Những sao thể thao giải nghệ trên đỉnh vinh quang

27/03/2022 18:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thế giới thể thao đã bị choáng váng bởi việc ngôi sao quần vợt Ashleigh Barty giải nghệ ở tuổi 25. Điều đáng nói là chỉ hai tháng trước, Ashleigh Barty vừa mới vô địch Australian Open - Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp, đưa cô vươn lên vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA.

Bóng đá hôm nay 27/3: MU chi 50 triệu cho ‘Ronaldo mới’, Arsenal giải cứu Rashford

Bóng đá hôm nay 27/3: MU chi 50 triệu cho ‘Ronaldo mới’, Arsenal giải cứu Rashford

Bóng đá hôm nay 27/3: MU chi 50 triệu bảng cho ‘Ronaldo mới’, Arsenal giải cứu Rashford, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Tuy nhiên, Ashleigh Barty không phải vận động viên thể thao duy nhất giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao của danh vọng. Ngoài cô, còn nhiều ngôi sao ở các môn thể thao khác nữa.

Ashleigh Barty (Quần vợt)

Hôm 23/3, tay vợt người Australia, Ashleigh Barty - giữ ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA, đã gây sốc cho dư luận và người hâm mộ khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 25.

“Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nói ra điều đó (quyết định giải nghệ) và thật khó để nói. Nhưng giờ đây tôi không còn khát khao về cảm xúc và không còn muốn thử thách bản thân ở cấp độ cao nhất nữa. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho môn thể thao quần vợt và tôi thực sự hạnh phúc với điều đó. Đối với tôi, như vậy là thành công”, Ashleigh Barty trả lời phỏng vấn trang WTA Tour.

Ashleigh Barty là một trong những tay vợt nữ Australia thành công nhất trong lịch sử. Cô đã giành được tổng cộng 15 danh hiệu WTA, trong đó có 3 chức vô địch Grand Slam gồm Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 và Australian Open 2022. Với thành tích này, Ashleigh Barty đã giữ ngôi số 1 thế giới 114 tuần liên tiếp và hiện vẫn đang giữ vị trí số 1 với 7.890 điểm, hơn 2.204 điểm so với đối thủ xếp thứ hai là tay vợt Ba Lan Iga Swiątek. Theo Forbes, Ashleigh Barty đã kiếm được khoảng 3 triệu USD (2,3 triệu bảng Anh) vào năm ngoái và là vận động viên nữ được trả lương cao thứ tám vào năm 2021, bỏ túi 6,9 triệu USD vào năm 2021.

Michael Jordan (bóng rổ)

Michael Jordan đã gây ra chấn động sau khi tuyên bố từ giã bóng rổ vào tháng 10 năm 1993, ở tuổi 30. Khi đó, Jordan vừa giành được ba chức vô địch NBA liên tiếp với Chicago Bulls. Ngôi sao người Mỹ tiết lộ rằng ông đã không còn ham muốn chơi thể thao sau cái chết của cha mình vào tháng 7 năm 1993.

May mắn thay cho những người hâm mộ bóng rổ, Jordan đã trở lại vào năm 1995. Ông tái gia nhập Chicago Bulls, và giúp đội bóng có thêm ba chức vô địch NBA từ năm 1996 đến 1998. Ngôi sao người Mỹ giải nghệ lần thứ hai vào tháng 1 năm 1999, nhưng trở lại ở hai mùa giải NBA 2001-2003 với tư cách là thành viên của Washington Wizards.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi sao thể thao giải nghệ ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp

Florence Griffith-Joyner (điền kinh)

Griffith Joyner là cái tên nổi tiếng trong lịch sử điền kinh thế giới, từng được Associated Press vinh danh là “Nữ vận động viên của năm” và “Vận động viên của năm”. VĐV sinh năm 1959 từng giành huy chương Vàng nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức tại Olympic Seoul 1988. Nhưng cũng ngay sau kỳ Thế vận hội thành công này, Griffith Joyner tuyên bố giã từ sự nghiệp. Năm 1998, cô qua đời sau một cơn động kinh.

Björn Borg (quần vợt)

Björn Borg là một trong những vận động viên quần vợt nổi tiếng nhất những năm 1970 và 1980. Ông nổi danh khi vẫn còn là một thiếu niên, giành Grand Slam đầu tiên khi mới 18 tuổi và trở thành tay vợt nam đầu tiên trong kỷ nguyên Open giành được 11 danh hiệu Grand Slam (5 Wimbledon, 5 Roland Garros) trong quãng thời gian từ năm 1974 đến năm 1981.

Thật bất ngờ khi Björn Borg tuyên bố chia tay quần vợt vào tháng 1/1983 ở tuổi 26. Lý do Björn Borg đưa ra là “không còn động lực thi đấu”.

Eric Cantona (bóng đá)

Tiền vệ người Pháp, Eric Cantona, một trong những biểu tượng của bóng đá mọi thời đại, đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào năm 1997 ở tuổi 30. Lúc đó, Cantona vừa kết thúc mùa giải thứ 5 với MU, để lại dấu ấn đậm nét với 82 bàn thắng trong 185 lần ra sân, giành 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh trong 5 năm gắn bó. Không phải vì chấn thương, Cantona giải nghệ vì “đánh mất niềm đam mê bóng đá”.

“Tôi không cảm thấy đam mê với trận đấu nữa”, Cantona nói với kênh JOE's Unfiltered vào năm 2017. “Để chơi ở cấp độ cao nhất, bạn phải rất cẩn thận về những gì bạn ăn, những gì bạn uống, thời gian bạn đi ngủ, bạn nghĩ gì. Bạn phải tập trung vào trận đấu”.

Nico Rosberg (Đua xe Công thức 1)

Chỉ vài ngày sau khi giành chức vô địch Thế giới Đua xe Công thức 1 (F1) năm 2016, tay đua Nico Rosberg của Mercedes đã tuyên bố từ giã môn thể thao này ở tuổi 31. Ngôi sao mang hai dòng máu Đức và Phần Lan nói anh muốn dành thời gian cho gia đình sau khi đã đạt được mục tiêu trong sự nghiệp. Sau khi giải nghệ, Nico Rosberg chuyển sang làm công việc quản lý mang tính chuyên môn, chuyên gia truyền hình và kinh doanh lĩnh vực công nghệ sinh học.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm