Những ngôi sao đá bóng cũng siêu, chơi nhạc cũng cừ

15/05/2021 19:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Xen giữa các trận cầu căng thẳng và những buổi tập, cầu thủ có cho mình khoảng riêng để nghỉ ngơi, thư giãn. Cristiano Ronaldo thích chơi bingo những lúc nhàn rỗi như vậy, Toni Kroos thì chọn ném phi tiêu. Nhưng cũng có những cầu thủ chọn chơi nhạc cụ, họ học cách chơi rồi đam mê lúc nào chẳng hay.

Juventus sa sút theo Ronaldo: Chia tay nhau là hợp lý cho cả hai?

Juventus sa sút theo Ronaldo: Chia tay nhau là hợp lý cho cả hai?

Không rõ có phải vì không có Lionel Messi để cạnh tranh hay không, Cristiano Ronaldo đã sa sút nhiều kể từ khi rời Real Madrid và thật đen cho Juventus là chính họ cũng suy yếu đi cùng sự có mặt của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong đội hình.

Alisson - Guitar

Thủ thành Alisson thừa nhận mình rất đam mê nhạc pop. Kể từ khi chuyển đến Anh thi đấu, người gác đền của Liverpool mê đắm nhạc pop của các ca sĩ xứ sương mù. Ban nhạc anh yêu thích nhất là Oasis.

Niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc Alisson học chơi guitar. Ngày ra mắt Liverpool, Alisson gây ấn tượng khi vừa gẩy guitar vừa hát ca khúc “Look Back In Anger”.

Petr Cech - Trống

Các thủ thành thường có đôi tay khéo léo. Ngoài Alisson, một thủ môn khác gây ấn tượng với khả năng chơi nhạc cụ là Petr Cech. Nhạc cụ mà thủ thành người CH Czech chơi giỏi là trống. Trên YouTube, Cech có chia sẻ những video anh chơi các bản hit nhạc rock, bao gồm cả bài hát “Best of You” của Foo Fighters.

Petr Cech còn là thành viên của ban nhạc “Eddie Stoilow”. Ở lễ hội “Rock the People”, cựu thủ môn Chelsea đã chứng tỏ khả năng chơi trống của mình khi tham gia trình diễn ca khúc nổi tiếng “Smells Like Teen Spirit”.

Patrick Bamford - Nhiều loại nhạc cụ

Nếu không theo nghiệp cầu thủ, có lẽ Patrick Bamford đã trở thành một nhạc sĩ. Ở Anh, cầu thủ này nổi danh với danh xưng “thiếu gia chơi bóng” bởi xuất thân trong gia đình giàu có. Cũng nhờ có nền tảng gia đình tốt, từ khi còn nhỏ, Patrick Bamford đã được cho theo học trường tư và chính tại đây, anh được học chơi nhiều loại nhạc cụ như violon, piano, guitar, saxophone.

Chẳng những biết chơi mà Patrick Bamford chơi rất giỏi. Kể cả khi đã theo nghiệp cầu thủ, Patrick Bamford vẫn chơi nhạc như một thú vui lúc rảnh rỗi. Anh chia sẻ: “Mỗi ngày sau khi tập luyện, tôi chơi khoảng một giờ hoặc cho đến khi ngón tay bị đau. Tôi không muốn làm phiền hàng xóm quá nhiều vì cách âm trong căn hộ của tôi rất tệ. Nhưng tôi yêu nhạc cụ”.

Danh sách các ca sĩ, ban nhạc yêu thích của Patrick Bamford có Oasis, Rod Stewart, Van Morrison và Bon Jovi.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi sao vừa giỏi chơi bóng, vừa có thể chơi tốt các loại nhạc cụ

Alexis Sanchez - Piano

Alexis Sanchez là người chơi piano điêu luyện trong nhiều năm. Bởi vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Sanchez có màn trình diễn piano trong ngày ra mắt câu lạc bộ MU. Đáng tiếc khi quãng thời gian Sanchez gắn bó với Quỷ đỏ không êm ái như một bản tình ca.

Đầu quân cho MU từ tháng 1/2018, Alexis Sanchez trở thành bản hợp đồng thảm họa của Quỷ đỏ khi chỉ đóng góp 5 bàn thắng. Tháng 8/2019, MU quyết định cho Inter Milan mượn Sanchez. Một năm sau, họ bán đứt tiền đạo Chile cho đội bóng Serie A.

Slaven Bilic - Guitar

Dù chọn sự nghiệp bóng đá, nhưng đam mê của Slaven Bilic cũng chia sẻ cho nhạc rock. Vì thế mà kể cả có là cầu thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ quốc gia hay huấn luyện viên thì Bilic vẫn chơi nhạc.

Năm 2008, ông từng tham gia nhóm rock Rawbau tại quê nhà Croatia, đảm nhận vị trí chơi guitar. Bilic cũng chính là người hát và viết nhạc cho nhóm. Ban nhạc này thậm chí còn tham gia ghi âm bài hát chính thức của EURO 2008.

Sở thích thế nào thì con người như thế. Bilic đeo khuyên tai, xăm trổ đầy mình, lúc để râu xồm xoàm, lúc cạo trơn nhẵn, thậm chí ông còn hút thuốc lá phì phèo là chuyện bình thường.

Nobby Solano - Kèn

Nolberto Solano từng rất nổi tiếng trong màu áo Newcastle trước đây. Solano kể rằng hồi cố HLV Bobby Robson còn dẫn dắt Newcastle, anh đã nhấc điện thoại gọi cho ông và trổ tài thổi trumpet cho ông nghe.

“Tôi không nghĩ Bobby Robson lại thích tôi chơi kèn”, Solano từng chia sẻ với tạp chí FourFourTwo. “Ông ấy không biết về điều đó khi lần đầu tiên đảm nhận vị trí HLV, nhưng ông ấy đã sớm phát hiện ra khi tôi gọi điện cho ông ấy vào một đêm và chơi cho ông ấy nghe qua điện thoại. Tôi không chắc liệu ông ấy có thích thú hay không?”.

Pinto - Piano và Keyboard

Cựu thủ thành của Barcelona - Jose Manuel Pinto, có thể chơi tới hai nhạc cụ là piano và keyboard. Nhưng Pinto không đến với âm nhạc chỉ để thỏa mãn thú vui như nhiều đồng nghiệp khác. Anh quan tâm nghiêm túc và coi nó như một con đường mình cần đi.

Năm 2000, Pinto chuyên nghiệp hóa đam mê âm nhạc bằng quyết định mở hãng thu âm Wahin Makinaciones. Wahin chính là nghệ danh của Pinto trong làng nhạc. Bản hợp đồng đầu tiên của Wahin Makinaciones là với hãng Sony Tây Ban Nha. Hợp tác với hãng thu âm có tiếng của thế giới chính là bệ phóng để đẩy danh tiếng của Wahin Makinaciones lên một tầm cao mới. Dần dần, Wahin Makinaciones đã vươn xa khỏi biên giới Tây Ban Nha, hợp tác với hãng thu âm Masterdisk nổi tiếng tại New York.

Wahin Makinaciones sau đó tổ chức thành công nhiều dự án âm nhạc lớn, tiêu biểu là dự án “Ve a por tus suenos” (Vì giấc mơ của bạn) vào cuối năm 2013.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm