Những khoảnh khắc vô giá về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

06/09/2022 07:00 GMT+7 | Văn hoá

“Quan hệ Việt Nam - Lào: trường tồn và phát triển” là tên gọi cuộc triển lãm ảnh sẽ khai mạc vào hôm nay 6/9 tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Ở đó, người xem sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh vô giá gắn với mối quan hệ “tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long” của Việt Nam và Lào trong lịch sử.

Hai cơ quan thông tấn tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền về tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Hai cơ quan thông tấn tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền về tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Chiều 29/3, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Thông tấn xã Lào (KPL) đã tiến hành hội đàm bằng hình thức trực tuyến.

Kéo dài tới 9/9, đây là sự kiện do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Chú thích ảnh
Liên quân Lào - Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1950). Ảnh: TTXVN

Triển lãm gồm 63 tấm ảnh cỡ lớn, với 109 bức ảnh tiêu biểu của phóng viên TTXVN và KPL, được chọn lọc từ hàng vạn tấm ảnh, phản ánh trung thực, sinh động về mối quan hệ đặc biệt “có 1 không 2” trên thế giới giữa 2 nước, 2 dân tộc anh em Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngay sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945) và Chính phủ lâm thời Lào Ítxala tuyên bố nền độc lập của Lào (12/10/1945).

Thời điểm đó, Việt Nam là nước đầu tiên gửi điện chúc mừng và tuyên bố thừa nhận Chính phủ Lào độc lập. Chính phủ 2 nước đã sớm ký Hiệp ước tương trợ Lào - Việt và Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào - Việt, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự hợp tác giúp đỡ và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của 2 dân tộc Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Định đến thăm đại đội nữ pháo binh Vùng giải phóng Lào (25 - 29/4/1974). Ảnh: TTXVN

Tại triển lãm, người xem sẽ được chiêm ngưỡng nhiều bức ảnh lịch sử quan trọng. Đó là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Chủ tịch Souphanouvong ở chiến khu Việt Bắc năm 1948; là bức ảnh chụp khoảnh khắc thân thiết của các chiến sĩ Liên quân Lào - Việt và Chủ tịch Souphanouvong gặp gỡ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam năm 1950 - những bước đi quan trọng cho cuộc đấu tranh của cách mạng Lào trong phối hợp, đoàn kết chiến đấu với nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, mang lại độc lập tự do cho 3 nước Đông Dương.

Hoặc, cũng không thể bỏ qua bức ảnh Bác Hồ gặp gỡ thân mật Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam năm 1966 hay bức ảnh ghi lại hình ảnh các chiến sĩ Việt - Lào chiến đấu và chiến thắng, lập nên “Bản anh hùng ca Đường 9-Nam Lào”.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Phạm Văn Đồng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam trao tặng Trung ương Đảng và Chính phủ Lào bức trướng thêu 4 câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/Việt - Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” (Vientiane, 16/7/1977). Ảnh: TTXVN

Rồi, đó là những hình ảnh xúc động về nhân dân Lào khi hỗ trợ Việt Nam xây dựng tuyến đường vận tải chiến lược Tây Trường Sơn để vận chuyển bộ đội và vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Là bức ảnh các chiến sĩ Lào cùng chuyên gia quân sự Việt Nam cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến. Là bức ảnh đồng chí Lê Duẩn thăm vùng giải phóng Lào năm 1973 trong sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân Lào, hay bức ảnh ghi lại thời điểm “nữ tướng” Nguyễn Thị Định đến thăm đại đội nữ pháo binh Vùng giải phóng Lào năm 1974…

Chú thích ảnh
Thầy trò trường Song ngữ Lào – Việt Nguyễn Du (Vientiane) nắm tay nhau cam kết dạy tốt, học tốt trong năm học mới 2018-2019. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Tất cả những hình ảnh tiêu biểu tại triển lãm đều thể hiện sống động, chân thực mối quan hệ, tình đồng chí anh em gắn bó keo sơn, bền chặt giữa Đảng và nhân dân 2 nước khi luôn kề vai, sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung đến ngày thắng lợi. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: “Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào”, “Giúp bạn là tự giúp mình” và lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình đoàn kết giữa 2 dân tộc Việt Nam - Lào mãi mãi bền vững”.

Từ khi 2 nước hoàn toàn giải phóng và cùng bước vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, các phóng viên của 2 hãng thông tấn cũng đã có mặt trên mọi lĩnh vực, mọi địa điểm để tiếp tục ghi lại những hình ảnh phản ánh quan hệ 2 nước trong giai đoạn mới. Đó là giai đoạn của mối quan hệ chặt chẽ hơn, toàn diện hơn - khi Việt Nam và Lào giúp nhau khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ với nền kinh tế, văn hóa, khoa học phát triển, bảo vệ an ninh bền vững, vượt qua mọi thử thách để giành những thắng lợi to lớn, hiệu quả và thiết thực. Từ đó, 2 nước và 2 dân tộc không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm