Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp vĩ đại của Pele

30/12/2022 07:32 GMT+7 | Bóng đá 24h

Ba lần vô địch World Cup, ghi 1.281 bàn sau 1.363 trận, Pele đã được mệnh danh là "vua bóng đá", cầu thủ chơi đẹp nhất thế giới.

Cuộc đời vĩ đại của Pele

Nhà thơ người Brazil, Carlos Drummond de Andrade, đã viết: "Khó khăn, phi thường không phải là ghi một nghìn bàn thắng như Pele. Mà là tạo ra một bàn thắng như Pele".

Câu thơ đó đã tóm tắt một cách khéo léo về sự nghiệp vĩ đại của Pele. Đó không chỉ là một lời khen mà còn là thể hiện sự tôn trọng dành cho một trong những nhân vật thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại.

"Pele là một trong số ít người mâu thuẫn với lý thuyết của tôi: Thay vì 15 phút nổi tiếng, ông ấy sẽ có 15 thế kỷ", Andy Warhol chia sẻ. Sau đây là tóm tắt về cuộc đời huyền thoại của Pele.

Cuộc đời huyền thoại của Pele diễn ra thế nào? - Ảnh 2.

Một bức ảnh về Pele thời trẻ, khoảng năm 1958. Ở tuổi 17, Pele trở thành người trẻ nhất ghi bàn tại một kỳ World Cup và là người trẻ nhất vô địch sự kiện bốn năm một lần

Cuộc đời huyền thoại của Pele diễn ra thế nào? - Ảnh 3.

Pele chụp ảnh cùng người hâm mộ tại World Cup 1958 ở Thụy Điển, nơi Brazil giành chức vô địch đầu tiên trong 5 lần vô địch World Cup của mình

Pele ngắm nhìn chiếc cúp Jules Rimet cùa kỳ World Cup năm 1958

Pele ngắm nhìn chiếc cúp Jules Rimet cùa kỳ World Cup năm 1958

Khoảnh khắc này ghi lại hành động cuối cùng của Pele tại World Cup 1962 ở Chile, khi ông bị rách cơ đùi sau cú sút vào lưới Tiệp Khắc. Trận đấu vòng bảng đó kết thúc với tỷ số 0–0, nhưng Brazil đã đánh bại Czech trong trận chung kết với chiến thắng 3–1

Khoảnh khắc này ghi lại hành động cuối cùng của Pele tại World Cup 1962 ở Chile, khi ông bị rách cơ đùi sau cú sút vào lưới Tiệp Khắc. Trận đấu vòng bảng đó kết thúc với tỷ số 0–0, nhưng Brazil đã đánh bại Czech trong trận chung kết với chiến thắng 3–1

Sau chấn thương của Pele ở World Cup 1962, Garrincha đã đứng lên và dẫn dắt Brazil đến chức vô địch World Cup lần thứ hai. Garrincha (hay "chú chim nhỏ"), một cầu thủ chạy cánh, được cho là một trong những cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới

Sau chấn thương của Pele ở World Cup 1962, Garrincha đã đứng lên và dẫn dắt Brazil đến chức vô địch World Cup lần thứ hai. Garrincha (hay "chú chim nhỏ"), một cầu thủ chạy cánh, được cho là một trong những cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới

Pele có khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc đến mức có thể nhảy cao hơn cả cánh tay dang rộng của thủ môn. Đây là khoảnh khắc ông đánh đầu cận thành trong một trận giao hữu quốc tế năm 1963, mặc dù Brazil đã nhận thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha

Pele có khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc đến mức có thể nhảy cao hơn cả cánh tay dang rộng của thủ môn. Đây là khoảnh khắc ông đánh đầu cận thành trong một trận giao hữu quốc tế năm 1963, mặc dù Brazil đã nhận thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha

Pele thực tế đã được cấp bằng sáng chế cho cú đá xe đạp chổng ngược mang tính biểu tượng. Trong trận giao hữu năm 1965, ông đã lập một hat-trick vào lưới Bỉ giúp Brazil giành chiến thắng với tỷ số 5-0

Pele thực tế đã được cấp bằng sáng chế cho cú đá xe đạp chổng ngược mang tính biểu tượng. Trong trận giao hữu năm 1965, ông đã lập một hat-trick vào lưới Bỉ giúp Brazil giành chiến thắng với tỷ số 5-0

Thượng nghị sĩ Robert Kennedy chớp lấy cơ hội chụp ảnh với Pele sau một trận đấu ở Rio de Janeiro năm 1965

Thượng nghị sĩ Robert Kennedy chớp lấy cơ hội chụp ảnh với Pele sau một trận đấu ở Rio de Janeiro năm 1965

World Cup 1966, do Anh đăng cai và vô địch, là một giải đấu không suôn sẻ với Brazil. Sau chiến thắng trước Bulgaria trong trận mở màn, nơi Pele ghi bàn duy nhất của giải đấu, Brazil đã thua Bồ Đào Nha và Hungary để bị loại ở vòng bảng.

World Cup 1966, do Anh đăng cai và vô địch, là một giải đấu không suôn sẻ với Brazil. Sau chiến thắng trước Bulgaria trong trận mở màn, nơi Pele ghi bàn duy nhất của giải đấu, Brazil đã thua Bồ Đào Nha và Hungary để bị loại ở vòng bảng.

Pele không chỉ là một siêu sao của ĐT Brazil. Ông đã chơi cho Santos FC trong 16 năm, và tại đây Pele được người hâm mộ tung hô sau khi ghi bàn thắng thứ 100 vào ngày 19 tháng 11 năm 1969 tại Maracana ở Rio de Janeiro

Pele không chỉ là một siêu sao của ĐT Brazil. Ông đã chơi cho Santos FC trong 16 năm, và tại đây Pele được người hâm mộ tung hô sau khi ghi bàn thắng thứ 100 vào ngày 19 tháng 11 năm 1969 tại Maracana ở Rio de Janeiro

Nằm dài bên hồ bơi tại khách sạn của mình ở Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 1970, Pele đã chơi ghi-ta. Brazil đã vô địch trong giải đấu được cho là một trong những giải World Cup hay nhất từ trước đến nay.

Nằm dài bên hồ bơi tại khách sạn của mình ở Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 1970, Pele đã chơi ghi-ta. Brazil đã vô địch trong giải đấu được cho là một trong những giải World Cup hay nhất từ trước đến nay.

Ngày 18 tháng 10 năm 1974, Pele vào sân để chơi trận đấu cuối cùng với câu lạc bộ của ông, Santos FC, nơi ông bắt đầu sự nghiệp vào năm 1956

Ngày 18 tháng 10 năm 1974, Pele vào sân để chơi trận đấu cuối cùng với câu lạc bộ của ông, Santos FC, nơi ông bắt đầu sự nghiệp vào năm 1956

Việc Pele chuyển đến NY Cosmos của Giải bóng đá Bắc Mỹ đã châm ngòi cho sự tái sinh bóng đá ở Hoa Kỳ. Tại đây, ông được người hâm mộ vây kín sau một trận đấu tại sân Giants vào giữa năm 1970

Việc Pele chuyển đến NY Cosmos của Giải bóng đá Bắc Mỹ đã châm ngòi cho sự tái sinh bóng đá ở Hoa Kỳ. Tại đây, ông được người hâm mộ vây kín sau một trận đấu tại sân Giants vào giữa năm 1970

Hai trong số những cái ôm tuyệt vời nhất từng có. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1977, tại buổi lễ vinh danh trận đấu cuối cùng của Pele với Cosmos tại sân vận động Giants, Muhammad Ali nói: “Bóng đá đẹp hơn quyền anh, nhưng tôi đẹp trai hơn cậu".

Hai trong số những cái ôm tuyệt vời nhất từng có. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1977, tại buổi lễ vinh danh trận đấu cuối cùng của Pele với Cosmos tại sân vận động Giants, Muhammad Ali nói: “Bóng đá đẹp hơn quyền anh, nhưng tôi đẹp trai hơn cậu".

Pele được vinh danh bởi Club América của Mexico vào ngày 4 tháng 2 năm 1979 - Nhà vua đội vương miện

Pele được vinh danh bởi Club América của Mexico vào ngày 4 tháng 2 năm 1979 - Nhà vua đội vương miện

Trên phim trường "Victory" năm 1980, Pele đóng vai chính trong một bộ phim về Thế chiến thứ hai do John Huston đạo diễn kể về các tù binh sắp xếp một cuộc vượt ngục sau một trận đấu bóng đá với quân Đức

Trên phim trường "Victory" năm 1980, Pele đóng vai chính trong một bộ phim về Thế chiến thứ hai do John Huston đạo diễn kể về các tù binh sắp xếp một cuộc vượt ngục sau một trận đấu bóng đá với quân Đức

Pele tổ chức sinh nhật lần thứ 50 tại sân vận động Giuseppe Meazza của Milan bằng một trận đấu giao hữu vào ngày 31 tháng 10 năm 1990

Pele tổ chức sinh nhật lần thứ 50 tại sân vận động Giuseppe Meazza của Milan bằng một trận đấu giao hữu vào ngày 31 tháng 10 năm 1990

FIFA đã vinh danh Pele với giải thưởng "Cầu thủ của thế kỷ" tại buổi dạ tiệc vào ngày 11 tháng 12 năm 2000.

FIFA đã vinh danh Pele với giải thưởng "Cầu thủ của thế kỷ" tại buổi dạ tiệc vào ngày 11 tháng 12 năm 2000.

Pele bắt tay với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại Johannesburg, Nam Phi, vào ngày 17 tháng 7 năm 2007. Lúc đó, Mandela đã 89 tuổi và có trận đấu "90 phút cho Mandela" diễn ra ở Cape Town.

Pele bắt tay với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại Johannesburg, Nam Phi, vào ngày 17 tháng 7 năm 2007. Lúc đó, Mandela đã 89 tuổi và có trận đấu "90 phút cho Mandela" diễn ra ở Cape Town.

Pele đã có mặt tại Công viên Corona ở Flushing Meadows để thông báo về sự trở lại của New York Cosmos vào ngày 1 tháng 8 năm 2010

Pele đã có mặt tại Công viên Corona ở Flushing Meadows để thông báo về sự trở lại của New York Cosmos vào ngày 1 tháng 8 năm 2010

Tại một buổi chụp hình ở Santos, Brazil, vào ngày 25 tháng 4 năm 2014, Pele tái hiện màn ăn mừng nổi tiếng của ông trong trận chung kết World Cup 1970

Tại một buổi chụp hình ở Santos, Brazil, vào ngày 25 tháng 4 năm 2014, Pele tái hiện màn ăn mừng nổi tiếng của ông trong trận chung kết World Cup 1970

 

Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm