Những kỷ lục Festival Huế 2008

07/06/2008 06:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Theo tin từ Tiểu ban Tuyên truyền quảng bá - Trung tâm Festival Huế, đã có ít nhất 4 kỷ lục mới được xác lập tại Festival Huế 2008
 
* Cửu đỉnh bằng đồng lớn nhất VN, được đúc tại Huế vào năm 1835, đến đầu năm 1837 hoàn thành. Chính đỉnh gồm: Cao đỉnh (sự vĩ đại), Nhân đỉnh (lòng nhân), Chương đỉnh (ánh sáng), Anh đỉnh (hiển đạt), Nghị đỉnh (cương nghị), Thuần đỉnh (tinh khiết), Tuyên đỉnh (sáng tỏ), Dũ đỉnh (phong phú) và Huyền đỉnh (sâu xa). Đỉnh cao nhất cao 2,5m, nặng 2.601kg; đỉnh thấp nhất 2,31m, nặng 1.935kg.

* Cửu vị thần công gồm 9 khẩu súng được đúc trong hai năm 1803 - 1804. Khẩu lớn nhất nặng 18.400kg; khẩu nhẹ nhất là 17.200kg.

* Bia đá cao và nặng nhất VN, đặt tại lăng vua Tự Đức.

* Đại hồng chung chùa Thiên Mụ, có đường kính 1,4m, cao 2,5m, nặng 3.285kg.

Ngoài ra, có 4 giá trị văn hóa được đề nghị xác lập kỷ lục VN (do người Huế lập ra để chào đón Festival Huế 2008) bao gồm:

* Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại sông Hương”, trình diễn trên 12km của con sông này.

* Truyện Kiều trên đá cuội của Nguyễn Văn Tân, sinh viên ngành sơn mài Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Tân thực hiện tác phẩm nghệ thuật trên đá này trong 23 ngày, khắc 3.254 câu thơ Kiều trên 1.627 viên đá cuội trắng.

* Bộ tranh Bắc - Trung - Nam của Doanh nghiệp mộc mỹ nghệ Khánh Hà có chiều dài 15m, rộng 1,45m.

* Sân khấu biểu hiện làng quê VN rộng 600m2 dành cho đêm bế mạc Festival Huế 2008 ở Ngọ Môn.
Chùm ảnh: Lung linh Đêm Hoàng cung Huế
Du khách hướng về Đêm Hoàng cung.
Lính canh trước cổng Ngọ Môn.
Một hoàng cung xưa như bừng tỉnh trên không gian thành quách, điện đài cổ kính.
Màn múa Lục Cúng Hoa Đăng tại sân Rồng trước điện Thái Hòa.
Huế - đêm của những vẻ đẹp xưa.

Cổng Ngũ Phụng như càng huyền ảo hơn trong đêm hội.
 Sân cờ tướng lung linh trong ánh nến và đèn lồng.
Ảnh: VNE
 
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm