Những sao Hoa ngữ ham việc bỏ bê con mình

23/06/2017 07:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vì đứa con yêu dấu của mình, các bà mẹ không ngại tạm gác sự nghiệp hoặc chấp nhận cảnh xồ xề, đầu bù tóc rối. Thế nhưng, đó dường như là chuyện quá khó đối với một số sao Hoa ngữ.

Vẫn biết, với vai trò người nổi tiếng, các bà mẹ là sao Hoa ngữ chịu nhiều áp lực về vẻ ngoài. Thế nhưng, trong số họ vẫn có những người quá vô tâm đến đáng trách.

Angelababy phì phèo thuốc khi đang nuôi con nhỏ

Người hâm mộ tới giờ hẳn chưa thể quên được đám cưới “ngôn tình” giữa AngelaBaby và Huỳnh Hiểu Minh. Khi ngọc nữ mang bầu cậu con trai đầu lòng, ai cũng nghĩ đây đích thực là gia đình hoàn hảo nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Chú thích ảnh
AngelaBaby mất điểm nặng nề khi phì phèo thuốc lá trong thời gian nuôi con nhỏ

Thế nên, hình ảnh Angelababy phì phèo thuốc lá nơi công cộng khi con mới năm tháng tuổi khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Không những thế, cô còn bị đánh giá vì không nuôi con bằng sữa mẹ, ít ở bên con. Angelababy vẫn thường cùng chồng du lịch nước ngoài như vợ chồng son rỗi và nhanh chóng trở lại với công việc, chỉ ba tháng sau khi sinh.

Biên kịch Lưu Tín Đạt thậm chí từng công khai chỉ trích nữ diễn viên không chịu kiêng khem: “Hay cô sợ truyền thông quên mất mình là người nổi tiếng nên cứ phải chường mặt lên báo?”. Vốn bị ghét bỏ ở Trung Quốc, sau việc này, hình ảnh của Angelababy lại nhận thêm một điểm trừ.

Hai vợ chồng Lâm Tâm cùng ham công tiếc việc, bỏ bê con gái

Kết hôn và sinh con khi đã lớn tuổi và có sự nghiệp vững chãi, những tưởng Lâm Tâm Như sẽ lui về hậu phương một thời gian để chăm sóc bảo bối Cá Heo Nhỏ của mình. Ấy vậy mà hơn cả Angelababy, chỉ hai tháng sau khi ở cữ, nàng Hạ Tử Vy lại đã “xông pha” trên phim trường Nghi can X và liên tục đi quảng bá phim khắp đất nước.

Chú thích ảnh
Lâm Tâm Như bỏ con ở nhà, rạng rỡ đi quảng bá phim mới

Không những thế, chồng của cô là Hoắc Kiến Hoa cũng bị cho là lơ là trách nhiệm. Nam tài tử cũng đã lên tiếng thừa nhận và hứa trong thời gian tới sẽ giảm bớt công việc để dành thời gian cho vợ con.

Dương Mịch chưa một lần đưa đón con gái

Bé Tiểu Gạo Nếp nhà Dương Mịch - Lưu Khả Uy có thể sẽ nhầm rằng ông bà nội mới chính là cha mẹ đẻ của mình. Lý do là bởi cặp bố mẹ ngôi sao của bé chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm như khách lạ.

Chú thích ảnh
Bé Tiểu Gạo Nếp nhà Dương Mịch - Lưu Khả Uy chủ yếu do ông bà nội chăm sóc

Theo báo chí Hong Kong, những gì mà bé Tiểu Gạo Nếp nhận được nhiều nhất từ đấng sinh thành trong những năm đầu đời chỉ là tiền. Vài tháng sau khi lên chức, cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều bận rộn với những dự án phim của mình.

Phụ huynh có con học cùng trường bé Tiểu Gạo Nếp và cả các giáo viên đều cho biết, việc đưa đón bé do ông bà nội đảm nhiệm. Lưu Khải Uy cũng có vài lần tới nhưng riêng Dương Mịch thì chưa một lần thấy ló mặt tới trường con. Thậm chí, có nguồn tin cho biết, vào sinh nhật công chúa nhỏ, nữ minh tinh cũng chỉ đảo về nhà nửa ngày rồi vội vã ra đi.

Vương Phi vì tình quên con

Thời còn mặn nồng với Lý Á Bằng, Vương Phi đã bị tố là bà mẹ vô trách nhiệm khi vô tư tiệc tùng, dùng chất kích thích khiến bé Lý Yên sinh ra bị hở hàm ếch. Đến khi sinh con ra, cô cũng không dành nhiều thời gian chăm sóc bé mà đắm chìm trong hào quang âm nhạc của mình.

Chú thích ảnh
Lý Á Bằng gà trống nuôi con vì vợ cũ còn mải mê với tình mới

Sau khi ly hôn Lý Á Bằng, Vương Phi có thuê một căn nhà gần nhà cũ để tiện bề thăm con và định giành quyền nuôi bé Lý Yên. Tuy nhiên, từ khi quay lại với Tạ Đình Phong, cô sẵn lòng bỏ cả đêm từ thiện Smile Angel Foundation mà cô và chồng cũ lập để giúp đỡ các bé bị dị tật bẩm sinh giống con gái, chỉ vì muốn ở nhà ăn tối với người tình.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Tạ Đình Phong cũng hứng chỉ trích nặng nề vì say đắm tình mới mà bỏ rơi hai con trai nhỏ của anh với vợ cũ, Trương Bá Chi.

Vương Tổ Hiền cho con làm con nuôi

Hình ảnh Ngọc nữ mà Vương Tổ Hiền dày công xây dựng trong sự nghiệp của mình đã sụp đổ khi nữ diễn viên sinh năm 1967 bị phanh phui bỏ rơi cô con gái câm điếc.

Chú thích ảnh
Vương Tổ Hiền từng gây bão dư luận với bê bối bỏ rơi con gái câm điếc

Theo đó, vào khoảng năm 1993, vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của mình, nàng thiện nữ u hồn Nhiếp Tiểu Thiện có bầu với bạn trai. Tuy nhiên, vì bị ruồng rẫy, cô quyết định tới bệnh viện xin phá thai nhưng không được do thai đã quá lớn.

Vừa hết 'tháng Ngâu', sao Hoa ngữ lũ lượt làm đám cưới

Vừa hết 'tháng Ngâu', sao Hoa ngữ lũ lượt làm đám cưới

Trong vòng chưa đầy 1 tuần kể từ khi kết thúc tháng 7 âm lịch, làng giải trí Trung Quốc đã tưng bừng đón nhận 3 tin hỷ của những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu.

Đứa bé sau đó ra đời khi mới được bảy tháng và bị câm điếc khiến minh tinh thất vọng và đã cho đi làm con nuôi. Vương Tổ Hiền tới giờ vẫn phủ nhận mối quan hệ với cô gái nay đã 23 tuổi nhưng ít ai tin cô.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Ảnh 5:

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm