Những nàng thơ gây thương nhớ ở U20 nữ Việt Nam

09/03/2023 22:03 GMT+7 | Thế giới Sao

Đội trưởng Lê Bảo Trâm, hậu vệ Hồ Thị Thanh Thảo và tiền vệ Trần Nhật Lan là những cái tên ở U20 nữ Việt Nam khiến các fan phải thương nhớ khi sở hữu nhan sắc cực phẩm.

U20 nữ Việt Nam vừa có chiến thắng đậm đà 11-0 trước U20 nữ Singapore để tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng F vòng loại U20 nữ châu Á 2024. Không chỉ thể hiện được tài năng trên sân cỏ, các cô gái bóng đá nữ còn gây thương nhớ với nhan sắc thuộc hạng cực phẩm.

Lê Bảo Trâm

Lê Bảo Trâm, U20 nữ Việt Nam, Bảo Trâm U19 nữ, U20 nữ châu Á

Đội trưởng Lê Bảo Trâm của U20 nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Đội trưởng U20 Việt Nam không còn là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá nữ. Cô nàng người Quảng Nam được biết đến là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự U19 nữ Việt Nam tại giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2022. Ở giải đấu này, Bảo Trâm cùng đồng đội xuất sắc giành ngôi á quân và chỉ để thua U19 nữ Australia ở trận chung kết.

Lê Bảo Trâm, U20 nữ Việt Nam, Bảo Trâm U19 nữ, U20 nữ châu Á

Bảo Trâm có dáng vóc và chiều cao rất ấn tượng. Ảnh: Minh Dân

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Bảo Trâm còn được biết đến với phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động cùng gu thời trang tinh tế. Cô nàng từng nổi rần rần sau loạt ảnh khoe dáng như siêu mẫu bên bờ biển Quảng Ninh thời gian không phải thi đấu. Cô gái 19 tuổi nhận được hàng nghìn lượt theo dõi, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Hồ Thanh Thảo

Chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, Hồ Thanh Thảo gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn bởi khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Cầu thủ nữ thuộc biên chế Than Khoáng Sản Việt Nam trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của VFF. Tại U19 Đông Nam Á, Thanh Thảo có vai trò rất lớn trong lối chơi của HLV Akira Ijiri.

Hồ Thanh Thảo, U20 nữ Việt Nam, Bảo Trâm U19 nữ, U20 nữ châu Á

Hồ Thanh Thảo gây ấn tượng vì khuôn mặt có vẻ đẹp rất khác lạ. Ảnh: Minh Dân

Cô nàng cũng sở hữu nhan sắc cực phẩm với các đường nét "khá Tây". Thanh Thảo sở hữu cặp mắt sắc và sống mũi cao. Nữ hậu vệ sinh năm 2004 rất ít khi để công khai những bức ảnh đời thường. Tuy nhiên, cô nàng là người khá tinh tế trong việc lựa chọn đồ để tôn lên dáng "đồng hồ cát" của mình.

Trần Nhật Lan

"Nàng thơ xứ Huế" được coi là cầu thủ triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Nhật Lan sở hữu bộ kỹ năng tương đối tốt và tốc độ. 

Trần Nhật Lan, U20 nữ Việt Nam, Bảo Trâm U19 nữ, U20 nữ châu Á

Trần Nhật Lan có mái tóc dài rất nữ tính. Ảnh: Minh Dân

Cô nàng sinh năm 2004 cũng có riêng cho mình vũ khí đá phạt sút xa sấm sét. Không ít lần tiền vệ mang áo số 7 của nữ Than Khoáng Sản ghi bàn bằng những pha đá phạt từ khoảng cách hơn 30 mét.

Nhật Lan còn được biết đến với khuôn mặt xinh xắn, khả ái và vóc dáng cao ráo. Cô nàng người Huế có đời tư tương đối kín khi ít sử dụng mạng xã hội. Tiền vệ 19 tuổi luôn thu hút ánh nhìn của các fan nam giới bởi mái tóc dài, đi kèm nụ cười dễ mến trên sân cỏ và ngoài đời.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm