Những ngôi sao Anh có nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026

20/11/2025 21:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau vòng loại World Cup 2026 với thành tích hoàn hảo, toàn thắng và không để thủng lưới, HLV Thomas Tuchel đang đứng trước giai đoạn khó khăn nhất: Rút gọn danh sách cho kỳ World Cup diễn ra tại Bắc Mỹ vào năm tới.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ một số cái tên gần như chắc suất như Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice, Marc Guehi và Jordan Pickford. Phần còn lại của đội hình sẽ phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Ben White (Arsenal)

Ben White là cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất, bởi tài năng của anh là điều không ai phủ nhận. Tuy vậy, anh vẫn lép vế hoàn toàn trong cuộc chiến cạnh tranh vị trí ở tuyển Anh. Sau khi ra mắt đội tuyển vào năm 2021, White đã không khoác áo Tam sư kể từ tháng 3/2022.

Những bất hòa được đồn đoán giữa anh và trợ lý Steve Holland dưới thời Southgate từng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Dù Tuchel đã tiếp quản, cơ hội trở lại không mở rộng hơn bao nhiêu.

Aaron Ramsdale (Southampton/Newcastle)

Ramsdale từng là thủ môn số 1 của Arsenal, nhưng sự nghiệp anh đã đi xuống nhanh chóng trong 2 năm gần đây. Việc bị đẩy sang Southampton rồi Newcastle cho thấy vị thế của anh không còn như trước.

Tới nay, Ramsdale mới chỉ có 5 lần khoác áo tuyển Anh. Trong bối cảnh Pickford chắc suất bắt chính, Dean Henderson đang thăng hoa, Ramsdale gần như rơi vào thế bất lợi nhất trong nhóm các thủ môn dự bị.

Luke Shaw (MU)

Luke Shaw từng là người hùng với bàn mở tỉ số trong trận chung kết EURO 2020. Nhưng sự nghiệp quốc tế của anh lại liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Ở tuổi 30, Shaw không còn duy trì được phong độ lẫn thể trạng để cạnh tranh vị trí.

Trong khi đó, thế hệ hậu vệ trái trẻ như Myles Lewis-Skelly hay Nico O'Reilly đang thi đấu bùng nổ, đẩy Shaw xuống thấp trong thứ tự ưu tiên.

Nick Pope (Newcastle)

Nick Pope luôn là một thủ môn chất lượng, nhưng vấn đề của anh là... thời đại. Anh sinh ra đúng thời điểm Jordan Pickford thống trị khung gỗ tuyển Anh với phong độ ổn định ở mọi giải đấu lớn.

Ở tuổi 33, Pope giờ còn phải cạnh tranh với Henderson và Ramsdale. Vị trí thủ môn chỉ có tối đa 3 người, trong khi Tuchel ưu tiên sự ổn định và khả năng chơi chân, yếu tố Pope không thực sự nổi bật.

Những ngôi sao Anh có nguy cơ vắng mặt ở World Cup - Ảnh 1.

Cả Foden lẫn Palmer đều có nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026

Ollie Watkins (Aston Villa)

Watkins từng là quân bài dự phòng chất lượng cho Harry Kane và ghi dấu với bàn thắng quan trọng ở EURO 2024. Tuy nhiên, sự sụt giảm phong độ ở Aston Villa khiến anh bị loại khỏi các đợt tập trung gần đây.

Không chỉ vậy, khả năng Tuchel dùng Jude Bellingham như "số 9 ảo" trong những trận cần thay đổi chiến thuật càng đẩy Watkins ra xa đội tuyển.

Harry Maguire (MU)

Một cầu thủ "phiên bản đội tuyển mạnh hơn câu lạc bộ" như Maguire giờ đây lại đối diện nguy cơ bị loại. Dù luôn thi đấu tốt trong màu áo Tam sư, việc anh không được ra sân thường xuyên tại MU khiến phong độ và thể lực giảm đáng kể.

Trong khi đó, Marc Guehi trưởng thành vượt bậc, Ezri Konsa chơi cực hay, và những trung vệ trẻ liên tục xuất hiện. Nếu Maguire không cải thiện tình hình tại CLB, Tuchel khó có thể đặt niềm tin vào anh.

Jack Grealish (Everton/Man City)

Từ bản hợp đồng 100 triệu bảng, Grealish giờ chật vật tìm lại chính mình. Dù đã phần nào hồi sinh khi được cho mượn sang Everton, anh vẫn không góp mặt trong bất kỳ danh sách tập trung nào dưới thời Tuchel.

Trong bối cảnh tuyển Anh sở hữu quá nhiều cầu thủ chạy cánh tốc độ, giàu tính đột phá như Rashford, Gordon hay Palmer, Grealish không được xem là phương án tối ưu.

Phil Foden (Man City)

Nghe có vẻ khó tin, nhưng Phil Foden thật sự có nguy cơ không chắc suất. Vấn đề không phải ở phong độ, bởi Foden đang chơi xuất sắc như thời điểm anh được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa 2023/24, mà nằm ở vị trí.

Foden có thể đá cánh, đá số 10, hoặc lùi sâu nhưng vị trí nào cũng đã có ngôi sao cạnh tranh trực tiếp. Tuchel không coi Foden là lựa chọn cố định ở bất kỳ vai trò nào.

Cole Palmer (Chelsea)

Với cú sút tung lưới tuyển Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2024, Palmer từng khiến cả nước Anh bùng nổ. Tuy nhiên, số pha lập công của anh cho tuyển Anh chỉ dừng ở con số 2, và các vấn đề về thể lực luôn là dấu hỏi lớn. Saka gần như chiếm trọn cánh phải, còn vị trí số 10 có Bellingham, Foden, Maddison và thậm chí Eze cạnh tranh. Nếu thiếu sự ổn định hoặc gặp chấn thương, Palmer hoàn toàn có thể bị gạch tên.

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

Trent là mẫu hậu vệ phải độc đáo hiếm có: Chuyền dài tốt, tạt bóng đỉnh, có thể đá cả tiền vệ. Nhưng vấn đề lớn nhất: Anh không được đá chính ở Real Madrid. Với chỉ hơn 150 phút tại La Liga mùa này, phong độ của anh là một dấu hỏi lớn.

Vị trí hậu vệ phải của tuyển Anh chưa bao giờ bớt cạnh tranh: Reece James, Tino Livramento, Kyle Walker (nếu chưa giải nghệ)... đều là đối thủ trực tiếp. Dù tài năng vượt trội, Trent vẫn có thể bị loại nếu không chứng minh được sự ổn định.

Jude Bellingham (Real Madrid)

Nghe có vẻ phi lý, nhưng Jude Bellingham, cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới, vẫn có rủi ro nhất định. Không phải vì chuyên môn, mà vì thể trạng và vị trí thi đấu.

Bellingham đã bỏ lỡ vài đợt hội quân gần đây vì chấn thương. Ngoài ra, anh có thể chơi ở quá nhiều vị trí: số 8, số 10, hoặc số 9 ảo. Điều này khiến Tuchel phải tính toán rất kỹ chiến thuật và nhân sự cho từng trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm