sống, Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh như hình với bóng, đến khi ra đi rồi họ cũng “hẹn nhau” cùng một năm. Đây giống như một sự sắp đặt đầy nghiệt ngã của định mệnh.

Tâm Phương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm