Những 'sao mai' U23 Thái Lan được kỳ vọng

19/02/2022 04:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Huyền thoại bóng đá Thái Lan là cựu tiền đạo Piyaphong vừa nhận định với truyền thông quê nhà về những tài năng U23 Thái Lan sẽ toả sáng trong tương lai gần. Trong đó, tất cả đều chỉ mới 20 tuổi.

U23 Việt Nam ‘bắt bài’ đối thủ Singapore

U23 Việt Nam ‘bắt bài’ đối thủ Singapore

Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam sau khi xem trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore hôm 16/2 đã nhận diện được điểm mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ, từ đó đề ra đối sách phù hợp cho trận đấu lúc 19h00 ngày 19/2 tới đây.

Giải tập huấn U23 Đông Nam Á trên đất Campuchia hiện tại là giải đấu đầu tiên mà các tài năng trẻ U23 của bóng đá Thái Lan có dịp trổ tài sau 2 năm gần như đứng yên vì dịch bệnh. Trong số này, có không ít cầu thủ được người làm bóng đá Thái Lan nhận định sẽ là ngôi sao tương lai của xứ sở Chùa Vàng.

Teerasak (số 8) và Wongpanya (số 11) là chủ nhân của 3 bàn thắng vào lưới U23 Singapore vừa qua. Ảnh: FAT
Teerasak (số 8) và Wongpanya (số 11) là chủ nhân của 3 bàn thắng vào lưới U23 Singapore vừa qua. Ảnh: TL

Trận thắng 3-1 trước U23 Singapore trong thế ngược dòng đã giúp những tài năng trẻ U23 Thái Lan được ngợi khen.

Cựu tiền đạo Piyaphong của bóng đá Thái Lan phát biểu: “U23 Thái Lan hiện tại có những cầu thủ nổi bật mà tôi ngưỡng mộ, trong đó có 3 cầu thủ trội hơn cả. Đó là Thawatchai Inprakhon của CLB Buriram United, Krikphon Abram từ Raj Pracha FC ở Thai League 2 và Nithaphon Wongpanya từ Bangkok Prime của CLB Thai League 3. Họ đã chơi một trận xuất sắc.

Đối với Thawatchai, tôi không ngạc nhiên khi anh ấy đang ở đội bóng lớn như Buriram United. Anh ta có cách chơi, có cách tư duy bóng tốt.

Bên cạnh việc di chuyển hiệu quả trên hàng công và lui xuống phòng thủ nhịp nhàng, Thawatchai có thể chịu trách nhiệm ở hành lang phải. Khi có bóng, anh ta sẽ dám dâng cao để hỗ trợ tấn công, tương tự như đàn anh Sasalak ở đội 1.

Cậu ta có thể chơi như 1 tiền vệ, đó là cầu thủ có tư duy chơi bóng hiện đại. Tôi thích anh ta vì sự gan dạ. Cậu ta biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu để tiếp nhận nó.

Về Krikphon và Nithaphon thì cả 2 đều có tốc độ tốt. Họ có thể xuất phát sau nhưng nhanh chóng qua mặt cầu thủ có lợi thế hơn mình phía trước mặt. Chúng ta cần đôi cánh hiệu quả như thế”.

Ở trận đấu với U23 Singapore, Nithaphon là người góp 1 bàn thắng cho U23 Thái Lan. Điều đặc biệt là U23 Thái Lan rất mạnh trong các đường lên biên như ông Piyaphong đã đề cập. 3 bàn thắng của U23 Thái Lan đều đến chung một kịch bản như thế.

Ngoài Nithaphon, Krikphon và Thawatchai, 3 cầu thủ đều trong độ tuổi U20 thì U23 Thái Lan còn sở hữu một tiền đạo chất lượng là Teerasak Poeiphimai. Cầu thủ này cũng chưa đầy 20 tuổi và đang chơi cho CLB Port FC ở Thai League 1. Teerasak đã được ra sân 2 trận năm nay để học hỏi.

Chủ tịch CLB Port FC là “Madam Pang” đã cho cầu thủ của mình tham dự đội U23 Thái Lan ở chuyến du đấu này để tích luỹ thêm kinh nghiệm. Teerasak đã kịp ghi 2 bàn thắng trong ngày đầu khoác áo U23 Thái Lan. Tiền đạo cao hơn 1m8 này sẽ là một chân sút đáng đề phòng với thầy trò HLV Đinh Thế Nam khi U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h00 tối 22/2.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm