Những ngoại binh hay nhất lịch sử V-League: 'Hoàng đế' đất cảng Leandro với chất nghệ sỹ của 1 vũ công Samba đích thực

05/08/2023 06:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngoại binh từng "làm mưa làm gió" tại V-League, cựu danh thủ Leandro Oliveira là một trong những tên tuổi ngoại hay nhất trong lịch sử giải VĐQG Việt Nam.

Leandro Oliveira: Ngoại binh nghệ sỹ bậc nhất lịch sử V-League

Trong chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta từng chứng kiến nhiều ngoại binh vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, trong số những người để lại cảm xúc đặc biệt nhất, sẽ không thể bỏ qua tiền vệ tấn công người Brazil, Leandro Oliveira.

Vào mỗi dịp cuối tuần, không khí bóng đá sôi động lại len lỏi qua từng góc phố, từng ngóc ngách nhỏ của thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Những dòng người đông đúc lũ lượt kéo nhau đổ về sân vận động Lạch Tray.

'Hoàng đế' đất Cảng Leandro Oliveira: Ngoại binh sở hữu chất nghệ sỹ bậc nhất lịch sử V-League - Ảnh 2.

Leandro được mệnh danh là "Hoàng đế" đất Cảng

Họ đến đây không chỉ để xem đội bóng con cưng của mình thi đấu, mà còn vì một nhân vật đặc biệt được họ tôn sùng là "hoàng đế", đó chính là Leandro Oliveira. "Trong mắt tôi, nếu nói về ngoại binh thì Leandro phải nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử V-League. Khó có ngôn từ nào có thể nói đủ về cậu ấy.

Một đôi chân ma thuật, làm chủ quả bóng tuyệt vời. Leandro luôn xuất sắc trong những pha xử lý cuối cùng, bởi cậu ấy biết quả bóng sẽ đi đâu và có lợi nhất. Nếu đứng trong sân và chọn vị trí tốt, bạn luôn thấy bóng từ Leandro", cựu tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh, người từng là đồng đội của Leandro trong màu áo CLB Hải Phòng từng chia sẻ về ngôi sao Brazil.

Không chỉ Ngọc Thanh, rất nhiều đồng đội và cả đối thủ của Leandro đều thừa nhận, anh ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của V-League. Trước khi đến Việt Nam, Leandro sở hữu một bản lý lịch ấn tượng. Anh từng một lần vô địch giải quốc nội cùng Santos vào năm 2002 và được triệu tập lên Olympic Brazil tham dự Pan American Games 2003.

'Hoàng đế' đất Cảng Leandro Oliveira: Ngoại binh sở hữu chất nghệ sỹ bậc nhất lịch sử V-League - Ảnh 3.

Những bàn thắng của tiền vệ người Brazil khiến các khán đài Lạch Tray bùng nổ

Thậm chí, Leandro từng được xem là một cầu thủ trẻ rất giàu triển vọng tại xứ sở Samba. Thế nhưng, vấn đề về thể lực đã không thể giúp Leandro vươn tầm trở thành một tiền vệ tầm cỡ thế giới. Cũng chỉ bởi thể lực không đảm bảo thi đấu cả trận, Leandro buộc phải xuất ngoại và tìm tới những giải đấu ít cạnh tranh hơn.

Đó cũng là khi mối lương duyên của Leandro với bóng đá Việt Nam bắt đầu. Những năm tháng thi đấu cho Hải Phòng, "King Lean" đã trình diễn một hình ảnh đẹp không tì vết và nhận được sự yêu mến từ tất cả.

Không ngoa khi cho rằng, Leandro chơi bóng như thể đang nhảy múa với trái bóng. Kỹ năng qua người khéo léo, hay hàng loạt động tác khó như giật gót, ta-lông đều được Leandro thể hiện trong mỗi lần ra sân cho Hải Phòng.

'Hoàng đế' đất Cảng Leandro Oliveira: Ngoại binh sở hữu chất nghệ sỹ bậc nhất lịch sử V-League - Ảnh 4.

Leandro sở hữu những kỹ năng tốt nhất của một tiền vệ hàng đầu

Bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng nhãn quan chiến thuật cực tốt, Leandro đã tự biến mình trở thành một nghệ sĩ bóng đá, một "vũ công Samba" đích thực trên sân cỏ V-League. Chưa hết, tiền vệ sinh năm 1983 cũng sút xa rất đỉnh nhờ vào cái chân trái cực "dị" của mình.

Còn nhớ tại V-League 2009, "King Lean" từng thực hiện thành công một tình huống đá phạt có cự ly hơn 40m vào lưới SLNA, một bàn thắng để đời của Leandro mà mãi tận sau này, người ta vẫn còn phải xem đi xem lại "siêu phẩm" này.

Sau 3 năm khoác áo CLB Hải Phòng, Leandro đã ghi được tổng cộng 30 bàn thắng, biến Hải Phòng từ vị thế của một tân binh trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Còn nhớ, mỗi trận đấu của Hải Phòng tại V-League, mối quan tâm đầu tiên của các đối thủ sẽ là việc Leandro có ra sân hay không. Chỉ một yếu tố như vậy là đủ để hiểu rằng Leandro từng khiến Hải Phòng trở nên đáng sợ tới mức nào...

'Hoàng đế' đất Cảng Leandro Oliveira: Ngoại binh sở hữu chất nghệ sỹ bậc nhất lịch sử V-League - Ảnh 5.

Một "nhạc trưởng" thực thụ nơi hàng tiền vệ Hải Phòng

Trước khi ra đi, trong 3 năm ở Hải Phòng, Leandro từng giúp đội bóng đất Cảng giành ngôi á quân V-League mùa giải 2010 và vị trí thứ 3 V-League năm 2008. Màn chia tay của "King Lean" với bóng đá Hải Phòng cũng đánh dấu sự đi xuống về phong độ của tiền vệ này.

Dù vậy, với những gì đã làm được trong màu áo đội bóng hoa phượng đỏ, Leandro vẫn xứng đáng bước vào ngôi đền của những ngoại binh huyền thoại tại V-League từ trước tới nay.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm