Những phụ kiện truyền thống Hàn Quốc từng được idol K-pop mang lên sân khấu

21/01/2023 11:00 GMT+7 | Kbiz

Nhiều idol K-pop đã dùng concept truyền thống để giới thiệu văn hóa truyền thống Hàn Quốc với người hâm mộ quốc tế. Nhưng không chỉ có trang phục, một số nhóm còn nghĩ ra cả đạo cụ, phụ kiện dùng trên sân khấu đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

1. Quạt màu xanh hải quân

Tại sân khấu của Lễ hội âm nhạc MBC 2017, VIXX đã biểu diễn Shangri La phiên bản remix. Với tiết mục này, nhóm đã sử dụng những chiếc quạt màu xanh hải quân, một đạo cụ khá phổ biến nhưng ít được dùng trên sân khấu. 

Những phụ kiện truyền thống Hàn Quốc từng được idol K-pop mang lên sân khấu - Ảnh 1.

Thêm vào đó, màu sắc của phụ kiện tương đối lạ mắt, chứa đầy những hạt lấp lánh nhỏ, vì vậy VIXX chắc chắn xứng đáng nhận được lời khen ngợi cho phụ kiện này!

2. Dây đeo Hanbok truyền thống

Trong quá trình quảng bá bài hát Favourite Boys, ACE đã diện nhiều trang phục biểu diễn khác nhau, nhưng trong một lần biểu diễn, họ sử dụng rất nhiều dây đeo Hanbok truyền thống (còn gọi là Norigae) treo khắp nơi trên quần áo. Điều này đã mang đến "cơ hội" cho người hâm mộ được "thưởng thức" hoa văn và màu sắc khác nhau của Norigae.

Những phụ kiện truyền thống Hàn Quốc từng được idol K-pop mang lên sân khấu - Ảnh 2.

Loại phổ biến nhất của Norigae là hình bông hoa, thường có màu vàng hoặc hồng với một ít hạt ngọc trai bên dưới, nhưng ngày đó ACE đã sử dụng Norigae rất đa dạng và nhiều màu sắc, mang đến sự mới mẻ cho sân khấu.

3. Băng đô thêu

KINGDOM đã có màn ra mắt gây ấn tượng mạnh trong ngành công nghiệp K-Pop khi mỗi thành viên mang một concept hoàng gia khác nhau. Một trong số đó là concept hoàng gia truyền thống của Hàn Quốc với ca khúc Ascension.

Những phụ kiện truyền thống Hàn Quốc từng được idol K-pop mang lên sân khấu - Ảnh 3.

Trên một sân khấu, một số thành viên của KINGDOM đã sử dụng băng đô thêu, trong đó một số có họa tiết rồng hoàng gia. Mặc dù còn trẻ nhưng KINGDOM đã thể hiện một hình ảnh khác biệt so với các nhóm nhạc khác và khán giả đánh giá cao họ vì điều này.

4. Dây đeo trang trí nhiều màu

Trong Lễ hội âm nhạc KBS năm 2020, MAMAMOO đã biểu diễn bài hát AYA trong trang phục truyền thống. Ngày hôm đó, WheeIn nổi bật hơn cả bởi Norigae nhiều màu sắc được gắn trên trang phục của nữ idol. 

Những phụ kiện truyền thống Hàn Quốc từng được idol K-pop mang lên sân khấu - Ảnh 4.

Đây là một phụ kiện cực kỳ đẹp mắt và khán giả muốn nhìn thấy nó trên sân khấu một lần nữa.

5. Quạt truyền thống

Trong quá trình quảng bá Thunderous, Stray Kids đã thể hiện nhiều khái niệm độc đáo về thẩm mỹ truyền thống pha trộn với thẩm mỹ hiện đại. 

Ở một sân khấu của ca khúc này, nam idol Hyun Jin đã sử dụng một chiếc quạt trắng có viết tiếng Hàn trên đó. 

Những phụ kiện truyền thống Hàn Quốc từng được idol K-pop mang lên sân khấu - Ảnh 5.

Rất nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ về bộ trang phục tuy nhiều chi tiết nhưng rất hợp rơ với chiếc quạt của Stray Kids.

HUYỀN TRANG (THEO KPOPMAP)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm