Những 'quý tử' triển vọng nào sẽ theo bước cha trở thành danh thủ?

11/10/2016 18:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Con trai Paolo Maldini, Rivaldo và Zinedine Zidane đã chứng minh cho thế giới thấy được năng lực của mình. Bây giờ tới lượt quý tử của thế hệ tiếp theo như Wayne Rooney, Robin van Persie bước vào thế giới túc cầu.

Trong lịch sử, bóng đá thế giới đã chứng kiến những cặp "hổ phụ sinh hổ tử". Theo bước những người cha nổi tiếng, con trai họ đang dần khẳng định vị trí của mình ở các CLB họ chọn đầu quân. Quý tử nhà Diego Simeone đang trở thành hiện tượng ở Serie A với tài năng thiên bẩm, Christian Maldini đang gây dựng danh tiếng ở đội trẻ của Milan, Jordan Larsson được Zlatan Ibrahimovic nhận định là "có tương lai rất sáng"...

Bây giờ, tới lượt quý tử của thế hệ danh thủ tiếp theo như Wayne Rooney, Robin van Persie... nối bước người cha nổi tiếng khởi nghiệp túc cầu.

Kai Rooney


Wayne Rooney mới đây đã đăng ký cho cậu con trai cả Kai, 6 tuổi, tham gia một khóa đào tạo trẻ tại Man United. Khóa học này có 25 học viên nhí, bao gồm cả con trai của lão tướng Michael Carrick, Jacey. Nếu hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo trẻ, quý tử nhà Rooney có cơ hội được kí hợp đồng với đội trẻ Man United và  mục tiêu cao nhất là bản hợp đồng chuyên nghiệp khi đủ 16 tuổi.

Kai Rooney có hứng thú với trái bóng từ khi còn nhỏ tuổi. Cậu bé thường xuyên song hành cùng mẹ tới cổ vũ bố Rooney ở các trận cầu. Tại EURO 2016, biểu cảm của Kai lúc cổ vũ tuyển Anh thi đấu khiến người hâm mộ rất thích thú.

Shaqueel van Persie


Tháng 7/2015, Fenerbahce đã xác nhận thông tin học viện của đội bóng đã đón Shaqueel van Persie, con trai của tiền đạo Robin van Persie. Khi Van Persie còn thi đấu cho Man United, Shaqueel đã được cho theo học tại lò đào tạo của Man City. Trong buổi ra mắt ở Fenerbahce, cậu bé 7 tuổi gây ấn tượng với những màn tâng bóng biểu diễn với ông bố nổi tiếng.

Enzo Cazorla


Sau trận đấu giữa Arsenal- Aston Villa ở vòng cuối giải Ngoại hạng Anh mùa trước, người hâm mộ túc cầu đã được một phen mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến cậu con trai 5 tuổi của tiền vệ Santi Cazorla biểu diễn kỹ thuật đi bóng qua người khéo léo và dẻo dai chẳng kém gì những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Được biết, Cazorla đang đợi Enzo thêm vài tuổi nữa sẽ cho gia nhập lò đào tạo chuyên nghiệp.

Enzo Zidane


Enzo gây chú ý với bóng đá thế giới khi được cha mình chọn vào đội hình du đấu của Real Madrid ở mùa Hè vừa qua. Cầu thủ 21 tuổi này từng được Sir Alex Ferguson đề nghị tập luyện cùng Manchester United, nhưng quyết định chọn Real và đang là đội trưởng đội Castilla.

Rivaldinho


Tháng 8 năm 2015, Rivaldinho ký hợp đồng thi đấu ba năm cho Boavista. Cầu thủ 20 tuổi này sẽ chơi cho đội hình một cùng với những cầu thủ đồng hương như Paulo Vinicius, Leozinho, Anderson Carvalho. Việc chuyển tới Bồ Đào Nha thi đấu là một bước tiến bất ngờ trong sự nghiệp của Rivaldinho. Trước đó, con trai của cựu danh thủ Rivaldo chơi cho Mogi Mirim tại giải hạng hai Brazil và ghi 10 bàn trong 44 trận.

Justin Kluivert


Năm nay 17 tuổi, tiền đạo Justin Kluivert của lò đào tạo trẻ Ajax hy vọng sẽ có thể được đôn lên đội 1. Chặng đường theo bước người cha nổi tiếng Patrick Kluivert  với Justin chỉ mới bắt đầu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm